Bê bối nhập tịch Malaysia: FAM bị chỉ trích 'đẩy bóng' cho cảnh sát
Luật sư Nik Erman Nik Roseli nhận định việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trình báo cảnh sát là bước đi chậm trễ nhằm né tránh trách nhiệm cải tổ nội bộ.
Việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức trình báo cảnh sát về nghi án làm giả tài liệu nhập tịch đang gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn. Dù đây được coi là bước đi cần thiết để minh bạch hóa cuộc điều tra, các chuyên gia luật pháp cho rằng động thái này mang tính chất đối phó và chưa đủ để giải quyết tận gốc vấn đề quản trị lỏng lẻo.
Sự chậm trễ trong phản ứng của FAM
Ông Nik Erman Nik Roseli, cựu thành viên Ủy ban Kỷ luật FAM, khẳng định tổ chức này lẽ ra phải chủ động báo cáo cơ quan chức năng ngay từ đầu thay vì đợi áp lực từ các bên liên quan. Sự chậm trễ này không chỉ làm chậm tiến trình làm rõ sự việc mà còn dấy lên nghi ngại về tính quyết liệt trong việc tự kiểm điểm của liên đoàn.

“Việc trình báo cảnh sát là bước đi đúng, nhưng đáng lẽ phải được thực hiện sớm hơn. Dù sao, việc này cũng sẽ giúp quá trình điều tra được tiến hành nhanh và minh bạch hơn,” ông Nik Erman chia sẻ. Trước đó, Ủy ban Độc lập (IIC) đã gặp nhiều khó khăn khi một số nhân chứng không hợp tác đầy đủ, khiến cuộc điều tra nội bộ rơi vào bế tắc.
Lỗ hổng quản trị và trách nhiệm nội bộ
Dư luận hiện đang tập trung vào việc xác định liệu sai phạm xuất phát từ nhân sự bên trong FAM hay từ các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, theo ông Nik Erman, dù kết quả thế nào thì FAM vẫn không thể tránh khỏi trách nhiệm vì đã để hệ thống quản lý bị can thiệp một cách quá dễ dàng.

Ông nhấn mạnh: “Điều khiến tôi lo ngại là FAM có thể quá phụ thuộc vào cơ quan điều tra mà quên mất việc tự kiểm điểm, khắc phục sai sót trong công tác điều hành. Ngay cả khi sai phạm là do người ngoài gây ra, câu hỏi đặt ra là vì sao họ có thể can thiệp vào hệ thống của FAM dễ dàng đến vậy?” Vị luật sư này cho rằng việc chỉ trông chờ vào kết luận của cảnh sát mà không rà soát lại quy trình nội bộ là một sai lầm về quản trị.
Hệ lụy đến tương lai đội tuyển quốc gia
Bê bối này đã gây thiệt hại nặng nề cho bóng đá Malaysia khi 7 cầu thủ nhập tịch trái phép bị FIFA cấm thi đấu. Điều này buộc huấn luyện viên trưởng Peter Cklamovski phải chấp nhận xây dựng lại đội hình từ đầu trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ đang sụt giảm nghiêm trọng.

Để ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn, FAM được khuyến cáo cần phải cải tổ toàn diện cơ chế quản lý, xác định rõ trách nhiệm cá nhân thay vì chỉ thực hiện các biện pháp mang tính chất tình thế. Nếu không có sự thay đổi triệt để về hệ thống, những lỗ hổng này sẽ tiếp tục là mối đe dọa cho sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà.