VFF đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik
Sau cú 'ăn ba' lịch sử năm 2025, VFF nỗ lực giữ chân HLV Kim Sang-sik bằng bản hợp đồng mới cùng đãi ngộ hấp dẫn nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu tầm châu lục.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang tiến hành các bước thảo luận để gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik trước khi bản giao kèo hiện tại đáo hạn vào tháng 3/2026. Đây được xem là động thái cấp thiết nhằm duy trì sự ổn định và phát triển cho bóng đá Việt Nam sau một năm 2025 đầy thành công.
Sự lột xác ngoạn mục của bóng đá Việt Nam
Tiếp quản đội tuyển trong bối cảnh khó khăn với chuỗi 7 trận thất bại liên tiếp dưới thời tiền nhiệm, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện. Ông Kim Sang-sik đã tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên mang về ba danh hiệu lớn cho bóng đá Việt Nam chỉ trong vòng một năm.

Trong năm 2025, dưới sự dẫn dắt của ông, Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã lên ngôi vô địch AFF Cup sau khi đánh bại kình địch Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết. Ở cấp độ trẻ, HLV Kim Sang-sik tiếp tục khẳng định vị thế khi đưa U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á ngay tại sân vận động Bung Karno và giúp U22 Việt Nam bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games.
Những con số thống kê ấn tượng
Hiệu suất làm việc của HLV Kim Sang-sik được phản ánh rõ nét qua các số liệu thống kê chuyên môn. Ông đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 86,7% ở cấp độ Đội tuyển quốc gia và duy trì thành tích toàn thắng 100% khi dẫn dắt lứa U23. Quan trọng hơn, ông đã xây dựng được một tập thể máu lửa, giàu sức chiến đấu và giành lại niềm tin tuyệt đối từ người hâm mộ.
Hiện tại, với mức lương 20.000 USD/tháng, thành công của ông Kim đã thu hút sự chú ý của nhiều liên đoàn bóng đá quốc tế. Để tránh nguy cơ "chảy máu chất xám", VFF được kỳ vọng sẽ đưa ra một bản hợp đồng mới với chế độ đãi ngộ tương xứng hơn với vị thế của vị "kiến trúc sư trưởng" này.
Chiến lược vươn tầm châu lục
Bên cạnh việc tăng lương thưởng, bản hợp đồng mới dự kiến sẽ đi kèm với những thay đổi quan trọng trong cấu trúc quản lý. Theo đề xuất từ giới chuyên môn, HLV Kim Sang-sik cần được giảm tải nhiệm vụ tại các giải trẻ khu vực để tập trung tối đa cho Đội tuyển quốc gia.
Mục tiêu trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ là tấm vé tham dự Asian Cup 2027 và cạnh tranh tại vòng loại World Cup 2030. Việc phân cấp quản lý, giao quyền tại các đội tuyển U23 cho các huấn luyện viên chuyên trách khác sẽ giúp ông Kim có thêm thời gian và nguồn lực để hiện thực hóa tham vọng vươn tầm châu Á.