Thế giới

Delhi đối phó ô nhiễm không khí nghiêm trọng

NAM VIỆT 14/12/2025 17:55

ĐNO - Nhiều năm qua, Delhi (Ấn Độ) thường xuyên nằm trong danh sách những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, đặc biệt vào mùa đông. Delhi và các khu vực lân cận đang thắt chặt các biện pháp hạn chế ô nhiễm khi chất lượng không khí xuống mức tồi tệ nhất.

ấn độ
Khói mù bao phủ gần công trình biểu tượng India Gate ở New Delhi, ngày 13/12/2025. Ảnh: PTI.

Ngày 14/12, dữ liệu của Ban Kiểm soát ô nhiễm trung ương (CPCB) Ấn Độ cho thấy, chất lượng ô nhiễm không khí ở Delhi ở mức “nghiêm trọng”, với chỉ số trên 450 tại nhiều trạm quan trắc, tăng từ 430 một ngày trước đó và là mức cao nhất trong mùa đông này.

Trong khi đó, chỉ số dưới 50 được xem là “tốt”, mức dưới 101 là “chấp nhận được” và mức trên 300 là “nguy hiểm” đối với sức khỏe con người.

Theo Telegraphindia, các biện pháp hạn chế ô nhiễm bao gồm cấm xe tải diesel cũ vào khu vực, tạm dừng xây dựng các dự án công cộng như đường cao tốc, đường bộ, cầu vượt và áp dụng hình thức học tập kết hợp trực tuyến và trực tiếp đối với học sinh.

Tuy nhiên, ngoại lệ được áp dụng cho xe tải chở hàng hóa hoặc dịch vụ thiết yếu, xe chạy bằng nhiên liệu sạch như LNG, CNG, điện hoặc diesel BS-VI.

Trong khi đó, các văn phòng thuộc chính phủ, thành phố và tư nhân được khuyến nghị hoạt động với ít nhất 50% nhân viên làm việc tại nhà và có thể áp dụng giờ làm việc luân phiên để giảm lưu lượng giao thông giờ cao điểm.

Theo NDTV, chính quyền bang có mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Ấn Độ có quyền xem xét các bước tiếp theo như đóng cửa các trường cao đẳng và cơ sở giáo dục, đình chỉ các hoạt động thương mại không khẩn cấp, hoặc thực hiện các chương trình phân bổ xe theo biển số chẵn lẻ.

Gần đây, Ấn Độ khởi động dự án gieo mây ở Delhi để chống lại tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, nhưng thất bại do thiếu độ ẩm trong không khí.

Trong đó, khu vực New Delhi, nơi sinh sống của hơn 30 triệu người, là một trong những đô thị đông dân nhất thế giới, thường bị bao phủ bởi khói bụi vào mùa đông, do khí thải từ xe cộ, công trường xây dựng và việc đốt rơm rạ ở các bang lân cận, đẩy mức độ ô nhiễm lên mức cao nhất thế giới, có khi cao gấp 20 lần giới hạn an toàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Các chuyên gia cho biết, tình trạng chất lượng không khí xấu đi là do độ ẩm cao và sự thay đổi hướng gió, nhiều khi không có gió, gây cản trở sự phân tán chất ô nhiễm, thúc đẩy sự hình thành khói bụi và khiến người dân đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp nghiêm trọng.

Các nhà chức trách sở tại kêu gọi người dân nên ở trong nhà, đặc biệt là trẻ em và người mắc bệnh hô hấp hoặc tim mạch, nên đeo khẩu trang ra ngoài khi thực sự cần thiết.

NAM VIỆT