Sáng tạo phao cứu sinh điều khiển từ xa, hỗ trợ cứu hộ mùa lũ
ĐNO - Trung tuần tháng 12, thầy Hồ Viết Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng vui mừng thông báo, thầy và trò nhà trường vừa thử nghiệm thành công phao cứu sinh điều khiển từ xa, sử dụng vật liệu composite sau 5 tháng nghiên cứu, chế tạo.

Ứng dụng công nghệ vào cứu hộ, cứu nạn
Trong vai trò chủ nhiệm đề tài, thầy Hồ Viết Hà cho hay, ý tưởng sáng tạo nên chiếc phao điều khiển từ xa bắt nguồn từ thực tế sông nước tại Việt Nam. Tình hình thiên tai phức tạp cùng hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn đuối nước.
Theo nhìn nhận của nhóm thực hiện đề tài, công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển hay vùng sông nước hiện nay phụ thuộc quá nhiều vào sức người.
Phương pháp cứu hộ truyền thống đòi hỏi nhân viên cứu hộ phải trực tiếp bơi ra tiếp cận nạn nhân nên bộc lộ những hạn chế: khó tranh thủ "thời gian vàng" để cứu sống nạn nhân; trong điều kiện thời tiết cực đoan, người cứu hộ cũng có thể gặp nguy hiểm. Bên cạnh đó, giới hạn sức người không thể cứu hộ liên tục trong thời gian dài.
Đó là lý do để thầy và trò Trường Cao đẳng Đà Nẵng nỗ lực sáng tạo trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tự động hóa để hỗ trợ con người trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Sản phẩm có thể dùng cho lực lượng cứu hộ bãi biển hoặc dùng trong thời điểm thiên tai.

Giải pháp nhân văn
Nhóm sáng tạo trải qua gần 5 tháng với nhiều đầu việc để hiện thực hóa ý tưởng về một chiếc phao điều khiển từ xa. Thầy Đỗ Xuân Huy (Khoa Cơ khí) phụ trách về thiết kế cơ khí, kết cấu vỏ, thông số kỹ thuật...; thầy Phạm Ngọc Phúc (Khoa Tự động) phụ trách chính việc lập trình để thiết bị vận hành.
Chiếc phao cứu sinh điều khiển từ xa được thiết kế theo tư duy module hóa với 3 khối chức năng chính: khối cơ khí vỏ tàu, khối động lực và khối điều khiển - điện tử. Phao hoạt động như một robot mặt nước với khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Vỏ phao được thiết kế kiểu khí động học, dạng chữ U. Trên thân phao tích hợp còi và đèn báo hiệu. Từ trên bờ, người cứu hộ có thể điều khiển phao di chuyển nhanh chóng đến vị trí cứu hộ thông qua bộ điều khiển cầm tay sử dụng sóng vô tuyến tần số 2.4 GHz. Khoảng cách điều khiển bảo đảm ổn định ở phạm vi 500 - 800m.
Theo thầy Hà, thiết bị có khả năng cứu được 1-2 người một lúc. Phao được làm bằng vật liệu composite cũng giúp tăng cường khả năng nổi trên mặt nước. Tốc độ di chuyển ổn định cho phép tiếp cận người bị đuối nước hoặc đi vào vùng ngập thuận lợi.
“Đặc biệt, đây là sản phẩm do thầy và trò nhà trường tự nghiên cứu, tận dụng linh kiện có sẵn trên địa bàn nên giá thành rất rẻ so với các thiết bị nhập khẩu hay sản phẩm khác. Nếu được sản xuất và chuyển giao thì mức giá khoảng 25 đến dưới 30 triệu đồng”, thầy Hà cho biết.

Thời gian tới, nhóm sẽ nâng cấp và tích hợp thêm các công nghệ hiện đại vào sản phẩm như: công nghệ định vị và tự hành; nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo (AI) để phao có thể tự động nhận diện người đang đuối nước, từ đó tiếp cận đối tượng nhanh nhất mà không phụ thuộc hoàn toàn vào việc điều khiển từ xa.
Thầy Hà cho biết, bên cạnh ứng dụng sáng kiến trong thực tế, đây là giải pháp giáo dục để sinh viên tiếp cận với công nghệ thực tiễn - nơi công nghệ tự động hóa được ứng dụng để hỗ trợ con người một cách nhân văn.
[VIDEO] - Trường Cao đẳng Đà Nẵng sáng tạo phao cứu sinh điều khiển từ xa: