Môi trường

Hướng tới đô thị xanh bền vững:"Công cụ số" trợ lực

PHƯỚC AN - HIỂU LAM - TRIỀU SAN 09/12/2025 09:05

Thông qua công cụ số, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan chức năng cung cấp thông tin và tiếp nhận phản ánh về rác thải, ô nhiễm. Các kênh tương tác nhanh giúp người dân gửi hình ảnh, tài liệu để xử lý kịp thời và thúc đẩy thay đổi hành vi cộng đồng.

Tuổi trẻ Đà Nẵng tạo hình ảnh, clip về bảo vệ môi trường và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội góp phần lan tỏa tinh thần tích cực, kêu gọi sự chung tay của xã hội. Ảnh: ĐVCC

Cầu nối thông tin

Công an phường Hòa Khánh vừa lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối ông với P.V.T. (ở phường Hải Châu) vì có hành vi "đổ chất thải rắn thông thường trái quy định", với mức phạt 3,5 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hòa Khánh Đặng Ngọc Tuấn cho biết, từ tháng 8/2025 đến nay, từ nguồn tin nhân dân cung cấp trên các trang fanpage của phường, trang zalo tổ dân phố..., cấp ủy Đảng, cơ quan chức năng phường chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm một số trường hợp đổ xà bần trái quy định.

Hay như vào ngày 28/11 vừa qua, thông qua ứng dụng Cổng góp ý Đà Nẵng, cử tri phường Hòa Xuân phản ánh việc hệ thống thoát nước thải bị trào ngược, gây ảnh hưởng sinh hoạt và cảnh quan môi trường. Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hòa Xuân kiểm tra, xử lý và kịp thời phản hồi kết quả đến người dân.

Có thể thấy, nền tảng số đã trở thành những “cầu nối” quen thuộc của nhiều người dân, du khách tại Đà Nẵng với chính quyền, trong đó có lĩnh vực môi trường.

“Các trang fanpage, zalo của phường Hòa Khánh đã phát huy hiệu quả trong việc góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương. So với các cuộc gọi điện thoại báo tin như trước đây, việc gửi video, hình ảnh vi phạm sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng nắm bắt thông tin, có căn cứ xử lý sai phạm, từ đó làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn”, ông Tuấn nói.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1991) trú phường Hòa Xuân chia sẻ, chị thường xuyên được hội phụ nữ phường tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, tài liệu và các phương pháp hướng dẫn tái chế rác thải hữu cơ trên các nhóm zalo của hội.

Từ kiến thức tiếp thu được, chị Linh thực hiện ủ rác thải hữu cơ làm phân bón cây; đối với các loại vỏ lon, chai nhựa, thì phân loại tái chế và ủng hộ gây quỹ giúp người khó khăn.

Theo chị Linh, so với việc hội họp mất nhiều thời gian, khi triển khai thông tin, văn bản qua các nền tảng mạng xã hội giúp chị em dễ tiếp cận và triển khai thực hiện, tiết kiệm thời gian.

Lan tỏa mạnh mẽ

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Nguyễn Bá Duân cho biết, việc ứng dụng các nền tảng số như zalo và fanpage đã mang lại nhiều thuận lợi trong công tác tập hợp, vận động thanh niên tham gia bảo vệ môi trường.

Cụ thể, ngày 23/11, Thành đoàn phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2025 tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, thu hút hơn 5.100 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Để đạt hiệu quả thu hút đông đảo đoàn viên tham gia như thế phải kể đến sự hỗ trợ của các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi, các nền tảng này còn trở thành nơi chia sẻ hình ảnh, clip trước và sau khi thực hiện, góp phần lan tỏa tinh thần tích cực.

Việc kết hợp tinh thần xung kích của tuổi trẻ với sức mạnh của công nghệ số vì thế đã mở ra hướng đi mới, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Tại thôn Gò Hà (xã Hòa Tiến), Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố vừa tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ thân thiện với môi trường”.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Tiến Lê Thu Sa, cùng với việc duy trì và nhân rộng các mô hình, Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh vận động cán bộ, hội viên và người dân nâng cao ý thức phân loại, thu gom, xử lý rác thải đúng quy định.

Hội cũng tận dụng các nền tảng số, đặc biệt là các nhóm zalo, để tăng hiệu quả tuyên truyền và tiếp nhận kịp thời phản ánh liên quan đến môi trường.

Nhờ ứng dụng công nghệ và triển khai đồng bộ, mô hình lan tỏa mạnh mẽ trên cộng đồng, thu hút đông đảo người tham gia, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và môi trường xanh - sạch - đẹp.

PHƯỚC AN - HIỂU LAM - TRIỀU SAN