AFF vinh danh cú hattrick lịch sử của bóng đá Việt Nam

PHỐ HỘI26/12/2025 17:37

Tại Đại hội VFF 2025, Tổng Thư ký AFF Winston Lee ca ngợi những bước tiến thần tốc và mục tiêu World Cup của Việt Nam sau một năm đại thành công trên mọi cấp độ.

Sáng ngày 26/12, Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2025 đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của nhiều đại diện quan trọng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là bài phát biểu của ông Winston Lee – Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), người đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam trong năm qua.

Tổng thư ký AFF Winston Lee phát biểu tại Đại hội VFF 2025
Tổng thư ký AFF có những phát biểu về bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Cú hattrick danh hiệu vô tiền khoáng hậu

Ông Winston Lee khẳng định bóng đá Việt Nam đã lập nên một kỷ lục mới trong khu vực khi hoàn tất "cú hattrick" danh hiệu lớn chỉ trong năm 2025. Cụ thể, Việt Nam đã liên tiếp đăng quang tại AFF Cup, giải vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games. Đây là thành tựu chưa từng có tiền lệ, khẳng định sự thống trị tuyệt đối của bóng đá Việt Nam tại khu vực ASEAN.

“Thành công của bóng đá Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của riêng các bạn mà còn là niềm tự hào chung của cả cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi rất hãnh diện và hy vọng các bạn sớm hiện thực hóa giấc mơ giành quyền tham dự World Cup”, Tổng Thư ký AFF nhấn mạnh.

Nền tảng từ sự phát triển bền vững

Phân tích về nguyên nhân thành công, lãnh đạo AFF cho rằng đây không phải là sự may mắn nhất thời. Đó là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản và sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo Nhà nước cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đặc biệt, sự gắn kết giữa VFF, các câu lạc bộ và hệ thống đào tạo trẻ đã tạo nên một hệ sinh thái bóng đá ổn định.

Minh chứng rõ nét nhất cho chiều sâu đội hình chính là việc có tới 7 đội tuyển quốc gia Việt Nam – từ các cấp độ trẻ đến tuyển quốc gia, futsal và bóng đá nữ – đều giành quyền tham dự Vòng chung kết các giải đấu của AFC trong cùng một năm. Đây là con số ấn tượng, chứng minh năng lực đào tạo trẻ và tính kế thừa của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Nâng tầm vị thế ngoại giao bóng đá

Bên cạnh thành tích chuyên môn, uy tín của bóng đá Việt Nam còn được nâng cao thông qua công tác quản lý và ngoại giao. Hiện tại, Việt Nam có ba đại diện tham gia vào các Ban chức năng của FIFA, một tỷ lệ rất cao đối với một liên đoàn bóng đá quốc gia. Ông Winston Lee đánh giá đặc biệt cao vai trò điều hành chiến lược của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong việc nâng tầm vị thế này.

Kết thúc bài phát biểu, vị lãnh đạo AFF khẳng định nguồn nội lực lớn nhất của bóng đá Việt Nam chính là tình yêu bóng đá cháy bỏng của nhân dân. Chính sự ủng hộ này là động lực để Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất: ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup.

PHỐ HỘI