VFF gia hạn với HLV Mai Đức Chung đến hết Asian Cup 2026
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận tiếp tục đồng hành cùng HLV Mai Đức Chung tại Asian Cup nữ 2026, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án nhân sự kế nhiệm cho tương lai.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức xác nhận việc gia hạn hợp đồng với HLV Mai Đức Chung. Theo thỏa thuận mới, nhà cầm quân kỳ cựu này sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam cho đến hết vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Đây được đánh giá là quyết định quan trọng nhằm duy trì sự ổn định cho đội tuyển trước thềm các mục tiêu lớn.

Trọng tâm Asian Cup nữ 2026 và mục tiêu World Cup
Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3/2026, không chỉ là giải đấu châu lục đơn thuần mà còn đóng vai trò là vòng loại khu vực châu Á cho World Cup nữ 2027. Việc giữ chân HLV Mai Đức Chung cho thấy VFF ưu tiên kinh nghiệm và sự am hiểu nội tại của ông để hiện thực hóa mục tiêu giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ hai liên tiếp.
Thực tế, câu chuyện chia tay rồi tái hợp giữa HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam đã diễn ra nhiều lần. Sau khi giúp đội tuyển giành vé dự World Cup 2023, ông từng bày tỏ ý định nghỉ ngơi nhưng sau đó vẫn tiếp tục đồng hành tại Australia và New Zealand. Đến tháng 5/2024, sau một thời gian ngắn tạm nghỉ, ông lại nhận lời dẫn dắt đội tuyển. Gần nhất, sau tấm Huy chương bạc tại SEA Games 33, dù có những tín hiệu về việc giải nghệ, ông Chung vẫn quyết định ở lại sau quá trình thương thảo với VFF.
Lộ diện ứng viên kế nhiệm tiềm năng
Song song với việc gia hạn, VFF khẳng định đã có kế hoạch dài hạn cho vị trí ghế nóng. Trong danh sách ứng viên kế nhiệm, HLV Hoàng Văn Phúc đang là cái tên sáng giá nhất. Ông Phúc có kinh nghiệm dày dặn tại đấu trường quốc nội khi từng dẫn dắt Hà Nội ACB, Quảng Nam và Sài Gòn FC, đồng thời từng giữ vai trò HLV tạm quyền tại Hà Nội FC.
Từ năm 2024, HLV Hoàng Văn Phúc đã được bổ nhiệm làm trợ lý cho ông Mai Đức Chung tại đội tuyển nữ Việt Nam. Việc làm việc trực tiếp trong ban huấn luyện hiện tại giúp ông Phúc có lợi thế lớn về việc nắm bắt tâm lý cầu thủ và hệ thống chiến thuật đã được xây dựng lâu nay.
Vấn đề lựa chọn chuyên gia ngoại
Trước đó, phương án sử dụng HLV ngoại cũng từng được xem xét, cụ thể là HLV Akira Ijiri. Chuyên gia người Nhật Bản này đã có 5 năm làm việc với các đội tuyển nữ trẻ Việt Nam (2019–2024) và có những đóng góp nhất định trong đào tạo trẻ. Tuy nhiên, theo phản hồi từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) – đối tác cử ông Akira sang Việt Nam – vị chiến lược gia này được đánh giá là không phù hợp để dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam cần những bước đột phá mới sau năm 2024 không có nhiều giải đấu lớn.
Việc VFF chủ động chuẩn bị danh sách kế nhiệm ngay từ bây giờ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn chuyển giao quyền lực tại đội tuyển nữ, đảm bảo không có khoảng trống về mặt chuyên môn sau khi HLV Mai Đức Chung chính thức nghỉ hưu.