Giao thông - Xây dựng

Chỉnh trang hạ tầng giao thông, sẵn sàng đón Tết

TRỌNG HÙNG 27/12/2025 07:00

Những ngày cuối năm, từ khu vực đô thị đến nông thôn, miền núi, hàng loạt kiệt hẻm, đường làng, ngõ xóm, các tuyến giao thông được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đồng bộ, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp trước thềm năm mới.

kiet hem 1
Người dân phấn khởi khi kiệt 144 đường Nguyễn Lương Bằng (phường Liên Chiểu) được đầu tư khang trang, sạch đẹp trước thềm năm mới. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Việc triển khai các công trình hạ tầng dân sinh dịp cuối năm không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt thường nhật của nhân dân, mà còn thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với đời sống dân sinh, nhất là tại các khu dân cư lâu năm, vùng còn nhiều khó khăn.

Kiệt, hẻm “thay áo mới”

Tại nhiều phường trên địa bàn thành phố, nâng cấp kiệt, hẻm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Các địa phương đã chủ động rà soát, ưu tiên đầu tư những tuyến kiệt xuống cấp, thường xuyên ngập úng hoặc có mật độ dân cư cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và an toàn giao thông.

Ghi nhận tại phường Liên Chiểu, nhiều tuyến kiệt trước đây nhỏ hẹp, hư hỏng nay đã được mở rộng, bê tông hóa, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Cùng với việc làm mới mặt đường, hệ thống thoát nước, lề kiệt được đầu tư đồng bộ, góp phần khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ trong mùa mưa.

Sau gần 20 ngày thi công, các kiệt 218 và 144 đường Nguyễn Lương Bằng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Bà Lê Thị Cúc, người dân sinh sống lâu năm tại kiệt 144, cho biết việc nâng cấp kiệt, hẻm đã giúp diện mạo khu dân cư thay đổi rõ rệt, đời sống sinh hoạt của người dân thuận tiện hơn, an toàn hơn.

Tại các phường Hòa Khánh, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê…, công tác nâng cấp kiệt, hẻm được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Nhiều tuyến kiệt trong khu dân cư đông đúc được ưu tiên sửa chữa những điểm xuống cấp nghiêm trọng, xử lý các vị trí thường xuyên đọng nước, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh cho biết, địa phương đã phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các công trình trước Tết Nguyên đán. “Mục tiêu đặt ra là đảm bảo hạ tầng thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân trong dịp Tết”, ông Vũ nói.

Ở phường Sơn Trà, việc nâng cấp kiệt, hẻm được gắn với chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh. Nhiều tuyến kiệt được bê tông hóa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đậy nắp mương thoát nước, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu dân cư, nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân.

Đầu tư đồng bộ

Không chỉ tập trung ở khu vực đô thị, đầu tư nâng cấp hạ tầng dân sinh còn được triển khai mạnh mẽ tại các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi. Những ngày cuối năm, nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm tại các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Hà Nha, Đại Lộc… được nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa.

kiet hem 2
Người dân phấn khởi khi kiệt 144 đường Nguyễn Lương Bằng (phường Liên Chiểu) được đầu tư khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong dịp Tết. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Các tuyến đường sau khi hoàn thành đã góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, đặc biệt là trong mùa mưa lũ; đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, bền vững.

Theo ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, quá trình triển khai các công trình nâng cấp đường làng, ngõ xóm nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để mở rộng mặt đường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là yếu tố quan trọng giúp các công trình được triển khai thuận lợi, đúng kế hoạch.

Song song với nâng cấp kiệt, hẻm và đường làng, vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành các quyết định xây dựng, sửa chữa khẩn cấp nhiều công trình giao thông bị hư hỏng do thiên tai, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân trong dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026.

Theo đó, UBND thành phố quyết định sửa chữa, khôi phục tuyến ĐT615B qua các xã Lãnh Ngọc, Phước Trà, Hiệp Đức với kinh phí khoảng 18 tỷ đồng; sửa chữa tuyến ĐT615 tại xã Việt An với kinh phí khoảng 11 tỷ đồng. Tuyến đường Nam Hải Vân - Túy Loan (phạm vi do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng quản lý) cũng được đầu tư khắc phục hư hỏng với kinh phí khoảng 7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố triển khai sửa chữa các hư hỏng trên tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà và khắc phục nền, mặt đường tại các nút giao Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, đoạn Nguyễn Tất Thành từ đường sắt đến Nguyễn Lương Bằng, nút giao 2 Tháng 9 - Núi Thành với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

Tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ, chủ trương đầu tư kịp thời này đã mang lại sự phấn khởi rõ rệt cho người dân. Ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Trà cho hay, mưa lũ kéo dài thời gian qua khiến tuyến ĐT615B qua các xã miền núi xuống cấp nghiêm trọng, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

“Thành phố quyết định đầu tư 18 tỷ đồng để sửa chữa, khôi phục tuyến đường là niềm vui rất lớn đối với bà con. Người dân ai cũng mừng, cũng trông chờ tuyến đường sớm được thi công hoàn thành để đi lại thuận tiện, an toàn hơn, nhất là trong dịp Tết sắp tới”, ông Hùng chia sẻ.

Việc đồng loạt nâng cấp kiệt, hẻm, đường làng, ngõ xóm và sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm thể hiện rõ sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất của thành phố trong chăm lo hạ tầng dân sinh. Những công trình tuy không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, đáng sống.

TRỌNG HÙNG