Đại biểu HĐND kiến nghị có phương án xử lý đối với nhà công sản dôi dư và các dự án kéo dài
ĐNO - Sáng 11/12, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố đã thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và vấn đề giá đất đang được dư luận quan tâm.

Phiên thảo luận do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Trần Phước Sơn cùng các Phó Chủ tịch HĐND Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh và Nguyễn Công Thanh chủ trì.
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ (tổ đại biểu số 12) đề nghị UBND thành phố làm rõ phương án và lộ trình tổng thể trong việc sắp xếp, bố trí lại trụ sở làm việc, nhà công vụ.
Việc này phải bảo đảm đúng quy định quản lý tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí và tình trạng bỏ trống hoặc sử dụng sai mục đích; đồng thời phù hợp tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu làm việc theo biên chế.
Đại biểu cho biết trên địa bàn phường Tam Kỳ hiện có nhiều trụ sở, cơ sở cũ của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây như: Trường Cao đẳng Y tế (đường Trần Dư, phường An Xuân cũ), Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Trung, trụ sở Tỉnh Đoàn Quảng Nam (cũ)… đã ngừng hoạt động và để hoang gây ô nhiễm môi trường.
Vì vậy, cần sớm có phương án xử lý, có thể bàn giao về cho địa phương quản lý và khai thác hiệu quả.

Bên cạnh đó, các dự án chuyển tiếp từ thời điểm trước hợp nhất địa giới hành chính cũng cần được rà soát, có cơ chế để tiếp tục triển khai, nhất là các dự án xã hội hóa.
Theo đại biểu, nhiều tuyến đường bê tông được đầu tư hơn 20 năm đã xuống cấp. Trước đây, người dân đã hiến đất, đồng thuận cao với chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm; một số dự án đã được thành phố Tam Kỳ trước đây chi trả bồi thường vật kiến trúc nhưng hiện gặp khó khăn về kinh phí, khiến việc triển khai bị kéo dài.
Đại biểu đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với địa phương để tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm kéo dài nhiều năm, hạ tầng triển khai dang dở, không đồng bộ về giao thông, điện, nước; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng đến đời sống và tạo bức xúc cho nhân dân.
Các dự án được nêu như đường bao Nguyễn Hoàng, đường N10 và khu dân cư hai bên đường, khu dân cư phố chợ Trường Xuân, tuyến quốc lộ 40B…
Đại biểu cũng dẫn chứng một số công trình kéo dài như khối kỹ thuật cao 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (chậm 6 năm, hiện xuống cấp), hay dự án nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương (thuộc địa bàn thành phố Tam Kỳ cũ) và đề nghị UBND thành phố kiên quyết xử lý dứt điểm, tránh lãng phí và củng cố niềm tin của nhân dân, cử tri.