Cần giải pháp bảo vệ nguồn nước ngầm
Do nhiều tác động, nguồn nước ngầm ở các xã phía nam thành phố Đà Nẵng như Núi Thành, Tam Xuân, Tam Anh, Tam Mỹ, Đức Phú… có nguy cơ suy giảm chất lượng. Do vậy, rất cần thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để bảo vệ.

Tổng diện tích đất tự nhiên của 6 xã Núi Thành, Tam Anh, Tam Xuân, Tam Mỹ, Đức Phú, Tam Hải khoảng 55.594ha. Trên đất có nhiều khu - cụm công nghiệp (CN), trồng cây cao su, keo, nuôi tôm, nuôi gia súc, gia cầm và 2 khu xử lý rác thải tập trung…, là những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm dưới lòng đất.
Trước đây, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Núi Thành (cũ) đã tổ chức 3 đợt quan trắc nước dưới lòng đất trong những năm 2023 - 2024 tại 2 điểm gần Khu CN Bắc Chu Lai, Khu CN Tam Hiệp (xã Núi Thành), 3 điểm gần 2 khu xử lý rác thải tập trung (tại xã Tam Xuân và Núi Thành), 1 điểm gần khu vực nuôi tôm tập trung tại xã Tam Xuân, 1 điểm gần khu vực trồng cây cao su ở xã Đức Phú.
Qua kết quả quan trắc nước dưới đất trên địa bàn cho thấy, phần lớn các thông số phân tích có giá trị nằm trong giới hạn cho phép, trong đó tất cả các điểm quan trắc đều đạt yêu cầu chất lượng đối với các thông số gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, nước dưới đất tại phần lớn các điểm quan trắc đều không đạt chất lượng theo QCVN 09:2023/BTNMT quy định do có một vài thông số cơ bản như Permanganat, Coliform vượt giới hạn cho phép. Nguyên nhân có thể do đặc điểm địa chất khu vực các xã Núi Thành, Tam Xuân, Đức Phú… và sự suy giảm mực nước ngầm dẫn đến tính chất hóa lý trong đất tác động mạnh hơn đến chất lượng nước ngầm.
Ngoài ra, tại vùng ven biển thôn Hà Lộc, Ngọc An, Long Thạnh (xã Tam Xuân) nước dưới đất có dấu hiệu bị nhiễm mặn. Một số điểm quan trắc tiếp tục xảy ra tình trạng ô nhiễm vi sinh Coliform, đặc biệt tại khu vực gần nơi trồng cây cao su xã Đức Phú, vùng nuôi tôm tập trung thôn Diêm Điền, Hà Lộc, Long Thạnh (xã Tam Xuân), vùng gần khu xử lý rác thải tập trung Tam Xuân.
Trước thực tế trên, để bảo vệ chất lượng nguồn nước dưới đất trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thiếu nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường hiện nay, các địa phương phía nam thành phố Đà Nẵng đề xuất cần có sự quan tâm của cấp trên về những giải pháp cụ thể và thiết thực. Theo đề xuất của UBND huyện Núi Thành trước đây là tăng cường công tác kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu xử lý rác thải tập trung, khu nuôi tôm, các khu - cụm CN trên địa bàn qua việc theo dõi diễn biến chất lượng nước ngầm tại khu vực.
Cạnh đó, cần tiếp tục tổ chức quan trắc nước dưới đất, đồng thời chính quyền các địa phương công bố số liệu đã quan trắc nước dưới đất trên địa bàn những năm gần đây. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các giải pháp đảm bảo an toàn sức khỏe khi sử dụng nguồn nước ngầm như nấu chín, đun sôi (đối với nước nghi nhiễm vi sinh), trang bị thiết bị lọc nước đảm bảo tiêu chuẩn (đối với nước nghi nhiễm kim loại) và sử dụng than hoạt tính trong quá trình lọc nước để loại bỏ các chất hữu cơ độc hại (đối với nước có chỉ số permanganat và COD cao). Vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm dưới đất; quản lý các nguồn thải từ chăn nuôi, vệ sinh trong gia đình, đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh từ các nguồn thải đến nguồn nước…