Khoa học - Công nghệ

Gợi mở ứng dụng công nghệ lượng tử trong phát triển Đà Nẵng

MAI QUẾ 09/12/2025 12:47

ĐNO - Sáng 9/12, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo "Công nghệ lượng tử - Từ nguyên lý cơ bản đến chiến lược ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng". Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu.

z7307505546623_fa99ffaba9b0414ec6f1c22d164c9812(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (hàng đầu, giữa) dự hội thảo. Ảnh: MAI QUẾ

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Thị Ngọc Quyên cho biết, thành phố Đà Nẵng đang định hướng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung và là địa phương đi đầu trong xây dựng đô thị thông minh, phát triển chính quyền số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Do đó, việc tiếp cận và tìm hiểu các ứng dụng tiềm năng của công nghệ lượng tử là bước đi quan trọng. Những vấn đề đô thị thành phố quan tâm như tối ưu hóa hệ thống giao thông, mô phỏng thoát nước, dự báo ngập úng, tối ưu hóa năng lượng, đảm bảo an ninh dữ liệu hay nâng cấp hạ tầng số đều là những lĩnh vực có khả năng ứng dụng hiệu quả các thành tựu mới từ khoa học lượng tử.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu thành phố những chính sách nhằm đẩy mạnh tiếp cận các xu hướng công nghệ mới; khuyến khích hình thành các nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm chuyên sâu; hỗ trợ doanh nghiệp thử nghiệm, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận tri thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia, tổ chức khoa học hàng đầu thế giới.

z7307494996715_5cbae0fcf1a1c6bdcc17f85267fbc35c(1).jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MAI QUẾ

Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Đinh Trung Hòa, Giảng viên Đại học Troy (Hoa Kỳ), thành viên Ban điều hành Mạng lưới Lượng tử Việt Nam cho biết, tổng đầu tư công cho công nghệ lượng tử hiện vượt 55,7 tỷ USD (chưa tính vốn tư nhân), phản ánh sự ưu tiên chiến lược của các quốc gia công nghệ hàng đầu.

Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với 15 tỷ USD, châu Âu 10 tỷ USD, Hoa Kỳ 5 tỷ USD... Giai đoạn 2024 - 2025, các chính phủ công bố đầu tư thêm 1,8 tỷ USD/năm cho các chương trình mới và xu hướng này tiếp tục tăng mạnh trong 2025.

Ngành khoa học lượng tử hiện nay có 3 trụ cột: máy tính lượng tử, truyền thông lượng tử và cảm biến lượng tử. Ba lĩnh vực này hình thành nền tảng của cách mạng lượng tử, mỗi lĩnh vực tích tăng trưởng và ứng dụng riêng biệt nhưng bổ trợ lẫn nhau.

Điều này đặt ra cho Việt Nam cần chuẩn bị hạ tầng tính toán hiệu suất cao và đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực ứng dụng như tối ưu hóa, mô phỏng vật liệu và học máy lượng tử để bắt kịp cuộc cách mạng lượng tử trên toàn cầu.

PGS.TS Đinh Trung Hòa gợi mở Đà Nẵng cần tập trung vào 4 lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; tính toán lượng tử; cảm biến lượng tử; dự án thí điểm phân phối khóa lượng tử. Trong đó gắn với các mục tiêu của đề án thành phố thông minh, phát triển công nghệ cao như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...

Hội thảo còn lắng nghe các đại biểu trao đổi về tiềm năng ứng dụng lượng tử tại Đà Nẵng trong các lĩnh vực như đô thị thông minh, quy hoạch giao thông, mô phỏng hệ thống hạ tầng, năng lượng, an ninh dữ liệu… Đồng thời mở ra các cơ hội kết nối, hợp tác và nghiên cứu.

MAI QUẾ