Lý Sơn: Khát vọng trở thành khu du lịch quốc gia
Sở hữu di sản địa chất núi lửa độc đáo nhưng Lý Sơn mới đạt 70% tiêu chí du lịch quốc gia. Để bứt phá, hòn đảo cần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và thu hút đầu tư lớn.
Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Ngãi, từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp kỳ vĩ của di sản địa chất núi lửa và bề dày văn hóa biển đảo lâu đời. Tuy nhiên, tại hội thảo chuyên đề diễn ra chiều 25/12, các chuyên gia nhận định hòn đảo này vẫn đang loay hoay tìm cách vượt qua những giới hạn về hạ tầng để thực sự cất cánh trên bản đồ du lịch quốc tế.
Nút thắt hạ tầng và nghịch lý tăng trưởng
Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, thừa nhận dù lượng khách tăng đều và thương hiệu biển đảo dần được định vị, sự phát triển của Lý Sơn vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Hệ thống giao thông nội đảo chật hẹp, bến cảng quy mô nhỏ và sự phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết khiến việc tiếp cận đảo chưa thực sự thuận tiện.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Công ty CP Quy hoạch Hà Nội, Lý Sơn hiện mới chỉ đạt khoảng 70% các điều kiện để được công nhận là khu du lịch quốc gia. Những yếu tố còn thiếu lại chính là những trụ cột then chốt: kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Thách thức thu hút dòng khách chất lượng cao
Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh nghịch lý giữa hệ giá trị di sản đặc biệt hiếm có của Lý Sơn và sự thiếu hụt các cơ sở lưu trú đồng bộ. Để đạt chuẩn quốc gia, Lý Sơn cần đáp ứng khả năng phục vụ tối thiểu 500.000 lượt khách mỗi năm, với hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng phải đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên.

“Với hiện trạng hạ tầng như hiện nay, Lý Sơn khó có thể trở thành thỏi nam châm hút khách đến tiêu tiền, càng khó cạnh tranh với những điểm đến đã có thương hiệu mạnh”, ông Siêu thẳng thắn chia sẻ về bài toán kinh tế du lịch của đảo.
Chiến lược chuyển mình cho đảo tiền tiêu
Để tháo gỡ khó khăn, các chuyên gia đề xuất Quảng Ngãi cần sớm triển khai Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lý Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Quy hoạch này cần định vị rõ bản sắc và sản phẩm đặc thù, đồng thời chú trọng ứng dụng công nghệ để xây dựng Lý Sơn thành điểm đến du lịch thông minh.

Một hướng đi mang tính đột phá được gợi mở là mở rộng không gian đô thị thông qua các khu vực lấn biển có kiểm soát. Đây sẽ là quỹ đất mới để hình thành các trung tâm thương mại, quảng trường biển và tổ hợp dịch vụ hiện đại. Việc tổ chức không gian phải tuân thủ nguyên tắc “bảo tồn - thích ứng - mở rộng” để vừa giữ gìn giá trị tự nhiên, vừa nâng cao năng lực phục vụ du khách.

Với quyết tâm chính trị cao và những cơ chế đặc thù, Lý Sơn đang đứng trước “thời điểm vàng” để chuyển mình, hứa hẹn trở thành điểm nhấn rực rỡ trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế trong tương lai gần.