Văn hóa - Văn nghệ

Bảo tàng Quân khu 5 tiếp nhận hơn 200 hiện vật, hình ảnh và tư liệu

NGỌC HÀ 17/12/2025 15:48

ĐNO - Chiều 17/12, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Quân khu 5 tổ chức tổng kết Cuộc vận động sưu tầm và hiến tặng hiện vật kháng chiến nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

img_7528.jpg
Đại diện Bảo tàng Quân khu 5 (bên trái) tiếp nhận hiện vật từ các nhân chứng, thân nhân gia đình hiến tặng. Ảnh: NGỌC HÀ

Sau 6 tháng phát động, Bảo tàng Quân khu 5 tiếp nhận hơn 200 hiện vật, hình ảnh và tư liệu. Trong đó có 124 hiện vật, hình ảnh tư liệu có giá trị cao về lịch sử.

Trong số các hiện vật ấy có tư liệu về các sự kiện trọng đại tại Liên khu 5 trong 10 năm (1945 - 1955); Nghị quyết Khu ủy Khu 5, tháng 10/1968; nhật ký, thư thời chiến, những quyển sổ ghi chép, những chiếc bi đông…

Công tác sưu tầm năm 2025 đạt hiệu quả vượt bậc so với nhiều năm gần đây. Số lượng hiện vật tăng mạnh, chất lượng tốt; nhiều hiện vật độc bản, có giá trị lịch sử và giá trị trưng bày cao; câu chuyện hậu hiện vật vô cùng phong phú, tạo chất liệu quý cho công tác trưng bày và giáo dục truyền thống.

st.jpg
Các nhân chứng, thân nhân gia đình hiến tặng hiện vật giao lưu với chiến sĩ, học sinh. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm 2026, Bảo tàng Quân khu 5 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày và phát huy các giá trị di sản lịch sử - văn hóa quân sự của lực lượng vũ trang Quân khu 5 với phương châm: “Sưu tầm bằng trái tim, đón nhận bằng sự trân trọng, lưu giữ bằng trách nhiệm”. Trọng tâm là phát động “Thư ngỏ kêu gọi hiến tặng kỷ vật” trên quy mô rộng và với cách làm linh hoạt hơn.

Cán bộ bảo tàng sẽ đi nhiều hơn, gặp nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn; đến từng gia đình cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ; đến những vùng đất đã thấm đẫm dấu chân bộ đội Khu 5... với mong muốn tìm kiếm, sưu tâm hiện vật, lưu giữ ký ức thiêng liêng của dân tộc.

Bên cạnh đó, bảo tàng tổ chức các cuộc gặp mặt, tri ân gia đình các nhân chứng, người hiến tặng kỷ vật, phối hợp với các đơn vị, địa phương, trường học để tạo thành mạng lưới kết nối kỷ vật.

Đồng thời, tăng cường truyền thông đa phương tiện, kể những câu chuyện sau mỗi kỷ vật để lan tỏa hơn nữa giá trị của ký ức chiến tranh; chuyên nghiệp hóa quy trình sưu tầm, bảo quản, thẩm định, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân và cựu chiến binh.

NGỌC HÀ