VFF đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik

PHỐ HỘI20/12/2025 07:11

Sau cú ăn ba lịch sử năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nỗ lực giữ chân HLV Kim Sang-sik bằng bản hợp đồng mới cùng chế độ đãi ngộ vượt trội.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang tiến hành các bước chuẩn bị quan trọng để gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik. Trong bối cảnh bản giao kèo hiện tại sẽ đáo hạn vào tháng 3/2026, việc "trói chân" chiến lược gia người Hàn Quốc được xem là nhiệm vụ cấp thiết để duy trì đà hưng thịnh của bóng đá Việt Nam.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của vị 'kiến trúc sư' Hàn Quốc

Động thái của VFF xuất phát từ thành công rực rỡ trong năm 2025, khi ông Kim Sang-sik trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử mang về 3 danh hiệu lớn cho bóng đá Việt Nam chỉ trong một năm. Tiếp quản một đội hình rệu rã với chuỗi 7 trận thua liên tiếp từ thời người tiền nhiệm Philippe Troussier, ông Kim đã thực hiện một cuộc tái thiết ngoạn mục.

VFF chuẩn bị gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik
VFF chuẩn bị gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup sau khi đánh bại kình địch Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết. Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam đăng quang ngôi vương Đông Nam Á ngay tại thánh địa Bung Karno của Indonesia, trong khi đội U22 cũng bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games bằng chiến thắng thuyết phục trước người Thái.

Những con số thống kê ấn tượng

Hiệu suất làm việc của HLV Kim Sang-sik được minh chứng qua những con số thống kê cụ thể. Ông đạt tỷ lệ thắng lên tới 86,7% ở cấp độ Đội tuyển quốc gia và duy trì thành tích toàn thắng 100% khi dẫn dắt lứa U23. Quan trọng hơn, chiến lược gia này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu và niềm tin nơi người hâm mộ bằng lối chơi máu lửa, gắn kết.

Hiện tại, với mức lương 20.000 USD/tháng, thành công của ông Kim đã thu hút sự chú ý từ nhiều liên đoàn bóng đá và CLB quốc tế. Để tránh nguy cơ "chảy máu chất xám", VFF dự kiến sẽ đề xuất một bản hợp đồng với chế độ đãi ngộ xứng đáng hơn với vị thế của một "kiến trúc sư trưởng".

Chiến lược nâng tầm bóng đá Việt Nam

Bên cạnh vấn đề tài chính, giới chuyên môn kỳ vọng bản hợp đồng mới sẽ đi kèm với sự thay đổi về mặt chiến lược quản lý nhân sự. Một phương án khả thi là giảm tải nhiệm vụ trực tiếp tại các giải trẻ khu vực như SEA Games hay U23 Đông Nam Á cho ông Kim, tương tự tiền lệ của các HLV Gong Oh-kyun hay Hoàng Anh Tuấn.

Việc giảm tải này sẽ giúp HLV Kim Sang-sik dồn toàn lực cho những mục tiêu vươn tầm châu lục, cụ thể là VCK Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Đây được xem là bước đi then chốt để bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ vươn ra biển lớn sau khi đã khẳng định vị thế thống trị tại đấu trường khu vực.

PHỐ HỘI