Nông nghiệp

Kiểm soát thị trường vật tư nông nghiệp thiết yếu

NGUYỄN SỰ - PHI THÀNH 22/12/2025 10:30

Nông dân thành phố Đà Nẵng đang tập trung làm đất triển khai gieo trồng lúa và các loại hoa màu chủ lực vụ đông xuân 2025 - 2026 nên nhu cầu tiêu thụ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao; đáng chú ý giá bán một số loại vật tư nông nghiệp đều tăng so với mọi năm.

Nông dân nhiều địa phương của thành phố Đà Nẵng khẩn trương làm đất để triển khai xuống giống vụ lúa đông xuân 2025 - 2026. Ảnh: T.S

Lúa giống bình ổn

Đông xuân năm nay, gia đình ông Cao Văn Phúc (thôn An Cường, xã Việt An) canh tác 4 sào lúa trên nhiều xứ đồng. Để sản xuất thắng lợi vụ này, ông Phúc rất quan tâm khâu giống và ưu tiên chọn mua 2 loại giống lúa thơm có chất lượng tốt là Bắc Thịnh, Hà Phát 3 nhằm bán được giá cao, tăng thu nhập. Hiện nay, giá giống lúa trên thị trường giữ mức ổn định nên ông Phúc yên tâm đầu tư canh tác. Ông Phúc bày tỏ: “Đông xuân là vụ lúa rất quan trọng trong năm khi thường cho năng suất cao, nên nông dân thường chú trọng sử dụng nguồn giống đảm bảo chất lượng để cây sinh trưởng, phát triển tốt, có khả năng kháng sâu bệnh và chống chịu thời tiết bất lợi”.

Năm nay, thị trường giống lúa vụ đông xuân tương đối đa dạng với sự xuất hiện của nhiều giống lúa lai, lúa thuần mới chất lượng cao, chịu thâm canh, gạo ngon, thời gian sinh trưởng ngắn, như: Bắc Hương, Hương Ưu 98, TBR225, TBR45, Thiên Ưu 8, NH6, Q5, HG12, Xi23, HT1... Hiện sức mua lúa giống trên thị trường tăng đáng kể so với các tháng trước. Theo đó, hoạt động sản xuất và kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, cơ sở cung ứng lúa giống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng sôi động hơn so với trước.

Nông dân xã Duy Xuyên lựa chọn giống lúa có chất lượng tốt về gieo sạ vụ đông xuân. Ảnh: T.S

Chị Lê Thị Vân, chủ cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp ở xã Nam Phước chia sẻ: “Dù một số loại lúa giống sớm có dấu hiệu hút hàng nhưng nhìn chung nguồn cung nhiều chủng loại vẫn đang khá dồi dào, giá cả giữ ổn định, nông dân có nhiều lựa chọn. Riêng cửa hàng của tôi sớm chuẩn bị đầy đủ các loại giống đảm bảo uy tín, chất lượng cung cấp cho nông dân với hy vọng vụ mùa bội thu”.

Theo ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, vụ đông xuân này, nông dân trên địa bàn canh tác 920ha lúa nên cần khoảng 51 tấn giống lúa. Qua thống kê, toàn xã có 28 cơ sở sản xuất và kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất của nông dân. Nhìn chung, thị trường tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hoặc sốt giá. Một số đơn vị sản xuất giống chủ động cung ứng nhiều loại giống lúa chất lượng cao, góp phần đáng kể vào việc bình ổn thị trường và giảm chi phí đầu vào cho nhà nông.

Giá nhiều loại vật tư tăng nhẹ

Ông Nguyễn Nửa (thôn An Hòa, xã Duy Xuyên) cho biết, vụ này gia đình canh tác 10 sào lúa, cơ cấu chủ yếu bằng bộ giống trung ngày. Trong giai đoạn đầu gieo sạ, mỗi sào ông Nửa bón lót chừng 4kg phân NPK và một số loại phân khác. Đáng nói giá phân bón tăng nhẹ so với những năm trước khiến nhà nông đang gặp khó trong việc đầu tư sản xuất.

Ông Nửa nói: “Vụ đông xuân năm trước, giá phân NPK gần 900 nghìn đồng mỗi bao 50kg. Nhưng bước vào vụ sản xuất đông xuân năm nay, giá phân NPK trên thị trường tăng 10 - 15%. Trong khi đó, phân urê có giá 650.000 đồng/bao 50kg, đạm Phú Mỹ 700.000 đồng/bao 50kg, NPK Phú Mỹ 800.000 đồng/bao 50kg, NPK Nhật Bản 820.000 đồng/bao 50kg, DAP Huỳnh Thành 1.630.000 đồng/bao 50kg. Điều khiến nhà nông lo lắng là hiện nay, giá phân bón chưa có dấu hiệu hạ nhiệt”.

Hiện nay, giá phân bón trên thị trường tăng nhẹ so với mọi năm. Ảnh: T.S

Không chỉ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ trong chi phí sản xuất. Giá bán hiện nay nhìn chung tăng nhẹ. Một số loại phổ biến đang được bán trên thị trường như thuốc Sofic 300EC có giá 34.000 đồng/chai, Echo 300EC 32.000 đồng/chai, Map Famix 30EC 33.000 đồng/chai, đều cùng loại 100ml. Antaco 500 EC loại 450ml chuyên diệt cỏ ở các cánh đồng chuyên canh cây màu là 19.000 đồng/chai...

Để bình ổn giá cả và đảm bảo chất lượng các loại giống, phân bón, vật tư nông nghiệp thiết yếu trên thị trường, ngành chức năng cùng chính quyền các xã, phường trên toàn thành phố Đà Nẵng đã và đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ, sản xuất - kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Đồng thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp chân chính, nông dân và sức khỏe cộng đồng…

NGUYỄN SỰ - PHI THÀNH