Khởi nghiệp - OCOP

Sôi nổi hội chợ OCOP Đà Nẵng năm 2025

PHAN VINH - HỒ QUÂN 29/12/2025 10:04

ĐNO - Tối 28/12, tại Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp Liên minh Hợp tác xã thành phố khai mạc Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng năm 2025. Hội chợ diễn ra từ ngày 28 - 30/12.

ANH HOI CHO 1
Đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm tại hội chợ. Ảnh: PHAN VINH

Đa dạng sản phẩm

Chiều 28/12, không gian Quảng trường 24/3 rộn ràng người ra vào. Từng gian hàng OCOP được trang trí chỉn chu, mang đậm dấu ấn vùng miền, từ nông sản khô, dược liệu, thực phẩm chế biến đến đồ thủ công mỹ nghệ, tạo nên một không gian nông thôn Đà Nẵng thu nhỏ đa dạng.

Gian hàng của Cơ sở sản xuất An Mộc Trà (phường An Khê) tham gia 2 sản phẩm OCOP 3 sao là trà hoa thảo mộc và trà lá ổi non. Đây là những mặt hàng thường xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử và tại nhiều cửa hàng đặc sản trung tâm thành phố.

"Thị trường trung tâm đã ổn định, nhưng phía Nam thành phố còn nhiều dư địa. Chỉ trong buổi tối đầu tiên, lượng trà bán ra vượt dự tính, nhiều khách hàng đặt vấn đề hợp tác dài hạn ngay tại gian hàng. Tôi xem hội chợ này là cơ hội để tiếp cận nhóm khách hàng mới, đặc biệt là các đại lý phân phối, cửa hàng tiện lợi và siêu thị nhỏ", anh Hà nói.

ANH HOI CHO 3
Gian hàng của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Đất Quảng, xã Lãnh Ngọc. Ảnh: HỒ QUÂN

Cách đó không xa, gian trưng bày của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Đất Quảng (xã Lãnh Ngọc) thu hút bởi những túi Snack chuối Bana đạt OCOP 4 sao, cùng các sản phẩm khác như viên gừng non "Bên sườn đồi", mật mía thô. Chị Lương Thị Mỹ Trinh, Giám đốc hợp tác xã cho biết, ngoài việc bán sản phẩm, điều chị mong chờ nhất là được gặp gỡ, kết nối các hợp tác xã khác để bàn chuyện liên kết vùng nguyên liệu và hợp tác chế biến sâu.

"Chỉ cần gặp nhau vài lần ở hội chợ, nhiều đơn vị có thể ngồi lại bàn chuyện hợp tác, từ nguồn nguyên liệu đến đầu ra. Với tôi, những mối quan hệ như vậy còn giá trị hơn việc bán được vài trăm gói snack trong vài ngày", chị Trinh nói.

Với Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc, không khí hội chợ mang đến nhiều kỳ vọng. Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, đại diện hợp tác xã chia sẻ, thị trường Đà Nẵng mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mở ra không gian kết nối rộng hơn, không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

"Chúng tôi mong có thêm nhiều sự kiện như thế này để sản phẩm OCOP được đi giao lưu, tìm hiểu thị trường, tiếp cận đối tác nước ngoài. Chỉ khi bước ra khỏi địa phương, sản phẩm mới lớn lên được", bà Lê chia sẻ.

[VIDEO] - Sôi nổi hội chợ OCOP Đà Nẵng 2025:

Mở rộng thị trường

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, hội chợ năm nay có quy mô khoảng 150 gian hàng, trưng bày hơn 400 sản phẩm OCOP của trên 200 chủ thể trên địa bàn thành phố. Tất cả sản phẩm tham gia đều đạt từ 3 sao trở lên và còn thời hạn công nhận. Các đơn vị tham gia được miễn phí gian hàng, qua đó giảm bớt chi phí cho chủ thể OCOP, khuyến khích mạnh mẽ việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Không khí mua bán tại hội chợ diễn ra nhộn nhịp từ sáng đến tối. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đến trải nghiệm, vừa mua sắm vừa nghe thuyết minh về nguồn gốc từng sản phẩm. Các gian hàng trà thảo mộc, dược liệu, bánh kẹo truyền thống luôn đông khách thử sản phẩm, trong khi khu trưng bày nông sản tươi và đặc sản miền núi là điểm dừng chân quen thuộc của các bà nội trợ.

ANH HOI CHO 2
Các sản phẩm xanh, thân thiện, an toàn được người dân quan tâm. Ảnh: PHAN VINH

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, phường Hương Trà cho biết, năm nào bà cũng chờ đến dịp hội chợ OCOP để mua sắm. Theo bà, việc trực tiếp gặp các chủ cơ sở sản xuất giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quy trình làm ra sản phẩm, từ nguyên liệu, cách chế biến đến khâu đóng gói, bảo quản.

"Sản phẩm OCOP được thẩm định nên tôi khá yên tâm, nhưng khi nghe chính người làm ra nó giải thích, cảm giác tin cậy càng rõ hơn. Tôi thường mua để dùng trong gia đình và làm quà Tết cho người thân vì biết chắc mình đang chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng", bà Vân nói.

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho rằng, OCOP không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà là kết tinh của trí tuệ, bản sắc và khát vọng vươn lên của người dân Đà Nẵng. Thành phố hiện có 552 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, minh chứng cho hướng đi đúng trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, dịch vụ và tiêu dùng xanh.

ANH HOI CHO 4
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng thăm các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: HỒ QUÂN

Bà Hậu cho biết, Nghị quyết 23 giai đoạn 2026 - 2030 vừa được thông qua tiếp tục thể hiện cam kết của thành phố trong việc đồng hành các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số.

"Thành phố sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao năng lực cho các chủ thể OCOP, từ quản trị, xây dựng thương hiệu đến ứng dụng thương mại điện tử. Mục tiêu là để mỗi sản phẩm OCOP Đà Nẵng không chỉ đứng vững ở thị trường nội địa mà còn từng bước tiếp cận thị trường quốc tế", bà Hậu khẳng định.

PHAN VINH - HỒ QUÂN