Tiên phong đào tạo nhân lực AI và chip bán dẫn
Vừa qua, tại Hà Nội, Đại học Đà Nẵng đã ký kết tham gia Liên minh đại học - doanh nghiệp cùng hỗ trợ, thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ ngành Công nghiệp chip bán dẫn.

Mục tiêu của Liên minh đại học - doanh nghiệp cùng hỗ trợ, thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ ngành Công nghiệp chip bán dẫn nhằm gắn kết “3 nhà” trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo thực hiện các Nghị quyết chiến lược số 71, số 57 của Bộ Chính trị, triển khai Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” (Quyết định số 1017/QĐ-TTg).
Đây là dấu ấn mới thể hiện sự nhạy bén, chủ động của Đại học Đà Nẵng trước yêu cầu đột phá phát triển đất nước.
Bằng sự vào cuộc chủ động, quyết liệt, Đại học Đà Nẵng đồng hành với thành phố triển khai Đề án “Phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI)” với mục tiêu đến năm 2030, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm hàng đầu về thiết kế vi mạch và ứng dụng AI.
Theo lộ trình, Đại học Đà Nẵng và các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong Liên minh sẽ mở rộng mạng lưới trường - viện, các trung tâm R&D để khai thác, chia sẻ nguồn lực (đội ngũ, cơ sở vật chất, phòng thực hành, thí nghiệm, trang thiết bị…); phối hợp đào tạo giảng viên nguồn về vi mạch bán dẫn; tích cực tham gia tư vấn các chính sách phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn.
Điểm nhấn trong hệ sinh thái này là cùng hướng đến làm chủ công nghệ chế tạo và thương mại hóa các sản phẩm chip “make in Vietnam”, tận dụng cơ hội, lợi thế tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo PGS-TS. Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), nhà trường vừa được giao chủ trì Mạng lưới AI và Công nghệ bán dẫn khu vực miền Trung đào tạo tài năng công nghệ 4.0 (theo Quyết định số 374/QĐ-TTg).
Trong đó có các trường đại học thành viên khác của Đại học Đà Nẵng tham gia mạng lưới này gồm: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.
Trường Đại học Bách khoa còn tham gia các mạng lưới khác như: Vật liệu mới, công nghệ xây dựng; Công nghệ thông minh và hạ tầng tiên tiến; Năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen; Công nghệ sinh học - nông nghiệp.
“Sinh viên của nhà trường (Nguyễn Văn Thương, Lê Võ Nhật Minh, Đặng Phúc Long) vừa xuất sắc vô địch “Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam” lần đầu tiên được Hội Tin học Việt Nam tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đây là niềm vinh dự lớn, mở rộng cơ hội để phát huy tiềm năng lực lượng trẻ, tiếp nối truyền thống, kinh nghiệm nửa thế kỷ đào tạo, nghiên cứu của nhà trường trong các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và cả nước”, PGS-TS. Nguyễn Hữu Hiếu cho biết.
Theo PGS-TS. Nguyễn Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng), trường đang rà soát, cập nhật chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn theo chuẩn yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà trường tăng cường gắn kết với các doanh nghiệp công nghệ để phát triển thêm các phòng thí nghiệm, thực hành về chip bán dẫn với hệ thống IoT, máy chủ, phần mềm bản quyền, hướng đến sớm hình thành “Hub” đào tạo nhân lực đóng gói - kiểm thử ngay tại cơ sở 1 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật với thuận lợi là nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng năng động và phát triển.