Quốc phòng

“Hai gặp, bốn biết” trước kỳ nhập ngũ

LAM PHƯƠNG 24/12/2025 07:28

Những ngày cuối năm, công tác chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 trên địa bàn thành phố được các địa phương triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Đặc biệt, hoạt động thâm nhập “Hai gặp, bốn biết” trước kỳ nhập ngũ được tổ chức bài bản, giúp các địa phương nắm chắc nguồn quân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân đối với nhiệm vụ tuyển quân.

z7356033627714_a7bc5ddb341f7fa8248462b7df06d41e.jpg
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Việt An thâm nhập “Hai gặp, bốn biết” đối với các thanh niên trong diện gọi nhập ngũ năm 2026. Ảnh: L.P

Sâu sát cơ sở

Những ngày qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Việt An triển khai đợt thâm nhập “Hai gặp, bốn biết” (gặp gia đình, gặp công dân và biết lai lịch, biết sức khỏe, biết hoàn cảnh, biết phẩm chất đạo đức) đối với các thanh niên trong diện gọi nhập ngũ năm 2026.

Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng đại diện các hội, đoàn thể trực tiếp “đến từng nhà, rà từng hộ” để gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng và hoàn cảnh của thanh niên.

Thanh niên Đoàn Văn Đào (sinh năm 2003, thôn Nhứt Đông, xã Việt An) vừa tốt nghiệp đại học, có em trai đang phục vụ tại ngũ nhưng khi địa phương phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, vẫn viết đơn tình nguyện lên đường. Trong buổi thâm nhập “Hai gặp, bốn biết,” Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Việt An động viên công dân yên tâm nhập ngũ, làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc.

z7356033604076_c749ef61440057983c2149964ded8378.jpg
Thông qua hoạt động thâm nhập, các đơn vị nắm chắc hồ sơ, nhân thân thanh niên nhập ngũ. Ảnh: L.P

Gia đình Nguyễn Văn Phi (sinh năm 2007, thôn Hóa Trung, xã Việt An) thuộc diện cận nghèo, đông con, ba mẹ không có thu nhập ổn định, nhưng Phi vẫn sẵn sàng tinh thần lên đường nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Việt An động viên Phi yên tâm nhập ngũ; khẳng định địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ gia đình nếu gặp khó khăn.

Theo đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt An, công tác thâm nhập được tiến hành nghiêm túc, khách quan, bảo đảm đầy đủ nội dung “Hai gặp, bốn biết”. Song song nắm tình hình công dân, tổ công tác còn tuyên truyền, giải thích cụ thể các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân khi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt An cho biết, qua tổ chức khám và phúc tra sức khỏe, toàn xã có 86 thanh niên đủ điều kiện, trong đó 78 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 8 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Qua ghi nhận ban đầu, hầu hết thanh niên trên địa bàn xã có tư tưởng ổn định, sẵn sàng chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân

Cùng thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Quảng Phú cũng triển khai thâm nhập “Hai gặp, bốn biết” theo kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

quảng phú
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Quảng Phú đến từng nhà, rà từng hộ để thâm nhập "Hai gặp, bốn biết". Ảnh: L.P

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, công tác thâm nhập có vai trò quan trọng, giúp địa phương và đơn vị nhận quân nắm chắc về số lượng, chất lượng nguồn thanh niên nhập ngũ, cũng như tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của thanh niên. Đây sẽ là căn cứ để đơn vị, địa phương chốt danh sách, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định để hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Cũng trong đợt thâm nhập, đại diện chính quyền địa phương ghi nhận tinh thần sẵn sàng nhập ngũ của các công dân; đồng thời động viên gia đình và thanh niên giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn trước ngày lên đường.

Tương tự, tại xã Núi Thành, thực hiện kế hoạch về thâm nhập “Hai gặp, bốn biết” thanh niên đạt sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tổ chức thâm nhập tại các thôn, khối phố có công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong quá trình thâm nhập, hầu hết gia đình và công dân đều chấp hành nghiêm túc, thẳng thắn trình bày tâm tư, nguyện vọng để chính quyền địa phương nắm chắc tình hình kinh tế, lai lịch chính trị gia đình và nơi cư trú.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Núi Thành, qua thâm nhập, đa số công dân thể hiện tinh thần hăng hái, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2026. Đây cũng là dịp để địa phương tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa của việc tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

LAM PHƯƠNG