Giá hàng hóa 19/12: Đường giảm 4 phiên, đậu tương về 386 USD
Lực bán áp đảo thị trường hàng hóa phiên 18/12. Giá đường giảm phiên thứ 4 liên tiếp, trong khi đậu tương lùi về 386 USD/tấn do áp lực cung dồi dào từ Nam Mỹ.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục rung lắc trong phiên giao dịch ngày 18/12 với lực bán chiếm ưu thế. Nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản chịu áp lực lớn nhất do các tín hiệu tích cực về nguồn cung từ những quốc gia sản xuất hàng đầu.
Thị trường đường: Giá giảm phiên thứ 4 liên tiếp
Nhóm nguyên liệu công nghiệp ghi nhận 7 trên 9 mặt hàng suy yếu. Trong đó, giá đường trở thành tâm điểm khi đánh dấu chuỗi giảm 4 phiên liên tục. Cụ thể, giá đường 11 giảm 1,9%, xuống mức 319 USD/tấn; giá đường trắng cũng mất hơn 1,5%, còn 415 USD/tấn.
MXV nhận định, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung tích cực tại Brazil, Ấn Độ và Thái Lan cho niên vụ 2025-2026. Tại Brazil, dù khối lượng mía ép tính đến hết tháng 11 giảm 1,8% so với cùng kỳ, đạt 592 triệu tấn, nhưng sản lượng đường lũy kế vẫn tăng 1,1%, đạt gần 39,9 triệu tấn nhờ tỷ lệ ưu tiên sản xuất đường tăng cao.
Ấn Độ được dự báo là động lực chính tạo thặng dư đường toàn cầu. Nhờ lượng mưa cao hơn 8% so với trung bình nhiều năm, sản lượng đường của quốc gia này dự kiến tăng 25%, đạt khoảng 32,8 triệu tấn.

Tại thị trường nội địa, giao dịch đường diễn ra khá trầm lắng. Giá đường cát bán lẻ dao động từ 16.200 - 17.000 đồng/kg. Đáng chú ý, đường nhà máy vụ cũ tại Gia Lai, Kon Tum đang được chào bán mức 16.600 - 16.700 đồng/kg nhưng tiêu thụ chậm do chất lượng giảm sút, nhiều lô hàng bị ẩm và xuống màu.
Đậu tương nối dài đà giảm về mốc 386 USD/tấn
Trên thị trường nông sản, giá đậu tương ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tiếp, mất hơn 0,5% xuống còn 386 USD/tấn. Sự lệch pha giữa tín hiệu bán hàng và nhu cầu tiêu thụ thực tế, đặc biệt từ Trung Quốc, là nguyên nhân chính gây sức ép lên giá.
Nhu cầu tiêu thụ yếu từ Trung Quốc
Mặc dù Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ghi nhận các đơn hàng xuất khẩu lớn, thị trường vẫn thận trọng do sức mua thực tế từ Trung Quốc ở mức thấp. Các doanh nghiệp nước này ưu tiên sử dụng nguồn hàng từ kho dự trữ quốc gia. Sinograin liên tục tổ chức đấu giá giải phóng tồn kho, dự kiến bán ra hơn 211.000 tấn đậu tương vụ 2022 trong tháng 12.
Nguồn cung Nam Mỹ dồi dào
Hiệp hội các Nhà xuất khẩu Ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC) đã nâng dự báo xuất khẩu đậu tương tháng 12 lên 3,57 triệu tấn. Tại Argentina, bất chấp rủi ro thời tiết từ hiện tượng La Niña, sản lượng niên vụ 2025-2026 vẫn được dự báo duy trì ở mức 46,9 triệu tấn, củng cố kỳ vọng nguồn cung ổn định trong ngắn hạn.
Dòng vốn đầu cơ rút lui
Báo cáo từ CFTC cho thấy dòng vốn đầu cơ đang có dấu hiệu rút khỏi thị trường đậu tương. Sau khi đạt đỉnh gần 179.000 hợp đồng mua ròng vào đầu tháng 11, vị thế này đã giảm 17.000 hợp đồng và xu hướng thu hẹp dự kiến còn tiếp diễn do niềm tin vào nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc bị lung lay.