Kim Sang-sik và 'liệu pháp tâm lý' giúp U22 Việt Nam hạ Thái Lan
Từ thế bị dẫn 0-2, U22 Việt Nam ngược dòng thắng 3-2 trước Thái Lan nhờ chiến thuật tâm lý của HLV Kim Sang-sik, mở ra hành trình mới tại VCK U23 châu Á 2026.
Trận chung kết SEA Games 33 tại Rajamangala không chỉ là một chiến thắng về tỷ số, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh thép của U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bị dẫn trước 0-2 và chịu áp lực cực lớn từ đội chủ nhà, các cầu thủ trẻ đã tạo nên cuộc lội ngược dòng không tưởng để thắng chung cuộc 3-2, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng theo cách kịch tính nhất.
'Liệu pháp 60 phút' và bản lĩnh trong phòng thay đồ
Bước ngoặt của trận đấu nằm ở những thay đổi về tâm lý trong giờ nghỉ giữa hiệp. Thay vì gây áp lực lên các học trò đang bị dẫn sâu, ông Kim Sang-sik đã đưa ra một mục tiêu thực tế để giải tỏa căng thẳng. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiết lộ: "Huấn luyện viên Kim nói rằng muốn giành chiến thắng thì cần phải có được một bàn gỡ trước phút 60. Chúng tôi vượt chỉ tiêu với hai bàn thắng chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp 2 và giành chiến thắng chung cuộc ở thời gian hiệp phụ".

Tiền đạo Thanh Nhàn, người ghi bàn thắng quyết định, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần không bỏ cuộc do ông thầy người Hàn Quốc truyền lửa: "Giữa hiệp thầy có động viên anh em là cứ cố gắng chơi đi, thua hay không thì không sao, đẩy lên chơi tiếp. Tinh thần đó đã giúp anh em làm được điều kỳ diệu".
Biến động sau trận chung kết tại xứ Chùa Vàng
Thất bại ngay trên sân nhà đã gây ra một cơn địa chấn cho bóng đá Thái Lan. Trong khi bà Madam Pang thể hiện phong thái quân tử khi gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam trên trang cá nhân, thì tương lai của huấn luyện viên Thawatchai lại đang lung lay dữ dội. Truyền thông Thái Lan rộ lên tin đồn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có thể bổ nhiệm ông Park Tae-ha để thay thế sau trận thua này.
Chiến thắng này cũng là bàn đạp để huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng tới những mục tiêu xa hơn. Ông tuyên bố: "Ngay lúc này, U22 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ít ngày và bắt đầu tập luyện trở lại ngay lập tức". Theo kế hoạch, toàn đội sẽ tập trung lại tại Hà Nội vào ngày 23/12, sau đó sang Qatar tập huấn trước khi di chuyển tới Saudi Arabia tham dự giải châu lục.
Trọng tài trận chung kết nữ đối mặt án phạt nặng
Bên cạnh dư âm của bóng đá nam, công tác trọng tài tại SEA Games 33 cũng đang là tâm điểm chú ý. Trọng tài biên người Lào, Chanthavong Phutsavan, đang đối mặt với án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sau sai sót nghiêm trọng trong trận chung kết bóng đá nữ.

Việc bắt lỗi việt vị sai trong một tình huống then chốt đã làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Hình thức kỷ luật khả dĩ nhất đối với bà Phutsavan là bị đình chỉ nhiệm vụ trong một loạt các trận đấu quốc tế sắp tới nhằm chấn chỉnh công tác chuyên môn theo quy định của AFC.