Cần sớm thi công hoàn thành Trường THPT Lương Thúc Kỳ
Dự án xây dựng Trường THPT Lương Thúc Kỳ (địa bàn xã Đại Lộc) vừa đang thi công, vừa phải tổ chức dạy học trong cùng khuôn viên. Chính vì vậy, nhà trường kiến nghị cần đẩy nhanh tiến độ một số hạng mục sắp xong để có chỗ cho học sinh học tập.
.jpg)
“Phân thân” 3 nơi
Thầy Nguyễn Tân, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thúc Kỳ cho biết, dự án xây dựng được thực hiện trong phạm vi khuôn viên của trường hiện tại. Vì thế, trường vừa duy trì việc giảng dạy, vừa phải từng bước bàn giao diện tích mặt bằng các dãy phòng học cũ cho nhà thầu thi công. “Chúng tôi đang tận dụng Phòng Hội đồng và 1 phòng học cũ chưa tháo dỡ chỉ đủ bố trí 2 phòng dạy học. Công tác giáo dục phải “phân thân” ra 3 nơi”, thầy Tân nói.
Như vậy, ngoài 2 phòng nằm trong khuôn viên cũ, Trường THPT Lương Thúc Kỳ được bố trí 5 phòng tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đại Lộc (cũ), 3 phòng tại trụ sở cũ của cơ quan quân sự huyện Đại Lộc (cũ), mượn tạm 3 phòng tại khối hành chính - quản trị vừa thi công cơ bản hoàn thành để tổ chức dạy học. Trường có tổng cộng 1.072 học sinh với 26 lớp học. Số lượng phòng học “vận dụng” phân tán chỉ đủ cho 13 lớp học buổi sáng, 13 lớp học buổi chiều.
Thực tế nêu trên khiến cho việc quản lý học sinh gặp khó; thiệt thòi là các em học trong điều kiện phòng ốc không đảm bảo tiêu chuẩn. Các trường bạn đã tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh lớp 12 từ nhiều tuần nay, song Trường THPT Lương Thúc Kỳ vẫn “án binh bất động” vì lý thiếu phòng học. Ngoài ra, giáo viên dạy lý thuyết suông vì chưa có phòng thí nghiệm - thực hành.
Phụ huynh có con học lớp 12 sốt ruột liên tục hỏi thăm trường bao giờ tổ chức dạy phụ đạo cho con em họ. Bậc làm cha làm mẹ không khỏi xót xa khi nhìn cảnh con mình phải học ở phòng hạn chế về diện tích và thiếu nhiều tiện ích khác. Có 2 con đang theo học tại trường, phụ huynh Nguyễn Thị My (xã Đại Lộc) chia sẻ tâm trạng bất an khi các học sinh không được học tập tại một nơi, như thế thì điều kiện an toàn khó đảm bảo.
.jpg)
Cần thúc đẩy thi công
Liên danh nhà thầu xây lắp công trình là Công ty CP 6.3 và Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Vạn Tín Thành. Kỹ sư Nguyễn Văn Anh Tuấn, Chỉ huy phó công trường Công ty CP 6.3 cho hay, hợp đồng ký kết với thời gian xây lắp dự kiến hoàn thành tháng 11/2025 nhưng kế hoạch bị “vỡ” do nhiều nguyên nhân. Đơn cử, đất đắp cho hạng mục san nền của dự án là 11.900m3, nhưng việc điều phối đất trong phạm vi dự án mới được 5.000m3, khối lượng còn thiếu 6.900m3. Nhà thầu gặp khó khăn tìm nguồn cung cấp mỏ đất, vì mỏ đất trên địa bàn và địa phương lân cận không đủ nguồn để cung cấp.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (chủ đầu tư) cho biết thêm, thời gian thực hiện thủ tục đấu thầu gói thầu xây lắp kéo dài (do gói thầu có quy mô lớn, số lượng nhà thầu tham dự nhiều) nên hồ sơ thiết kế hạng mục di dời đường dây trung thế tại thời điểm nhà thầu thi công phải điều chỉnh để đảm bảo các tiêu chuẩn yêu cầu của ngành điện khiến tiến độ kéo dài hơn.
Thuộc phạm vi công trình, nhà và đất ở của hộ bà Đỗ Thị Hơn còn hiện diện. UBND xã Đại Lộc cam kết bàn giao vào tháng 3/2026. Vì còn vướng mặt bằng, một hạng mục bắt buộc của dự án là hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa thể triển khai. Công trường thường xuyên gặp mưa lớn, bão lũ phải tạm dừng cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
.jpg)
Ngày 12/12 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn đã ký Quyết định số 2975/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Lương Thúc Kỳ có thời gian thực hiện năm 2022 - 2025 sang năm 2022 - 2026. Chủ đầu tư kiến nghị thành phố xem xét giải quyết về nguồn cung cấp đất, hoặc cho chủ trương điều chuyển nguồn đất hiện có trên địa bàn xã Đại Lộc để san nền. Nhà thầu cam kết đến ngày 31/3/2026 sẽ bàn giao hết hạng mục thi công hiện tại không bị vướng giải phóng mặt bằng.
Với khó khăn nêu trên, nhà trường đã kiến nghị cấp thẩm quyền, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành trước khối phòng học 10 phòng vào cuối tháng 12/2025, để trường bố trí dạy phụ đạo cho học sinh lớp 12 có kiến thức thi tốt nghiệp THPT. Cạnh đó, nhà thầu cần làm dứt điểm khối phòng học bộ môn - thư viện để các em có nơi thực hành…
Công trình Trường THPT Lương Thúc Kỳ được thực hiện trên diện tích đất khoảng 22.039m2. Quy mô đầu tư gồm: khối lớp học 8 phòng (2 tầng); khối lớp học 10 phòng (2 tầng); khối phòng học bộ môn - thư viện 3 tầng; khối hành chính - quản trị 3 tầng; khối phục vụ học tập 2 tầng; khối nhà đa năng 1 tầng; trang thiết bị phục vụ dạy học và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố Đà Nẵng.