Sự kiện bình luận

2026 và những động lực phát triển mới...

ĐÀ NAM 31/12/2025 07:05

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,18%; thu ngân sách 63.624 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; nhiều công trình chục nghìn tỷ đồng khởi công; hàng loạt dự án, đất đai được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển... là những điểm sáng ấn tượng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2025, một năm có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hợp nhất Quảng Nam - Đà Nẵng và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhìn lại năm 2025, thành phố Đà Nẵng phát triển cân bằng trên các trụ cột chính. Trước tiên là cơ chế, chính sách. Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng là một văn bản pháp lý tiếp theo cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù Trung ương tin tưởng và giao cho Đà Nẵng với trọng trách lớn: trở thành một cực tăng trưởng của cả nước.

Nếu nhìn mốc thời gian chưa đến một năm rưỡi từ lúc ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 (tháng 6/2024) đến Nghị quyết số 259/2025/QH15, có thể thấy sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với Đà Nẵng: sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình, điều kiện mới sau hợp nhất để tạo điều kiện cho thành phố phát triển. Để có được những cơ chế, chính sách này, là cả một quá trình bền bỉ, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm của thành phố trong đề xuất, tham mưu, phối hợp với các cơ quan trung ương đề ra cơ chế đặc thù vượt trội và hướng đi đột phá cho Đà Nẵng. Hai trong những hướng đi đó chính là thành lập khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế.

Năm 2025, vị trí đầu tiên trong số 7 vị trí của Khu thương mại tự do Đà Nẵng được khởi động, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập và ra mắt cơ quan điều hành tại Đà Nẵng là những bước đi đầu tiên cụ thể hóa cơ chế, chính sách đặc thù vào thực tiễn, trở thành những động lực mới cho Đà Nẵng trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Một trụ cột phát triển ấn tượng trong năm 2025 là thu hút vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư lên đến 209.782 tỷ đồng, tăng 189,3% so với cùng kỳ. Những dự án hàng chục nghìn tỷ đã khởi công trong năm có thể kể đến: khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí Da Nang Downtown (gần 80.000 tỷ đồng); quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ (51.950 tỷ đồng); khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (gần 44.000 tỷ đồng); Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng (tổng vốn gần 8.000 tỷ đồng); tòa nhà Viettel Đà Nẵng (3.000 tỷ đồng)…

Những ngày cuối năm, một vòng quanh thành phố, nhìn những cần cẩu vững chãi vươn lên khắp nơi trên những công trình, dự án trọng điểm, băng qua những cây cầu, con đường mới mở, trong lòng khơi lên cảm xúc khó tả; nghĩ về sự kế thừa và tiếp nối không ngừng nghỉ của mạch nguồn lịch sử, văn hóa, truyền thống của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng; nghĩ về tương lai Đà Nẵng sau hợp nhất, cảm nhận thành phố đang mang trong mình một khát vọng vượt lên...

Nhìn vào tên tuổi và uy tín của chủ đầu tư các dự án nêu trên (Sun Group, Vingroup, THACO, Viettel…), có thể tin chắc rằng, không lâu nữa, những dự án, công trình - trong đó có những công trình, dự án mang tính biểu tượng của Đà Nẵng - sẽ được khánh thành, đưa vào hoạt động, tô điểm thêm cho không gian phát triển và tiếp tục là một động lực mới cho thành phố.

Các mũi nhọn kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ từ thế mạnh truyền thống sang công nghệ cao, dịch vụ - du lịch cao cấp là một trụ cột phát triển bền vững khác của Đà Nẵng. Tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 bên chân cầu Thuận Phước nhìn ra Biển Đông, dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn (Lab-Fab) với tổng vốn đầu tư ban đầu 1.800 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đi vào sản xuất. Cũng tại đây, các “ông lớn” trong lĩnh vực công nghệ và vi mạch bán dẫn như Marvell, FPT… cùng hơn 30 doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đặt văn phòng là minh chứng sống động cho tầm nhìn và chiến lược tiên phong của thành phố khi tiến vào lĩnh vực đầy mới mẻ: vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Một niềm vui trong những ngày cuối năm 2025 khi Đà Nẵng được người dân trên mọi miền Tổ quốc bình chọn là “Đô thị đáng sống” (bên cạnh giải thưởng Thành phố thông minh 2025), với số điểm gần như tuyệt đối.

Đáng chú ý, giải thưởng này mang thông điệp sâu sắc: công nghệ dù có hiện đại đến đâu, phát triển vũ bão thế nào cũng chỉ là công cụ; đích đến cuối cùng phải là hạnh phúc của con người. Một thành phố dù “thông minh” đến đâu, phát triển ra sao, hiệu quả đo đếm được chính bằng chất lượng sống của người dân, và cả du khách.

“Đô thị đáng sống”, dù là kết quả của hơn 200.000 lượt bình chọn, nhưng nhìn vào 7 tiêu chí (quản trị, giao thông, môi trường, hạ tầng, khởi nghiệp, an ninh, và kinh tế số), có thể thấy đó là sự ghi nhận của người dân cả nước đối với Đà Nẵng, thành phố vốn đã được yêu mến với danh xưng “Thành phố đáng sống”.

Từ mục tiêu phấn đấu “Thành phố đáng sống” đến danh hiệu “Đô thị đáng sống” như thêm một động lực nữa cho Đà Nẵng trong hành trình xây dựng và phát triển, hướng đến không ngừng nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong hành trình ấy, người dân “có chất lượng cuộc sống cao” được thể hiện trong một mục tiêu đã xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030): “Xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người Đà Nẵng nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Bước vào năm 2026, bên cạnh những kết quả đạt được của năm 2025 cũng như nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đà Nẵng cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức nhất định, khi không gian thành phố mở rộng sau hợp nhất, chênh lệch giữa khu vực miền núi và đồng bằng, giữa nông thôn và đô thị; biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường... Phát triển hài hòa, bền vững, cân bằng, thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực là nhiệm vụ đặt ra không chỉ cho năm 2026 mà còn cả giai đoạn tiếp theo.

Phát triển là quá trình của sự kế thừa, tiếp nối và đổi mới. Trên nền tảng vững chắc của năm 2025, trong đó tăng trưởng kinh tế tiệm cận mức 2 con số; tiềm năng, dư địa phát triển mở rộng sau hợp nhất cùng truyền thống, lịch sử, văn hóa của người xứ Quảng; có đầy đủ cơ sở để vững niềm tin rằng, 2026 sẽ là năm bản lề của nhiệm kỳ 2025 - 2030 tạo đột phá phát triển Đà Nẵng, đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của cả nước.

ĐÀ NAM