Nỗi lo sạt lở của cô trò Trường Mẫu giáo Phong Lan
Trường Mẫu giáo Phong Lan tại xã miền núi Trà Tập đang đối diện thực trạng sạt lở bủa vây, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, rất cần giải pháp đảm bảo an toàn trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường thời gian qua.

Tại điểm chính Trường Mẫu giáo Phong Lan hiện có 2 lớp với 47 trẻ theo học cùng 10 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Dù có 2 phòng học kiên cố, cùng nhiều hạng mục quan trọng, nhưng do nằm sát triền núi, trên nền đất yếu nên thường xuyên xuất hiện sạt lở. Đợt mưa lớn vừa qua đã khiến taluy bên hông trường sạt lở nặng, uy hiếp khuôn viên trường và các hộ dân xung quanh. Vệt nứt trên mái taluy tiếp tục mở rộng, cùng với nhiều vị trí sạt trước và sau trường, đe dọa trực tiếp an toàn của học sinh và giáo viên.
Cô giáo Lê Thị Trâm, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phong Lan cho biết, các điểm sạt lở đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2020, đến nay xung quanh trường có đến 6 điểm sạt lở lớn nhỏ, uy hiếp nhiều công trình trong khuôn viên trường. “Nhà bếp, nhà ăn, nhà kho, khu vui chơi đều đã xuất hiện các vết nứt gãy, hiện chúng tôi đã cho đóng cửa khu vui chơi để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, sau đợt mưa lớn vừa qua, đường dẫn vào khu nội trú đã bị gãy sập, không thể đi lại”, cô Trâm nói.

Chị Hồ Thị Vế, phụ huynh học sinh Trường Mẫu giáo Phong Lan chia sẻ: “Mấy hôm mưa tôi không dám cho con đi học, vì xung quanh trường xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đường đi học của con cũng có mấy điểm sạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn”.
Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, cho hay Trường Mẫu giáo Phong Lan được xây dựng trên cơ sở tận dụng lại cơ sở cũ của xã Trà Tập, từ năm 2003 đến nay đã trải qua nhiều lần nâng cấp, diện tích chật hẹp nên không thể mở rộng. Đợt mưa lũ vừa qua gây sạt lở xung quanh trường, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.
“Trước mắt chúng tôi đã xử lý tạm thời các điểm sạt để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, đồng thời xã đã khảo sát quỹ đất để bố trí xây dựng mới điểm trường này nhằm đáp ứng việc xây dựng trường chuẩn. Xã đã đưa dự án Trường Mẫu giáo Phong Lan vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, rất mong thành phố quan tâm”, ông Thực nói.