Nguy cơ tăng án phạt cho sao nhập tịch Malaysia do vi phạm quy định FIFA

PHỐ HỘI27/12/2025 05:43

Tiền vệ Imanol Machuca đối mặt nguy cơ bị FIFA tăng nặng án phạt sau khi bị phát hiện tham gia tập luyện tại CLB San Lorenzo dù đang trong thời gian chịu án treo giò.

Tiền vệ Imanol Machuca, nhân tố nhập tịch của đội tuyển Malaysia, đang đứng trước rủi ro bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) gia hạn án phạt. Dù đang thực hiện lệnh cấm thi đấu 12 tháng, cầu thủ này vẫn bị phát hiện tham gia buổi tập cùng CLB San Lorenzo tại Argentina. Theo truyền thông địa phương, hành động này có thể khiến Machuca phải nhận thêm các hình thức kỷ luật bổ sung từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới.

Imanol Machuca tập luyện tại San Lorenzo
Imanol Machuca bị phát hiện xuất hiện tại sân tập San Lorenzo dù đang chịu án cấm 12 tháng của FIFA

Rủi ro pháp lý từ hành động tự ý tập luyện

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli phân tích rằng lệnh cấm của FIFA có phạm vi rất rộng, bao gồm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá chuyên nghiệp. Cụ thể, án phạt 12 tháng không chỉ dừng lại ở các trận đấu chính thức mà còn áp dụng cho việc tập luyện, quản lý và các sự kiện thương mại. Việc Machuca xuất hiện trên sân tập của San Lorenzo được coi là vi phạm trực tiếp Bộ luật Kỷ luật của FIFA.

Theo Điều 21 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, nếu một cá nhân không tuân thủ các quyết định kỷ luật, FIFA có toàn quyền tăng thời hạn cấm thi đấu hoặc áp đặt các khoản phạt tiền bổ sung. Đây là đòn giáng mạnh vào nỗ lực trở lại của tiền vệ này cũng như kế hoạch nhân sự của bóng đá Malaysia trong tương lai gần.

Hệ lụy nghiêm trọng đối với bóng đá Malaysia

Vụ việc của Machuca không phải là trường hợp duy nhất. Sáu cầu thủ khác bao gồm Hector Hevel, Facundo Garces, Joao Figueirido, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero cũng đang chịu án phạt tương tự với mức phạt tiền khoảng 2.000 Franc (hơn 66 triệu đồng) mỗi người. Tình trạng này đã đẩy Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào thế khó khi họ vừa phải nhận án phạt 350.000 Franc từ FIFA.

Imanol Machuca đối mặt án phạt bổ sung
Cầu thủ này có thể nhận thêm án phạt từ FIFA

Hệ quả trực tiếp đã hiển hiện trên bảng xếp hạng thế giới. FIFA đã hủy kết quả ba trận giao hữu của tuyển Malaysia trước Cape Verde, Singapore và Palestine do sử dụng cầu thủ đang bị cấm. Việc bị xử thua 0-3 trong các trận đấu này khiến Malaysia tụt từ hạng 116 xuống 121 thế giới, chấm dứt mạch phong độ ấn tượng đã xây dựng được trong năm 2025.

Nỗ lực kháng cáo cuối cùng

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã quyết định đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để kháng án. Đây được xem là bước đi cuối cùng nhằm giảm bớt thiệt hại về tài chính và nhân sự. Tuy nhiên, hành động bột phát của cá nhân Machuca tại Argentina đang làm phức tạp hóa quy trình pháp lý và gây tổn hại đến uy tín của FAM trước FIFA.

Trong bối cảnh đó, HLV Cklamovski buộc phải chấp nhận thực tế và bắt đầu kế hoạch tái thiết đội tuyển Malaysia mà không có sự phục vụ của nhóm cầu thủ nhập tịch này. Bài học về việc tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật quốc tế một lần nữa trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho cả cầu thủ và các nhà quản lý bóng đá tại quốc gia này.

PHỐ HỘI