Sự kiện bình luận

Những công trình mở ra vận hội mới

LÊ MINH HÙNG 20/12/2025 07:50

Ngày 19/12 đã đi vào đời sống chính trị - kinh tế của đất nước như một dấu mốc đặc biệt. Trên khắp cả nước, hàng trăm công trình hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, khoa học - công nghệ, an sinh xã hội có quy mô tầm cỡ đồng loạt được khởi công và khánh thành. Đây không chỉ là chuỗi sự kiện mang ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà còn là bước “đặt nền” quan trọng cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030, thời kỳ được kỳ vọng tạo ra những bứt phá mới cho nền kinh tế và vị thế quốc gia.

Ở Đà Nẵng, không khí của ngày 19/12 lan tỏa rõ rệt tinh thần “hành động và kiến tạo”. Thành phố bên sông Hàn chứng kiến khởi công nhiều dự án lớn: hạ tầng giao thông chiến lược, khu công nghiệp - công nghệ cao mở rộng, các dự án chỉnh trang đô thị, môi trường, nhà ở xã hội và công trình phúc lợi.

Đặc biệt có dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - Phân khu B, có quy mô 346ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng, được thực hiện trên địa bàn 2 xã Thăng Điền, Thăng Trường.

Những dự án này không chỉ giải bài toán về không gian phát triển, việc làm và chất lượng sống, mà còn gắn với tầm nhìn dài hạn xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, một đô thị biển hiện đại, xanh và đáng sống theo đúng tinh thần các nghị quyết lớn của Trung ương.

Nhìn rộng ra cả nước, bức tranh chung hiện lên với gam màu tích cực. Các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, vành đai đô thị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các cảng biển, sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc Bắc - Nam cùng nhiều dự án năng lượng, công nghiệp chế biến - chế tạo, chuyển đổi số, logistics, nông nghiệp công nghệ cao… được triển khai đồng loạt.

Điều đáng chú ý là quy mô, tính liên kết vùng và hàm lượng công nghệ trong các dự án ngày càng cao. Đây là cách tiếp cận mang tính hệ thống, nhằm tạo ra “xương sống” cho tăng trưởng dài hạn và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế đất nước trước những biến động toàn cầu.

Việc khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án còn mang ý nghĩa biểu tượng rõ ràng. Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới Đại hội XIV của Đảng, chuỗi công trình được khánh thành và khởi công là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta: nói đi đôi với làm, biến nghị quyết, chiến lược thành công trình, sản phẩm cụ thể.

Đó cũng là lời khẳng định mạnh mẽ rằng, phát triển kinh tế - xã hội luôn luôn hiện diện trong từng con đường, nhà máy, khu đô thị, bệnh viện, trường học hay nơi biên giới, hải đảo… Điều đó cũng cho thấy những công trình hôm nay sẽ đóng góp quan trọng như thế nào cho tương lai.

Giai đoạn 2026 - 2030 được Đảng và Nhà nước ta xác định là thời kỳ tăng tốc, tạo nền tảng để đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là quốc gia phát triển, thu nhập cao, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Muốn vậy, tăng trưởng phải dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, chứ không chỉ mở rộng đầu tư theo chiều rộng. Nhiều dự án được khởi công dịp này đã cho thấy sự dịch chuyển đó, khi ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường và gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Riêng với Đà Nẵng, bài toán cũng được Đảng bộ và chính quyền thành phố đặt ra không chỉ là “có công trình” đơn thuần, mà phải gắn liền với “vận hành công trình hiệu quả”. Vì thế, loạt dự án mới được khởi công và khánh thành hôm nay sẽ giúp Đà Nẵng định vị vai trò của mình trong không gian phát triển quốc gia và khu vực.

Ngày 19/12, vì thế, là ngày khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới của đất nước, nơi khát vọng vươn lên được cụ thể hóa bằng hạ tầng, bằng nhà máy, bằng những không gian sống và làm việc tốt hơn. Từ Đà Nẵng nhìn ra cả đất nước, chúng ta có thể thấy rõ một tinh thần chung: quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng vững chắc hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và trách nhiệm cao hơn trước tương lai.

LÊ MINH HÙNG