Môi trường

Kiểm soát ô nhiễm, xây dựng "Tuyến đường xanh" tại phường Sơn Trà

KHÁNH LINH - GIANG TRƯỜNG 09/12/2025 15:14

ĐNO - Việc xử lý hơn 32 tấn rác thải trong thời gian gần đây cùng hàng loạt điểm ô nhiễm được xóa bỏ là những kết quả khởi đầu cho hành trình xây dựng lối sống văn minh, thân thiện với môi trường tại phường Sơn Trà.

sontra1.jpg
Phường Sơn Trà huy động xe múc dọn rác tại các điểm ô nhiễm. Ảnh: GIANG TRƯỜNG

Kết hợp nhiều giải pháp

Những khu vực từng bị xem là “điểm đen” về ô nhiễm môi trường như một số đoạn trên đường Nguyễn Huy Chương, Ngô Quyền, Lê Đức Thọ, vị trí 39B Hoàng Sa, chân cầu Thuận Phước… nay khác nhiều so với trước. Thay cho hình ảnh rác thải tồn đọng và mùi hôi là các khoảng không sạch sẽ, thoáng đãng.

Bà Ngô Thị Huyền Tâm, Bí thư Chi bộ khu dân cư Nại Hưng 2A (phường Sơn Trà) cho biết, nếu trước đây việc vận động người dân vệ sinh môi trường không phải lúc nào cũng dễ dàng, thì bây giờ tình hình được cải thiện rõ rệt.

Nhiều hộ gia đình tự quét dọn đoạn đường trước nhà, trồng hoa, sơn mới tường rào, cam kết không để rác bừa bãi. Hình ảnh người già, thanh niên, học sinh cùng tham gia dọn vệ sinh đang dần quen thuộc trong đời sống cộng đồng.

tra1.jpg
Các tổ công tác của phường Sơn Trà tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về môi trường. Ảnh: GIANG TRƯỜNG

Theo bà Tâm, sự thay đổi này đến từ hai phía. Bên cạnh quyết tâm của chính quyền, người dân dần coi việc giữ vệ sinh là trách nhiệm thường xuyên, từ đó giúp môi trường sống xung quanh chuyển biến tích cực, bền vững.

“Trước đây, nhiều điểm ô nhiễm khó xử lý dứt điểm bởi thói quen xả rác tùy tiện của một số người dân. Nhưng nhờ cách làm kiên trì và đồng bộ, hiện nay tình trạng ô nhiễm được cải thiện”, bà Tâm nói.

Thời gian qua, các tổ kiểm tra liên ngành của phường Sơn Trà thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các khu vực trọng điểm theo khung giờ khác nhau, kể cả ban đêm. Qua đó, không chỉ phát hiện vi phạm mà còn nhằm răn đe, nhắc nhở người dân trong công tác quản lý môi trường đô thị.

Kết quả, nhiều trường hợp đổ trộm xà bần, đất đá… tại khu vực công cộng bị tổ công tác phát hiện, lập biên bản; hơn 10 vụ đốt rác sai quy định bị xử lý; nhiều phương tiện vi phạm bị tạm giữ...

Hướng tới đô thị bền vững

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà Nguyễn Huy Bình, việc tăng cường xử lý vi phạm gắn với công tác tuyên truyền mang lại hiệu ứng tích cực. Người dân dần nhận thấy bảo vệ môi trường không còn là việc của riêng ai mà gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống chính mình. Một số tổ dân phố thành lập các nhóm nhắc nhở hằng ngày, kể cả bố trí người luân phiên giám sát tại những điểm từng phát sinh rác.

Phong trào “Khu phố không rác” ngày càng lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực. Người dân dần chủ động phân loại rác, bỏ rác đúng giờ, tự nguyện tham gia dọn vệ sinh định kỳ vào cuối tuần. Các tuyến phố được giao nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở nhẹ nhàng, hạn chế tình trạng để rác không đúng nơi quy định.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các buổi sinh hoạt khu dân cư, phát thanh phường, các nhóm thông tin trực tuyến và cả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo phường với người dân.

tra.jpg
Tuyến đường tại bán đảo Sơn Trà được giữ gìn vệ sinh xanh, sạch, đẹp. Ảnh: GIANG TRƯỜNG

Địa phương kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ môi trường; nêu gương trong các buổi họp dân, trên hệ thống phát thanh phường, giúp cộng đồng nhìn thấy giá trị của việc làm dù nhỏ nhưng ý nghĩa thiết thực, tạo động lực lan tỏa trên địa bàn.

Nhờ sự đồng hành của người dân và nhiều biện pháp triển khai đồng bộ, những điểm ô nhiễm tồn tại qua các năm dần được xử lý triệt để và không tái diễn. Những tuyến đường từng bị phản ánh vì rác thải nay được chọn làm mô hình “Tuyến đường xanh”.

Làm sạch môi trường không thể duy trì nếu thiếu sự chung tay của cộng đồng. Khi mỗi người dân có ý thức, mỗi ngõ phố sẽ tự nhiên sạch đẹp mà không cần quá nhiều biện pháp cưỡng chế"

Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà Nguyễn Huy Bình

Từ kết quả đạt được, phường Sơn Trà đang xây dựng các mô hình quản lý nhằm duy trì thành quả, hướng tới đô thị bền vững. Một số tuyến đường như: Hoàng Sa, Lê Đức Thọ, Nguyễn Huy Chương được chọn làm mô hình “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”; người dân, đoàn viên, thanh niên và các tổ dân phố cùng đảm nhận vai trò bảo vệ, duy trì cảnh quan.

KHÁNH LINH - GIANG TRƯỜNG