Báo Thái Lan ngỡ ngàng trước SVĐ 135.000 chỗ của Việt Nam
Tờ Thairath nhận định SVĐ Trống Đồng với sức chứa lớn nhất thế giới sẽ là bệ phóng giúp Việt Nam đủ điều kiện đăng cai World Cup và các đại hội thể thao tầm cỡ.
Thể thao Việt Nam vừa thực hiện một bước đi mang tính lịch sử khi chính thức khởi công siêu dự án SVĐ Trống Đồng nằm trong quần thể Thành phố thể thao Olympic. Với tổng kinh phí đầu tư lên tới 925.000 tỷ đồng, công trình này không chỉ là một biểu tượng về kiến trúc mà còn là lời khẳng định về tham vọng vươn tầm thế giới của quốc gia Đông Nam Á này.
Kỳ quan kiến trúc với sức chứa kỷ lục thế giới
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của SVĐ Trống Đồng chính là quy mô thiết kế lên đến 135.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thiện vào tháng 8/2028, công trình này sẽ chính thức soán ngôi Rungrado 1st of May Stadium của Triều Tiên (114.000 chỗ) để trở thành sân vận động lớn nhất hành tinh. Để so sánh, sân vận động quốc gia hiện tại là Mỹ Đình Stadium với 40.000 chỗ ngồi sẽ trở nên khiêm tốn trước quy mô khổng lồ của dự án mới.
Không chỉ dừng lại ở sức chứa, SVĐ Trống Đồng còn sở hữu hệ thống mái che đóng mở lớn nhất thế giới. Công nghệ này cho phép sân vận động thích ứng với mọi điều kiện thời tiết, đảm bảo các sự kiện thể thao và văn hóa được tổ chức liên tục mà không bị gián đoạn. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe mà các sân vận động hiện đại nhất thế giới tại châu Âu hay Trung Đông đang theo đuổi.

Truyền thông Thái Lan: "Sự kinh ngạc từ một quốc gia ASEAN"
Sự kiện này ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông khu vực. Tờ Thairath, một trong những nhật báo uy tín nhất Thái Lan, đã dành một bài viết chuyên sâu với tiêu đề: "Kinh ngạc: Một quốc gia ASEAN xây dựng SVĐ lớn nhất thế giới". Tờ báo này bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc nâng cấp hạ tầng thể thao quốc gia.
Theo Thairath, việc sở hữu một cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới như SVĐ Trống Đồng sẽ thay đổi hoàn toàn vị thế của Việt Nam trong các cuộc đua giành quyền đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế. Tờ báo Thái Lan nhận định: "Dự án được thực hiện nhằm nâng tầm thể thao Việt Nam và mở ra cơ hội đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế lớn như Asian Games, Olympic hay đặc biệt là World Cup".

Chiến lược World Cup và lộ trình thoát khỏi "vùng trũng"
Trong quá khứ, Việt Nam chủ yếu được biết đến là quốc gia đăng cai các sự kiện khu vực như SEA Games, hoặc một số giải đấu quy mô nhỏ hơn như Asian Indoor Games 2009 và Asian Beach Games 2016. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Khu đô thị thể thao Olympic và SVĐ Trống Đồng cho thấy một lộ trình tham vọng hơn nhiều.
Việc xây dựng sân vận động tiêu chuẩn FIFA với sức chứa cực lớn là điều kiện cần để Việt Nam có thể xin đăng cai World Cup trong tương lai, không chỉ cho đội tuyển quốc gia mà còn cho các giải trẻ hoặc World Cup nữ. Đây được xem là cách nhanh nhất để quảng bá hình ảnh quốc gia và thu hút nguồn lực phát triển kinh tế thông qua du lịch thể thao.
Bên cạnh mục tiêu bóng đá, dự án còn được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm thể thao quan trọng của thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và nâng cao sức cạnh tranh của thể thao Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Với cột mốc hoàn thành vào năm 2028, người hâm mộ đang chờ đợi một chương mới rực rỡ hơn cho nền thể thao nước nhà.