Bê bối gian lận hồ sơ: Lãnh đạo FAM bị kêu gọi từ chức tập thể

PHỐ HỘI28/12/2025 09:15

Sau án phạt từ FIFA liên quan đến việc làm giả giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch, giới chuyên gia bóng đá Malaysia yêu cầu toàn bộ ban lãnh đạo FAM từ chức để bảo vệ tương lai nền bóng đá.

Bóng đá Malaysia đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Sau khi FIFA chính thức ban hành các lệnh trừng phạt liên quan đến vụ bê bối làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ ngoại quốc để khoác áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG), áp lực dư luận đang đổ dồn về phía thượng tầng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Cú sốc gian lận hệ thống và lời kêu gọi rời ghế

Sự việc không chỉ dừng lại ở những sai sót hành chính thông thường mà được giới chuyên gia đánh giá là một vụ gian lận có tính hệ thống, làm xói mòn nghiêm trọng uy tín của bóng đá nước này trên trường quốc tế. Chuyên gia bóng đá kỳ cựu Zakaria Rahim đã công khai lên tiếng, yêu cầu Ban chấp hành FAM phải thực hiện một cuộc từ chức tập thể để chịu trách nhiệm cao nhất.

Theo ông Zakaria, đây là động thái cần thiết để cứu vãn danh dự quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh Malaysia đang chuẩn bị đăng cai SEA Games 34 tại Kuala Lumpur. Chuyên gia này nhấn mạnh rằng nếu ban lãnh đạo hiện tại thực sự đặt lợi ích của nền bóng đá lên trên ghế quyền lực, họ cần chủ động rút lui để nhường chỗ cho một bộ máy điều hành minh bạch, chuyên nghiệp hơn.

"Nếu ban lãnh đạo của FAM thực sự yêu bóng đá và không muốn nền bóng đá Malaysia bị chôn vùi, họ nên từ chức để giữ lại thể diện của mình", chuyên gia Zakaria thẳng thắn chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Chuyên gia Zakaria Rahim kêu gọi lãnh đạo FAM từ chức tập thể sau bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch.
Chuyên gia Zakaria Rahim kêu gọi lãnh đạo của FAM nên từ chức tập thể. (Ảnh: NST)

Danh sách 7 cầu thủ trong tâm điểm bê bối

Vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi FAM xác nhận đã phải nộp đơn trình báo lên cảnh sát liên quan đến cáo buộc làm giả tài liệu cho một nhóm cầu thủ được kỳ vọng là trụ cột của ĐTQG. Danh sách này bao gồm những cái tên: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garced, Imanol Machucha và Rodrigo Holgado.

Từng được xem là giải pháp "nâng tầm" sức mạnh cho bóng đá Malaysia, những cầu thủ này giờ đây trở thành bằng chứng cho một quy trình quản lý lỏng lẻo và thiếu trung thực. Việc làm giả hồ sơ không chỉ khiến các cầu thủ này mất quyền thi đấu mà còn đẩy FAM vào thế đối đầu với các quy định khắt khe từ FIFA và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).

Sự phẫn nộ của người hâm mộ Malaysia trước bê bối làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch của FAM.
FAM đang phải hứng chịu sự phẫn nộ cực kỳ lớn từ NHM bóng đá trong khu vực với bê bối gian lận của mình. (Ảnh: FAM)

Phản ứng từ lãnh đạo FAM và nguy cơ hiện hữu

Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết đơn vị này đang thực hiện các bước pháp lý cần thiết theo khuyến nghị từ Uỷ ban điều tra độc lập (CAS). Tuy nhiên, động thái báo cáo cảnh sát của FAM bị dư luận đánh giá là quá muộn màng và chỉ mang tính chất giải quyết phần ngọn của vấn đề. Nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm giải trình phải thuộc về những người đứng đầu đã phê duyệt quy trình nhập tịch ngay từ đầu.

Khủng hoảng ập đến vào thời điểm vô cùng nhạy cảm. Malaysia không chỉ đang trong giai đoạn then chốt của vòng loại Asian Cup 2027 mà còn gánh vác trọng trách tổ chức SEA Games 34. Nếu bộ máy quản lý không sớm ổn định, nguy cơ sụp đổ dây chuyền của các cấp độ đội tuyển là điều hoàn toàn có thể dự báo trước. Hiện tại, giới mộ điệu Malaysia vẫn đang chờ đợi một quyết định cuối cùng từ CAS, điều sẽ định đoạt số phận của cả một thế hệ lãnh đạo bóng đá tại quốc gia này.

PHỐ HỘI