Trưởng thôn Cơ Tu làm gương trồng rừng gỗ lớn
Nhận thấy việc trồng keo theo mô hình ngắn ngày đang dần không còn phù hợp với miền núi, vài năm gần đây, ông Zơrâm Đa, Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi bộ thôn Aliêng (xã Bến Giằng) chủ động chuyển hướng sang trồng cây gỗ lớn, vừa sử dụng đất rừng hiệu quả, tạo sinh kế bền vững, vừa lan tỏa cách làm mới cho cộng đồng địa phương.

Trên diện tích vườn hơn 0,5ha, trước đây gia đình ông Zơrâm Đa trồng keo theo mô hình ngắn ngày. Tuy nhiên, qua nhiều năm canh tác, ông nhận thấy keo cho giá trị kinh tế không cao, hiệu quả chưa tương xứng với công sức bỏ ra, trong khi rủi ro do thời tiết, thị trường ngày càng lớn. Từ thực tế đó, ông Đa chủ động tìm hiểu và quyết định chuyển đổi sang trồng cây gỗ lớn, hướng đến giá trị lâu dài và ổn định.
Để có cơ sở thực tiễn, ông Zơrâm Đa đã thử nghiệm trồng cây lát hoa phía sau vườn nhà. Sau hơn 7 năm chăm sóc, cây sinh trưởng tốt, đường kính thân đạt 50-60cm, khẳng định sự phù hợp của giống cây này với điều kiện đất đai, khí hậu tại địa phương. Kết quả thử nghiệm ban đầu tạo động lực để gia đình ông Đa mạnh dạn triển khai mô hình trên diện tích lớn hơn.
“Kết quả thử nghiệm khả quan, năm 2023, vợ chồng tôi tự tìm nguồn giống, đặt mua hơn 400 cây lát hoa và tiến hành trồng trên toàn bộ diện tích vườn. Sau 2 năm thực hiện, cây lát hoa phát triển nhanh, đồng đều, nhiều cây hiện cao hơn 6m so với thời điểm trồng, sinh trưởng khỏe và ít sâu bệnh. Với đặc tính sinh trưởng nhanh, gỗ có giá trị cao, lát hoa hoàn toàn có thể là loại cây phù hợp để phát triển rừng gỗ lớn tại địa phương miền núi”, ông Zơrâm Đa chia sẻ.

Từ hiệu quả bước đầu trong việc chuyển đổi mô hình trồng cây lâm nghiệp, thời gian tới, gia đình ông Đa dự kiến tiếp tục mở rộng diện tích cây trồng gắn với phát dọn cỏ, bón phân, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, tạo điều kiện cho cây phát triển tốt nhất.
Theo ông Đa, sau khoảng 12 năm tới, diện tích rừng lát hoa này sẽ cho khai thác. Với giá trị kinh tế được nghiên cứu, mô hình trồng cây lát hoa lấy gỗ lớn được kỳ vọng mang lại nguồn thu cao hơn nhiều so với trồng keo truyền thống, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Từ tấm gương tiên phong của Trưởng thôn Zơrâm Đa, phong trào chuyển đổi trồng rừng gỗ lớn ở thôn Aliêng đang dần lan tỏa. Nhiều hộ dân trong thôn đăng ký tham gia trồng và chăm sóc vườn cây lâu năm, điển hình như hộ Pơloong Đôn, Pơloong Nghiếu với mô hình trồng cây dổi hạt.
Mới đây nhất, 3 hộ dân khác ở thôn Aliêng cũng đăng ký trồng cây giáng hương từ nguồn giống do Vườn Quốc gia Sông Thanh hỗ trợ, góp phần đa dạng hóa cây trồng lâm nghiệp và từng bước hình thành vùng rừng gỗ lớn tại địa phương miền núi.