Áp lực điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
ĐNO - Là cơ sở chuyên khoa ung bướu tuyến cuối của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thời gian qua, áp lực điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ngày càng gia tăng. Bên cạnh các giải pháp tức thời, việc nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất được xem là giải pháp căn cơ để giảm tình trạng quá tải.

Từ 6 giờ sáng, khu khám bệnh ngoại trú Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã đông đặc từ sảnh đến các khu khám, xét nghiệm, xạ trị, hóa trị. Ngoài các hàng ghế cố định, bệnh viện phải bố trí thêm ghế nhựa di động nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Việc chờ đợi kéo dài khiến không ít người phải mất nửa ngày, thậm chí cả ngày, mới hoàn tất quy trình khám chữa bệnh.
Chị Nguyễn Thị Hồng N. (37 tuổi, phường Thanh Khê) cho biết mỗi tháng tái khám một lần và phải rời nhà lúc 4 giờ 30, có mặt tại bệnh viện trước 5 giờ sáng để kịp lấy số.
“Đến muộn là tới số hàng trăm, người bệnh đông, chen nhau từng chút. Có ngày phải chờ gần 3 giờ để hoàn tất xét nghiệm, siêu âm trước khi quay lại phòng khám”, chị N. chia sẻ.
Dù đã quen với cảnh quá tải suốt hai năm điều trị, chị N. vẫn ví cảm giác mỗi lần đến viện đều như "bước vào giờ cao điểm”. “Bác sĩ và điều dưỡng lúc nào cũng hỗ trợ hết sức, nhưng lượng bệnh nhân quá đông nên ai cũng phải chờ. Chỉ mong bệnh viện sớm có thêm không gian để những bệnh nhân yếu sức, vừa mổ hoặc đang hóa trị bớt nhọc nhằn", chị N. nói.
Ở khu điều trị nội trú, áp lực cũng không kém. Hành lang nhiều khoa trở thành “khu tạm trú” với những chiếc giường xếp đặt sát tường.
Ông Trương Văn Th. (70 tuổi, phường Hải Châu) vừa trải qua ca mổ 6 ngày trước và phải nằm hành lang do buồng bệnh kín chỗ. “Đông lắm, trước giờ cũng vậy, có khi phải nằm ngoài cả tuần. Có chỗ để điều trị là mừng, nhưng nếu bệnh viện được đầu tư hạ tầng thì bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đỡ bất tiện, phần nào vơi bớt mệt mỏi”, ông nói.
Theo bác sĩ CKII Phan Vĩnh Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, tình trạng quá tải chủ yếu xảy ra tại các khoa thuộc khối Nội và khoa Xạ trị.
Đây là những khoa phải tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân điều trị theo phát đồ hóa - xạ trị kéo dài, khiến thời gian nằm viện trung bình cao hơn và công suất sử dụng giường luôn vượt ngưỡng thiết kế.
“Số giường được phê duyệt là 650, nhưng thực tế, lượng bệnh nhân điều trị nội trú hầu hết các thời điểm đều vượt mức, gây áp lực lớn lên nhân lực, hạ tầng và trang thiết bị. Công suất sử dụng giường bệnh phê duyệt là 136%, tương đương 884 giường bệnh”, ông Sinh cho hay.
Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Phan Vĩnh Sinh cho rằng, lượng bệnh nhân tăng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, tỷ lệ phát hiện ung thư ngày càng cao khi người dân chủ động tầm soát sớm và tiếp cận thông tin y tế đầy đủ hơn.
Cùng với đó, bệnh viện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị, trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân tại Đà Nẵng cũng như các địa phương lân cận.
Theo bác sĩ Sinh, việc quá tải ảnh hưởng đến quy trình khám bệnh và điều trị. Vào các buổi sáng và những ngày đầu tuần, thời gian chờ khám và thực hiện cận lâm sàng có thể kéo dài hơn. Đối với hóa trị - xạ trị, số lượng bệnh nhân đông khiến việc sắp xếp lịch phải linh hoạt hơn, đôi khi phát sinh thêm thời gian chờ.
Bên cạnh đó, một số hệ thống máy móc chẩn đoán và điều trị chuyên sâu, đặc biệt trong việc chẩn đoán và xạ trị, đang phải hoạt động với tần suất cao hơn so với bình thường. Điều này tạo ra áp lực lên trang thiết bị.
.jpg)
Dù chịu áp lực lớn, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng luôn nỗ lực duy trì chất lượng điều trị, hạn chế tối đa chậm trễ. “Trước mắt, bệnh viện tối ưu hóa quy trình khám bệnh, rút ngắn các khâu hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý lịch điều trị chặt chẽ hơn, tăng cường tư vấn từ xa, giảm thời gian chờ; tăng cường nhân lực tại các khoa đông bệnh nhân, bảo đảm điều trị liên tục…”, ông Sinh chia sẻ.
Về lâu dài, bệnh viện triển khai nhiều hướng đi đồng bộ, chú trọng bổ sung và đào tạo nhân lực, đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên y tế; tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

Theo lãnh đạo bệnh viện, giải pháp căn cơ là mở rộng cơ sở vật chất. Bệnh viện đã phối hợp Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đề xuất dự án xây mới khối điều trị nội trú 400 giường và cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Dự án đã được thành phố phê duyệt chủ trương và đang hoàn thiện thủ tục để triển khai.
“Khi dự án được triển khai và đưa vào sử dụng, công suất bệnh viện sẽ tăng đáng kể; hạ tầng, trang thiết bị và không gian điều trị được nâng cấp đồng bộ. Đây được kỳ vọng là giải pháp giảm tải rõ rệt trong những năm tới, giúp bệnh viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, ông Sinh nói.
Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tổng thể Bệnh viện Ung Bướu với quy mô đạt 1.000 giường vào năm 2030, đáp ứng chức năng khám và điều trị nội trú. Khi hoàn thiện, bệnh viện sẽ có hạ tầng đồng bộ, trang thiết bị hiện đại, đủ năng lực trở thành bệnh viện chuyên khoa tuyến vùng, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh thường xuyên của người dân Đà Nẵng, các khu vực lân cận và cả khách du lịch có nhu cầu điều trị.
Quy hoạch triển khai trên khu đất hơn 150.000m², gồm cơ sở hiện tại và phần mở rộng. Các hạng mục chính gồm: xây mới khối nội trú 400 giường, cải tạo đồng bộ khoa Xạ trị, hệ thống kỹ thuật, mở rộng hành lang, nâng cấp phòng bệnh, khu vệ sinh và bổ sung không gian cho bệnh nhân, thân nhân. Khối nhà mới cao 10 tầng, một tầng kỹ thuật, diện tích sàn hơn 25.000m².