Xã hội

Quảng cáo, rao vặt trái phép tái diễn

NGỌC HÀ 10/12/2025 07:35

Thời gian qua, tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định tái diễn trên nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng, gây mất mỹ quan đô thị. Dù các ngành chức năng đã nỗ lực xử lý, song thực tế cho thấy việc quản lý vẫn thiếu giải pháp căn cơ, bền vững.

Đoàn Thanh niên phường Thanh Khê ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định. Ảnh: NGỌC HÀ

Tái diễn vi phạm

Trong những năm thành phố thực hiện chủ đề “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, quảng cáo rao vặt sai quy định là một trong những hành vi được quan tâm xử lý, từng tạo ra những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng này đã tái diễn.

Hình ảnh các tờ rơi, mẫu quảng cáo sai quy định xuất hiện dày đặc trên cột điện dọc các tuyến đường trung tâm như Quang Trung, Ông Ích Khiêm, Ngũ Hành Sơn, Điện Biên Phủ… Nội dung phổ biến nhất là hỗ trợ tài chính, cho vay. Ông Nguyễn Tuấn (trú phường Hải Châu) bày tỏ lo ngại: “Quảng cáo rao vặt hỗ trợ cho vay xuất hiện nhiều ở xung quanh khu vực đông đảo sinh viên. Điều này không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn rủi ro về tín dụng đen đối với sinh viên”.

Để hạn chế vấn nạn này, các địa phương và đoàn thể thường xuyên ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trong phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Anh Mai Hồng Anh, Bí thư Đoàn phường Thanh Khê cho biết đơn vị thường xuyên phối hợp với nhân dân và các tổ chức trực thuộc đồng loạt ra quân tại các tuyến đường chính, ngõ hẻm. Mỗi đợt bóc xóa có thể lên đến hơn 1.500 mẫu quảng cáo, phát hiện gần 100 số điện thoại vi phạm.

Dù nỗ lực, việc xử lý vẫn chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”. Anh Hồng Anh thừa nhận: “Xóa hôm trước, hôm sau lại tái diễn. Số lượng quảng cáo rao vặt nhiều, các hình thức ngày càng tinh vi: dán nhanh, in nhỏ, dùng giấy màu hoặc sơn trực tiếp, khó phát hiện và bóc gỡ triệt để”.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ đầu năm đến nay, trên cơ sở đề nghị của các địa phương và ngành chức năng, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị xử lý, ngừng cung cấp dịch vụ đối với 30 thuê bao di động thực hiện hành vi quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao. Đa số các số điện thoại vi phạm là “sim rác”. Khi bị cắt số, các đối tượng dễ dàng mua lại sim khác để tiếp tục vi phạm. Thậm chí, một số số điện thoại sau khi bị cắt cung cấp dịch vụ và được doanh nghiệp viễn thông đưa vào kho số để tái sử dụng, vẫn tiếp tục bị sử dụng vào mục đích quảng cáo rao vặt sai quy định. Mức phạt hành chính đối với hành vi quảng cáo rao vặt sai quy định theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng, chưa đủ sức răn đe.

Ngoài ra, quy trình xử lý cũng gặp khó khăn khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở không thể lập biên bản, xử phạt tại chỗ, mà phải dẫn giải, bàn giao về UBND phường. Việc chưa có quy chế phối hợp xử lý số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định cũng làm giảm hiệu quả xử lý.

Đoàn Thanh niên phường Thanh Khê ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định. Ảnh: NGỌC HÀ

Phải đồng bộ, quyết liệt

Trước tình hình trên, ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sở sẽ tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường triển khai đồng bộ giải pháp. Trong đó, sở đề xuất tập trung đánh giá chung về tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định trên toàn địa bàn thành phố sau sáp nhập nhằm đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình mới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất quyết liệt thực hiện đồng bộ giải pháp theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 6191/UBND-SVHTT ngày 16/11/2022.

Công an thành phố được đề nghị thực hiện các giải pháp quyết liệt với nạn tín dụng đen để hạn chế tình trạng dán quảng cáo nội dung này. Đồng thời, chỉ đạo công an các phường, xã phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trong việc xử lý quảng cáo, rao vặt sai quy định, thực hiện trích xuất camera giám sát an ninh tại các tuyến đường, khu dân cư để theo dõi, truy tìm và xử lý đối tượng.

Đối với cơ quan quản lý chuyên ngành, cần tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ và không cấp lại cho các chủ nhân có số thuê bao có hành vi quảng cáo rao vặt sai quy định. Đồng thời triển khai việc phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thông báo tin nhắn tuyên truyền cho chủ thuê bao có số điện thoại vi phạm trước khi tiến hành cắt số điện thoại theo quy trình.

Việc lập lại trật tự đô thị đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, cùng với việc hoàn thiện cơ chế pháp lý để xử lý triệt để.

NGỌC HÀ