Tạp chí Đất Quảng chú trọng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức
ĐNO - Sáng 30/12, Tạp chí Đất Quảng tổ chức hội nghị cộng tác viên và trao tặng thưởng Tạp chí Đất Quảng - Non Nước năm 2025.

Nhà thơ Phan Chín, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Tổng Biên tập Tạp chí Đất Quảng cho biết, năm 2025, tạp chí xây dựng mạng lưới cộng tác viên rộng khắp cả nước. Tạp chí Đất Quảng (cũ), Tạp chí Non Nước và Tạp chí Đất Quảng (mới) nhận được gần 4.000 thư cộng tác qua email.
Sau khi thực hiện sáp nhập Tạp chí Non Nước và Tạp chí Đất Quảng (cũ), đến nay Tạp chí Đất Quảng (mới) đã ra 5 số bộ mới với số lượng phát hành 450 bản/số. Số lượng thư cộng tác gửi về tạp chí ngày càng tăng, tạp chí đang trở thành địa chỉ tin cậy của các văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng và cả nước.
Năm 2026, Tạp chí Đất Quảng sẽ tiếp tục nghiên cứu tăng dung lượng cũng như chất lượng nội dung và nhuận bút; đồng thời mở thêm các chuyên mục. Nâng cao chất lượng mảng lý luận - phê bình văn học nhằm đánh giá trung thực giá trị các tác phẩm, giúp các tác giả nâng cao chất lượng sáng tác.
Hội đồng Biên tập Tạp chí Đất Quảng mong muốn sẽ nhận được các tác phẩm thơ, văn có khuynh hướng đổi mới sáng tạo, tiếp cận gần hơn với văn học thế giới; tăng cường tính phản biện trong học thuật và xã hội, góp phần đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.
Dịp này, Ban Biên tập tặng thưởng Tạp chí Đất Quảng - Non Nước năm 2025 cho các tác phẩm: chùm bài 50 năm văn học nghệ thuật Đà Nẵng (1975 - 2025): Thành tựu và triển vọng; Con người Đà Nẵng: Ký ức, hiện tại và tương lai; Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian trong đời sống đô thị ở thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam của tác giả Bùi Văn Tiếng.
Truyện ngắn Chiếc vòng bạc lấp lánh của tác giả Vũ Ngọc Giao; chùm thơ Nỗi gì ngàn khơi chưa tạnh, Những chùm bông, Cố quận, Bản sonata cuối chiều tà, Nỗi nhớ là những con sóng bạc của tác giả Vô Biên; tác phẩm ảnh nghệ thuật Bến lụa của tác giả Lê Trọng Khang; ca khúc Trong giấc mơ qua của tác giả Danh Zoram; chùm tranh minh họa trên Tạp chí Đất Quảng số 242, số 245 và Tạp chí Đất Quảng (bộ mới) số 1, số 2 của tác giả Nguyễn Dũng.