Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ tiếp tục cải thiện
Trung Quốc và Ấn Độ gần đây có những động thái tích cực từng bước khôi phục lòng tin và tái kết nối các mạch giao lưu kinh tế - xã hội.

Chính sách nới lỏng visa
Theo SCMP, Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi (Ấn Độ) cho biết, từ ngày 22/12, công dân Ấn Độ có thể hoàn tất phần lớn quy trình xin visa trực tuyến, giảm yêu cầu đến trực tiếp đại sứ quán hay cơ quan lãnh sự ngay từ đầu. Dù người xin visa vẫn phải có mặt trực tiếp ở khâu cuối cùng để được cấp phép, sự thay đổi này vẫn giúp giảm đáng kể chi phí thời gian và thủ tục, qua đó khuyến khích nhu cầu đi lại.
Đáng chú ý, quyết định này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Ấn Độ nới lỏng một số quy định visa kinh doanh cho chuyên gia và doanh nhân Trung Quốc nhằm khơi thông dòng nhân lực kỹ thuật. Động thái “có qua có lại” cho thấy cả hai bên đang lựa chọn cách tiếp cận thực dụng khi không vội vàng tuyên bố những thay đổi lớn về chính trị, mà ưu tiên các bước đi cụ thể, có tác động trực tiếp đến giao lưu nhân dân và hoạt động kinh tế.
Trước đó, tháng 10/2025, sau 5 năm gián đoạn, các chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc được nối lại, nhằm đưa hai bên trở lại quỹ đạo hợp tác cùng có lợi, tạo điều kiện thuận lợi về trao đổi nhân sự và hợp tác kinh tế thương mại.
Dù vẫn tồn tại khác biệt nhưng Trung Quốc và Ấn Độ nhìn nhận và xử lý quan hệ song phương từ tầm cao chiến lược và góc độ ổn định lâu dài. Điều này lý giải vì sao các kênh tiếp xúc chức năng, từ ngoại giao đến hợp tác kinh tế, đã dần được khôi phục theo cách thận trọng.
Theo SCMP, cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 8/2025 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình này. Tại đây, hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố giao lưu nhân dân, thúc đẩy kết nối hàng không và tạo thuận lợi về visa, coi đó là nền tảng để ổn định quan hệ trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu nhiều biến động.
Chiến lược tiếp cận thị trường Ấn Độ
Theo RNA, ở góc độ kinh tế, quyết định nới lỏng visa của Trung Quốc còn gắn liền với những tính toán dài hạn. Thị trường du lịch nước ngoài (outbound) của người Ấn Độ, với quy mô hơn 21,6 tỷ USD vào năm ngoái và được dự đoán sẽ tăng vọt lên 61,7 tỷ USD vào năm 2033, theo một báo cáo của công ty nghiên cứu MarketsandMarkets (Ấn Độ). Trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách phục hồi mạnh mẽ du lịch quốc tế sau đại dịch, việc tiếp cận một thị trường đông dân, tăng trưởng nhanh và có nhu cầu du lịch ngày càng cao như Ấn Độ là cơ hội không thể bỏ qua.
CNN dẫn lời nghiên cứu viên cao cấp Jayant Menon từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho biết, các quốc gia nới lỏng visa cho công dân Ấn Độ thường ghi nhận mức tăng trưởng du lịch rõ rệt. Do đó, những điểm đến có quy định đi lại đơn giản trở nên hấp dẫn đối với khách du lịch thuộc tầng lớp trung lưu của quốc gia Nam Á này.
Không dừng ở du lịch, chính sách visa thuận lợi hơn cũng được giới phân tích đánh giá là cú hích cho hợp tác kinh doanh trong thời gian tới. Theo CNN, xuất khẩu của Trung Quốc sang Ấn Độ đạt mức cao nhất trong 10 năm, lên tới 113,46 tỷ USD trong năm tài chính từ tháng 4/2024 đến 3/2025, trong khi Ấn Độ xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 14,24 tỷ USD.
Trong nỗ lực hội nhập sâu hơn chuỗi cung ứng toàn cầu, Ấn Độ khó có thể đứng ngoài các tương tác kinh tế với Trung Quốc. Việc đi lại thuận tiện hơn sẽ giúp giảm chi phí giao dịch, tạo điều kiện cho doanh nhân, chuyên gia và nhà đầu tư hai bên tăng cường tiếp xúc trực tiếp, yếu tố then chốt để duy trì dòng chảy thương mại.
Trung Quốc và Ấn Độ đang chọn lối đi thực dụng, đặt lợi ích kinh tế và giao lưu nhân dân làm điểm tựa để từng bước tạo dựng nền tảng cho quan hệ ổn định hơn. Những bước đi thận trọng này có thể mở đường cho tiến trình hợp tác sâu rộng, thực chất giữa hai cường quốc châu Á trong thời gian đến, trên tinh thần tiếp cận chiến lược dài hạn và cùng hướng tới phát triển bền vững.