Công đoàn Đà Nẵng đổi mới trong giai đoạn mới
Sau hợp nhất, đến ngày 31/10, Liên đoàn Lao động thành phố quản lý 1.767 công đoàn cơ sở với hơn 216.700 đoàn viên. Trước yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, Công đoàn thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đổi mới mạnh mẽ để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động
Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thị Thúy Linh, giai đoạn 2023 - 2025 là giai đoạn bản lề quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động và thành phố tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong tình hình chung đó, công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo cho đoàn viên, người lao động của Công đoàn thành phố được chú trọng, đi vào chiều sâu và thực chất hơn bao giờ hết.
Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc tham gia sâu vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động. Các cấp công đoàn chủ động làm việc, đối thoại với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và chính quyền địa phương để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động; đồng thời tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp.
Công đoàn tích cực phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế nội bộ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa hai bên.
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được xem là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tranh chấp, xây dựng quan hệ lao động ổn định, tiến bộ. Hằng năm, 100% cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 55% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và khoảng 80% doanh nghiệp duy trì đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.
Hoạt động thương lượng tập thể tiếp tục được nâng cao. Đến nay, 86,9% đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó 37% thỏa ước được xếp loại từ B trở lên - cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò ngày càng chuyên nghiệp, bản lĩnh của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ quyền lợi đoàn viên.
Công tác hỗ trợ pháp lý được tăng cường, với hơn 10.150 lượt người lao động được tư vấn pháp luật; 104 trường hợp đoàn viên được công đoàn trực tiếp tham gia giải quyết chế độ, quyền lợi.
Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai bài bản, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật lao động, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Điểm sáng trong chăm lo đời sống, phúc lợi đoàn viên
Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, tổ chức Công đoàn luôn đặt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động ở vị trí ưu tiên hàng đầu, các chương trình phúc lợi được triển khai ngày càng đồng bộ, đa dạng, sáng tạo và đi vào chiều sâu.
Nổi bật, Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và đã trở thành thương hiệu như: “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Phiên chợ Công nhân”, “Cảm ơn người lao động”, “Bữa cơm Công đoàn”, “Chuyến xe Công đoàn”… Qua đó, hàng chục nghìn đoàn viên được hỗ trợ kịp thời, nhất là trong những thời điểm khó khăn.
Chương trình “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục là điểm nhấn giàu tính nhân văn. Giai đoạn 2023 - 2025, Công đoàn thành phố đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 378 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 18,86 tỷ đồng, giúp nhiều gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Theo Ban Công tác Công đoàn, trong giai đoạn 2023 - 2025, toàn thành phố có hơn 82.500 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được chăm lo với tổng nguồn lực trên 395 tỷ đồng.
Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo - thành lập từ năm 2017, đến nay đã hỗ trợ hơn 2.195 đoàn viên tại 464 công đoàn cơ sở, với tổng vốn xoay vòng hơn 64 tỷ đồng, giúp người lao động phát triển kinh tế gia đình, hạn chế “tín dụng đen”.
Ngoài ra, nguồn vốn ủy thác từ UBND thành phố qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ 2.368 cán bộ, công chức vay hơn 123 tỷ đồng, góp phần bảo đảm an sinh cho lực lượng lao động khu vực nhà nước.
Tinh thần trách nhiệm xã hội, nghĩa tình của tổ chức Công đoàn còn được thể hiện rõ trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Riêng năm 2025, Liên đoàn Lao động thành phố đã dành 43 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và các lực lượng tham gia cứu trợ.
Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng tổ chức và phát động phong trào thi đua yêu nước trong người lao động là những nội dung được Công đoàn chú trọng, đầu tư thực hiện. Giai đoạn 2023 - 2025, toàn hệ thống đã tổ chức 1.921 cuộc tuyên truyền với khoảng 191.000 lượt đoàn viên tham gia. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn; 69 tập thể, 99 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương.
Năm 2025, Công đoàn thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân lao động là đảng viên lần thứ I, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất.
Đời sống tinh thần của người lao động được nâng cao thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Nhiều mô hình mới, sáng tạo ra đời, tiêu biểu như gameshow “Tan ca vui khỏe” - sân chơi truyền hình dành cho công nhân sau giờ làm việc, được đông đảo đoàn viên hưởng ứng.
Công tác xây dựng tổ chức tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đến cuối năm 2025, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức lại bộ máy với 2 ban chuyên môn, 2 đơn vị sự nghiệp và 1 đơn vị kinh tế; đồng thời thành lập 28 Công đoàn xã, phường, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn ở cơ sở.
Công tác phát triển đoàn viên đạt kết quả nổi bật với hơn 106.800 đoàn viên mới được kết nạp, 448 công đoàn cơ sở được thành lập.
Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới, với hơn 56.000 lượt học viên tham gia tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, pháp lý và kỹ năng đối thoại.
Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Giai đoạn 2023 - 2025, các sáng kiến của công nhân viên chức, lao động mang lại giá trị làm lợi hơn 185 tỷ đồng. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng ở cấp Trung ương và địa phương, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân trong sự phát triển của thành phố.
Tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Công đoàn Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Công đoàn thành phố vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu quả, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động. Bằng tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, thống nhất, tính năng động, sáng tạo, Công đoàn thành phố sẽ là cầu nối tin cậy, là chỗ dựa vững chắc, đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng hiện đại, có chất lượng sống cao.