Kinh tế

Năm 2025, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt hơn 63 nghìn tỷ đồng

NGỌC PHÚ 30/12/2025 19:28

ĐNO - Chiều 30/12, UBND thành phố tổ chức hội nghị khóa sổ thu, chi ngân sách Nhà nước thành phố năm 2025 và triển khai nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2026.

30 an chieu
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến dự có Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam Trần Quân; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, các sở, ngành.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính đến 30/12/2025 là 63.624.332 triệu đồng, đạt 125,43% kế hoạch giao.

Trong đó, thu nội địa 55.251.909 triệu đồng, đạt 128,21%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.712.345 triệu đồng, đạt 102,02%.

Thu ngân sách phân theo ngân sách được hưởng, trong đó ngân sách Trung ương được hưởng là 16.242.440 triệu đồng; thu ngân sách địa phương được hưởng là 47.381.892 triệu đồng.

Về chi ngân sách, theo Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII, ngân sách Trung ương là 26.508.162 triệu đồng. Ngân sách địa phương: 46.962.169 triệu đồng; trong đó ngân sách thành phố: 30.067.400 triệu đồng; ngân sách cấp xã: 16.740.662 triệu đồng.

Chi cân đối ngân sách địa phương: 46.962.169 triệu đồng, đạt 84,09% kế hoạch giao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, năm 2025, công tác thu, chi ngân sách Nhà nước được quản lý chặt chẽ.

Thu ngân sách vượt dự toán và tăng so với cùng kỳ; kỷ luật, kỷ cương tài chính tiếp tục được tăng cường.

Chi ngân sách tập trung cho đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Việc phối hợp giữa các cơ quan tài chính, thuế, kho bạc, hải quan và chính quyền các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng những kết quả nổi bật của ngành tài chính thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lãnh đạo thành phố và Kho bạc Nhà nước Việt Nam tặng hoa chúc mừng những kết quả nổi bật của ngành Tài chính thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của toàn ngành Tài chính thành phố.

Đặc biệt, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố còn có sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2025.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thành ủy xác định chủ đề năm 2026: “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Trong bối cảnh đó, công tác tài chính - ngân sách với vai trò là “huyết mạch” của nền kinh tế, không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ “thu - chi đúng, đủ”, mà phải thực sự trở thành công cụ điều hành vĩ mô quan trọng; là đòn bẩy khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, tạo nền tảng vững chắc để thành phố thực hiện các mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên.

Đồng thời, góp phần vận hành thành công Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng thời gian tới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị toàn ngành Tài chính thành phố bám sát định hướng công tác thu và điều hành ngân sách Nhà nước năm 2026; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tài sản công. Công tác thu ngân sách cần triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm.

Gắn chặt công tác thu với việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thông suốt, không bỏ sót nguồn thu; phấn đấu hoàn thành và vượt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2026 (tăng từ 10% trở lên).

Cùng với đó, chủ động mở rộng cơ sở thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu mới, bền vững từ thương mại - dịch vụ, du lịch, logistics, kinh tế số, thương mại điện tử và các dự án đầu tư chiến lược; đổi mới, sáng tạo, đảm bảo phát huy tối đa tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Công tác điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng động lực, các công trình then chốt phục vụ thu hút đầu tư và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Đồng thời bảo đảm đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi cho an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngành Tài chính chủ động tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách phù hợp với các cơ chế đặc thù của thành phố theo Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136/2024/QH15 và Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế; từng bước xây dựng môi trường tài chính minh bạch, hiện đại, tiệm cận thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số cần tiếp tục đẩy mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân sách; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuế, kho bạc, tài chính và các ngành liên quan; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo và điều hành ngân sách; chủ động xây dựng các kịch bản thu - chi linh hoạt, phù hợp diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế; kịp thời tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành tài chính - ngân sách trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý tài chính - ngân sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn ngành Tài chính thành phố cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ lớn của khu vực và cả nước.

NGỌC PHÚ