Kinh tế

Tăng cường kiểm soát vi phạm sử dụng điện

TRỌNG HÙNG 23/12/2025 10:45

Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, kéo theo nguy cơ phát sinh vi phạm trong mua bán và sử dụng điện, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, đúng quy định, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn hệ thống điện.

Đội Quản lý điện Liên Chiểu tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tại chợ Hòa Khánh sử dụng điện an toàn. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Chủ động kiểm tra, phát hiện vi phạm từ dữ liệu số

Quản lý hơn 71.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn từ phường Hòa Khánh đến khu vực đèo Hải Vân, Đội Quản lý điện Liên Chiểu (thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng) xác định công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn chặt với nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân và doanh nghiệp.

Qua báo cáo của ngành điện cho thấy cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hành vi vi phạm trong sử dụng điện cũng có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi. Không chỉ là trộm cắp điện, câu móc trái phép mà phổ biến hơn là các trường hợp vi phạm giá điện do thay đổi mục đích sử dụng nhưng không khai báo.

Để kịp thời phát hiện và ngăn chặn, Đội Quản lý điện Liên Chiểu đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý. Thông qua phân tích dữ liệu từ chương trình RF-Spider, hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS, kết hợp theo dõi biểu đồ phụ tải, sản lượng điện bất thường, đơn vị chủ động lập danh sách các khách hàng có dấu hiệu nghi vấn, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất.

Mới đây, trong quá trình phối hợp với Tổ Quản lý đo đếm kiểm tra lộ trình HRR tại phường Hòa Khánh, lực lượng kiểm tra đã phát hiện trường hợp trộm cắp điện. Qua xác minh, khách hàng đã bị xử lý theo quy định, buộc bồi thường 4.791kWh điện năng thất thoát, tương đương hơn 15 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Khánh, Bộ phận Kiểm tra giám sát mua bán điện, Tổ phó Tổ kinh doanh (Đội Quản lý điện Liên Chiểu), trộm cắp điện không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn. “Các điểm câu móc điện trái phép thường không đảm bảo kỹ thuật, dây dẫn tạm bợ, không có thiết bị bảo vệ. Chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể gây chập cháy, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân và an toàn lưới điện khu vực”, ông Khánh cho hay.

Bên cạnh trộm cắp điện, vi phạm giá bán điện hiện chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vụ việc bị phát hiện. Từ đầu năm 2025 đến nay, riêng Đội Quản lý điện Liên Chiểu đã xử lý 24 trường hợp vi phạm giá điện, chủ yếu do khách hàng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng điện.

Điển hình, qua kiểm tra, đơn vị phát hiện một hộ kinh doanh đăng ký mục đích sử dụng điện ban đầu là sản xuất, nhưng thực tế lại chuyển sang vận hành kho lạnh chứa hàng hóa, thuộc nhóm kinh doanh dịch vụ. Sau khi được giải thích rõ các quy định liên quan, khách hàng đã hợp tác, chấp hành và thống nhất bồi thường số tiền hơn 45 triệu đồng.

Người dân đồng thuận, ý thức sử dụng điện được nâng lên

Từ góc nhìn của người sử dụng điện, nhiều người dân cho rằng việc ngành điện tăng cường kiểm tra, giám sát là cần thiết và góp phần tạo sự công bằng, minh bạch trong sử dụng điện.

Bà Nguyễn Thị Huyền (phường Sơn Trà) chia sẻ: “Trước đây, tôi không hiểu rõ lắm về các quy định giá điện theo mục đích sử dụng. Sau khi được điện lực tuyên truyền, giải thích cụ thể, tôi thấy việc sử dụng điện đúng mục đích không chỉ tránh vi phạm mà còn bảo đảm quyền lợi cho chính mình”.

Trong khi đó, ông Trần Văn Lâm, chủ một cơ sở kinh doanh nhỏ phế liệu trên địa bàn xã Đại Lộc nhìn nhận, công tác kiểm tra của ngành điện thời gian qua đã giúp người dân nâng cao ý thức hơn trong việc sử dụng điện an toàn. “Thấy điện lực kiểm tra thường xuyên và giải thích rõ ràng, chúng tôi cũng yên tâm hơn. Ai sử dụng đúng thì không lo, còn ai cố tình vi phạm thì phải chịu xử lý”, ông Lâm nói.

Ông Lâm cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp điện, bởi những hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho ngành điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến an toàn chung của khu dân cư.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm, PC Đà Nẵng luôn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm rõ và chủ động chấp hành. Trong ảnh: Nhân viên PC Đà Nẵng khắc phục sự cố điện. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo Đội Quản lý điện Liên Chiểu, qua thực tế kiểm tra cho thấy, không ít trường hợp vi phạm giá điện xuất phát từ việc khách hàng thiếu hiểu biết về quy định, chứ không hoàn toàn do cố tình vi phạm. Do đó, bên cạnh việc xử lý nghiêm, đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm rõ và chủ động chấp hành.

Ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, ngành điện đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giám sát sử dụng điện. Hệ thống CMIS 4.0 cùng các thiết bị đo xa giúp ngành điện theo dõi tình trạng vận hành lưới điện theo thời gian thực, nhanh chóng phát hiện các bất thường như quá tải, lệch pha, sụt áp, sự cố thiết bị đo đếm hoặc hiện tượng chạm chập dây dẫn sau công tơ.

“Việc kết hợp giữa kiểm tra, xử lý nghiêm với tuyên truyền, hướng dẫn đã và đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp trong sử dụng điện. Mục tiêu lâu dài không chỉ là xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ đầu, xây dựng môi trường sử dụng điện an toàn, công bằng và bền vững trên địa bàn thành phố”, ông Cương cho hay.

Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, trong 11 tháng năm 2025, các đội quản lý điện trên địa bàn thành phố đã phát hiện và xử lý 845 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó có 13 vụ trộm cắp điện, 651 vụ vi phạm giá điện và 181 vụ vi phạm khác, tổng số tiền truy thu hơn 3,18 tỷ đồng.

TRỌNG HÙNG