Sớm cải tạo đất bồi lấp sản xuất vụ đông xuân
Trước thực trạng nhiều diện tích đất nông nghiệp tại các xã Quế Phước, Thu Bồn bị bồi lấp sau mưa lũ, nông dân chủ động cải tạo đất, linh hoạt chuyển đổi cây trồng, chính quyền và ngành chức năng kịp thời hỗ trợ đảm bảo xuống giống vụ đông xuân.

Chủ động thích ứng
Những ngày này, gia đình ông Lê Văn Thuận (thôn Tân Thọ, xã Thu Bồn) tích cực cải tạo hơn 1 sào đất ở đồng Gò Cừ để xuống giống vụ mới. Theo ông Thuận, năm nay lượng cát bồi lấp trên đồng ruộng ít hơn so với các năm trước nên ông đã đánh trộn cát với lớp đất canh tác ngay tại ruộng để tỉa đậu phụng.
Được biết, các hộ dân tại đồng Gò Cừ chủ động đánh trộn cát với đất ngay trên đồng ruộng để xuống giống các loại cây trồng như đậu phụng, ớt, đậu cô ve, dưa hấu, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo điều kiện đất đai sản xuất nông nghiệp. “Phần cát bồi lấp trên đường công vụ, các tuyến nội đồng, địa phương đã tổ chức khai thông, vận chuyển đi nơi khác, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển vật tư và phục vụ sản xuất của người dân”, ông Thuận nói.

Ông Trần Minh Hải, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thu Bồn cho biết, toàn xã có khoảng 2ha đất nông nghiệp bị bồi lấp, tập trung chủ yếu tại các thôn Lệ Bắc, Tân Thọ, Mỹ Hòa với độ bồi lấp trung bình khoảng 60cm. Đây là những thôn có diện tích trồng cây màu tập trung, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương.
Thực hiện Công văn số 4436 của UBND thành phố về triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác xử lý đất, cát bồi lấp và phục hồi sản xuất nông nghiệp sau thiên tai, Phòng Kinh tế xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định. Đồng thời tổ chức san ủi, gạt đất cát vùi lấp, trả lại mặt bằng sản xuất cho người dân, qua đó đảm bảo tiến độ và khung thời vụ sản xuất vụ đông xuân 2025 - 2026.
Song song với công tác cải tạo đất, Phòng Kinh tế xã phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã tập huấn kỹ thuật sản xuất đầu vụ cho trưởng thôn, cán bộ khuyến nông, thú y và các hợp tác xã trên địa bàn; phổ biến lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa, hoa màu phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng địa phương...
Hướng đến sản xuất bền vững
Tại thôn Tứ Nhũ (xã Quế Phước), gia đình ông Lê Long có hơn 2 sào ruộng trồng lúa bị đất đá vùi lấp hoàn toàn sau lũ. Ông Long chia sẻ, cả gia đình 5 nhân khẩu chủ yếu trông chờ vào diện tích lúa này để sinh sống. Tuy nhiên, mưa lũ đã làm ruộng bị bồi lấp nặng, trong khi sức khỏe ông yếu, không đủ khả năng tự khắc phục. “Gia đình rất mong được Nhà nước hỗ trợ máy móc để sớm cải tạo ruộng, ổn định sản xuất”, ông Long bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Đình Mỹ, Trưởng thôn Tứ Nhũ, toàn thôn có hơn 10ha đất lúa và hoa màu bị bồi lấp, tập trung tại các cánh đồng Nhụ Sơn, khu vực đập ông Hậu và đồng Chè. Thôn đã khẩn trương thống kê thiệt hại, báo cáo cấp trên và vận động nông dân khắc phục bước đầu, đồng thời mong được hỗ trợ để xử lý triệt để diện tích bị ảnh hưởng.
Tại thôn Dùi Chiêng, hơn 7ha đất trồng lúa và sen của 11 hộ dân bị bồi lấp. Ông Lê Kim Hùng cho biết, gia đình ông có gần 1.500m2 đất trồng sen tại cánh đồng Khe Cái. Trước đây, diện tích này trồng lúa nhưng thường xuyên bị ngập úng, hiệu quả thấp nên gia đình chuyển sang trồng sen, cho thu nhập cao gấp khoảng 2 lần so với trồng lúa. Tuy nhiên, đợt mưa lũ vừa qua đã làm đất bị bồi lấp nghiêm trọng, việc khôi phục sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình ông Hùng cùng các hộ dân mong được hỗ trợ máy móc làm bờ, cây giống và tập huấn khoa học kỹ thuật để yên tâm sản xuất lâu dài.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước, sau mưa lũ, toàn xã có hơn 30ha đất lúa và hoa màu bị bồi lấp bởi cát, sỏi, phù sa dày, tập trung tại các thôn Dùi Chiêng, Xuân Hòa, Tứ Nhũ và một số khu vực lân cận. Đối với những khu vực ruộng bị bồi lấp nặng, vượt quá khả năng khắc phục của người dân, địa phương sẽ huy động máy móc, phương tiện cơ giới để hỗ trợ san gạt, cải tạo mặt ruộng, sớm ổn định sản xuất. Những diện tích còn khả năng phục hồi sẽ được ưu tiên nạo vét, khơi thông dòng chảy để tiếp tục gieo cấy lúa.
Riêng các chân ruộng thấp trũng, khó cải tạo, xã tiến hành rà soát, phân loại và định hướng chuyển đổi sang mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá. “Thời gian tới, địa phương chủ động định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng mới; khuyến khích đưa các loại cây trồng ngắn ngày như bắp, đậu phụng, đậu xanh, rau màu, dưa hấu vào sản xuất trên diện tích đất lúa bị bồi lấp, khó phục hồi, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau thiên tai”, ông Lanh cho biết.