Nông thôn mới

Mặt trận Thu Bồn chung sức xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN SỰ - PHI THÀNH 29/12/2025 11:05

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, Mặt trận xã Thu Bồn đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương.

Người dân thôn Mỹ Sơn (xã Thu Bồn) ra quân xây dựng tuyến đường hoa. Ảnh: T.S

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Mặt trận xã Thu Bồn tích cực vận động nhân dân khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương.

Theo ông Nguyễn Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thu Bồn, nhiều mô hình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả thiết thực như: phát triển kinh tế vườn - ao - chuồng; góp vốn quay vòng không lãi; góp công, giúp cây, con giống; tư vấn về kinh nghiệm, kỹ thuật và hỗ trợ sinh kế. Đặc biệt, việc phối hợp thực hiện công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đã mở ra hướng đi mới cho nhiều lao động địa phương.

Cùng với đó, các hội, đoàn thể tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với số tiền 145,5 tỷ đồng, với 2.949 hộ vay. Từ đó, tạo đòn bẩy quan trọng, giúp nhiều gia đình giải quyết bài toán việc làm, mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Những nỗ lực này tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no trong mọi tầng lớp nhân dân.

Xã Thu Bồn nỗ lực huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn. Ảnh: T.S

Như trường hợp chị Mai Thị Thu Sương (thôn Nhuận Sơn), cách đây 2 năm được hỗ trợ vay 50 triệu đồng nguồn vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên để phát triển chăn nuôi bò. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, tiêm phòng vắc xin đầy đủ và tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có, đàn bò phát triển khỏe mạnh, tăng trọng nhanh. Đồng thời chị phát triển thêm mô hình nuôi ốc bươu đen.

Chị Sương nói: “Thành công qua việc kết hợp mô hình chăn nuôi bò và ốc bươu đen, mang lại nguồn thu nhập khoảng 200-250 triệu đồng mỗi năm, giúp tôi có điều kiện trang trải cuộc sống và nuôi dạy con cái, giảm nghèo bền vững”.

Những ngày qua, không khí thi công các tuyến đường ĐH10 và ĐH24 tại xã Thu Bồn khá sôi động. Điểm nhấn nổi bật nhất của các công trình chính là việc người dân sinh sống dọc hai tuyến đường này đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, di dời vật kiến trúc và hiến hàng nghìn mét vuông đất canh tác, đất ở mà không hề đòi hỏi bất cứ khoản bồi thường hay quyền lợi nào.

Người dân thôn Phú Nhuận 2 (xã Thu Bồn) đồng thuận hiến đất để mở rộng tuyến đường ĐH24. Ảnh: T.S

Qua thống kê, gần 3 năm qua, người dân xã Thu Bồn đã tự nguyện hiến 36.322m2 đất các loại, 726m tường rào cổng ngõ, 1.637 cây ăn quả nằm trên diện tích hiến đất để tạo điều kiện thuận lợi thi công hệ thống kênh mương thủy lợi, điện, trường, trạm y tế, nhà văn hóa, khu thương mại nông thôn sạch đẹp, nhà ở dân cư đạt chuẩn… phục vụ tốt đời sống vật chất và tinh thần, hướng tới nông thôn thông minh và kiểu mẫu, thu hẹp khoảng cách phát triển so với thành thị.

Ông Trương Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thu Bồn cho hay, mục tiêu xã Thu Bồn đặt ra là đến năm 2030 đạt chuẩn xã nông thôn mới hiện đại, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 92 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn dưới 1,79%.

Thời gian qua, các phong trào, cuộc vận động tại địa phương mang lại hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giữ vững, nâng tầm các tiêu chí nông thôn mới và hướng đến thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

NGUYỄN SỰ - PHI THÀNH