10 sự kiện nổi bật thành phố Đà Nẵng năm 2025
Năm 2025, trên địa bàn Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố sau hợp nhất. Kinh tế - xã hội thành phố trong năm giữ vững ổn định và có nhiều khởi sắc, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện... Dưới đây là 10 sự kiện thành phố Đà Nẵng năm 2025 do Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng bình chọn.

ĐNO - Năm 2025, trên địa bàn Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố sau hợp nhất. Kinh tế - xã hội thành phố trong năm giữ vững ổn định và có nhiều khởi sắc, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện... Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật thành phố Đà Nẵng năm 2025 do Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng bình chọn.
.png)
Năm 2025 đánh dấu sự kiện lịch sử 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1975) và thành phố Đà Nẵng (29/3/1975).
Tại các địa phương đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm, sinh hoạt chính trị, tuyên truyền sâu rộng nhằm tri ân công lao cha ông, phát huy truyền thống cách mạng, đồng thời đặt ra mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trở thành những trung tâm động lực, hiện đại, hội nhập trong kỷ nguyên mới.
Dự lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ và 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, chiều 29/3, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.
.jpg)
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, xây dựng Đà Nẵng - Quảng Nam mới phải trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Một Đà Nẵng - Quảng Nam mới cần định vị mình không chỉ là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung mà còn thể hiện vai trò tiên phong dẫn dắt các địa phương khác trong quá trình phát triển hiện đại; cần đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế theo hướng nâng cao năng suất lao động và phát huy những tiềm năng, lợi thế; xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, đô thị biển hiện đại, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch di sản chất lượng cao...
Định hình Đà Nẵng - Quảng Nam mới thành “trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia,” tiên phong trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển; triển khai mô hình “Chính quyền số - Đô thị thông minh - Nền hành chính hiện đại”; nâng cao chất lượng vốn con người, thu hút nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao và tổ chức Đảng gắn với mô hình quản trị mới.
.png)
Ngày 30/6/2025, tại nhà hát Trưng Vương, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức Đảng; chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, xã, phường, đặc khu.

Ban Tổ chức Trung ương công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Thành phố Đà Nẵng mới có diện tích tự nhiên 11.859,59km2, quy mô dân số hơn 3,065 triệu người; có 70 xã, 23 phường và 1 đặc khu Hoàng Sa.
Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Buổi lễ công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thành lập 94 đảng bộ, phường, xã và đặc khu Hoàng Sa.
Trên cơ sở đó, từ ngày 1/7/2025, Đà Nẵng là thành phố có diện tích lớn nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, có nền tảng văn hóa, hạ tầng du lịch, dịch vụ đa dạng, phong phú. Cũng từ đây mở ra hành trình phát triển mới và chính thức đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.


Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong 3 ngày 16, 17, 18/9, với chủ đề “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển.
Xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”; cùng phương châm đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030) với mục tiêu đến năm 2030 thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư, đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.
Đà Nẵng là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.



Ngày 11/12, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2025.
Đặc biệt, Khu thương mại tự do Đà Nẵng được Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 xác định là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, mang tính đột phá nhằm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao thúc đẩy xuất khẩu, công nghiệp, hoạt động nghiên cứu và phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Các chính sách ưu đãi của Đà Nẵng không chỉ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics hàng không, mà còn thúc đẩy liên kết với Trung tâm tài chính quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển của Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tạo động lực để Đà Nẵng cất cánh trong kỷ nguyên mới.
Trước đó, ngày 27/8, vị trí số 5, vị trí đầu tiên trong 7 vị trí của Khu thương mại tự do Đà Nẵng, được khởi động, có quy mô khoảng 90ha trong tổng thể 1.881ha Khu thương mại tự do Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đã lựa chọn thành phố Đà Nẵng cùng với Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa điểm đặt Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là quyết sách lớn có ý nghĩa chiến lược, góp phần quan trọng cho sự phát triển đột phá và bền vững của Đà Nẵng trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh được Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

.png)

Năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn khi thực hiện hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đồng bộ, phù hợp với thực tiễn thành phố và các địa phương sau sắp xếp, hợp nhất. Nhờ đó, kinh tế thành phố trong năm 2025 duy trì mức tăng trưởng khá.
.png)

Từ ngày 19/8 đến 2/9, thành phố Đà Nẵng tổ chức khởi công 6 dự án trọng điểm, động lực. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sáu dự án được khởi công gồm: Dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown); Dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ; Dự án Chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An; Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp. Tổng vốn của loạt dự án này hơn 150.000 tỷ đồng.
Tiếp đó, ngày 19/12, thành phố Đà Nẵng tiếp tục khởi công nhiều công trình, dự án trọng điểm. Đây là những dự án được chọn trong sự kiện khởi công, khánh thành các công trình, dự án toàn quốc chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình; công trình nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 3 và chung cư số 5 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân); Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện C Đà Nẵng...

Khởi công các dự án trọng điểm là sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng của thành phố. Hoạt động này góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân. Sự kiện cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ của địa phương trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số”.
Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, giàu tiềm năng, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án hướng đến kiến tạo môi trường sống hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.


Từ trước hợp nhất, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam luôn xác định chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt.
Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng mới tiếp tục đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội nhân văn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quảng Nam - Đà Nẵng trước hợp nhất, tập trung vào việc nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là hộ nghèo, người có công, người bệnh hiểm nghèo, người cao tuổi, hỗ trợ giáo dục (miễn học phí), nhà ở xã hội và thu hút nhân tài, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố đáng sống, trung tâm đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống cao, đồng bộ với các cơ chế đặc thù để phát triển bền vững và hài hòa vùng.
Đáng chú ý, thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khởi công xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới trong năm 2025 với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Tổng quy mô 141 lớp với 4.800 học sinh, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Tham dự lễ khởi công Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh. Đội ngũ giáo viên không ngừng trau dồi, cập nhật kiến thức; phương pháp giảng dạy đổi mới, linh hoạt, gắn với thực tiễn và phù hợp với định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục.

Tại lễ công bố và trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Award 2025) do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức ngày 23/12, Đà Nẵng được xướng tên ở 2 hạng mục: Giải thưởng thành phố thông minh và Đô thị đáng sống.
Trong đó, “Đô thị đáng sống” hoàn toàn cho người dân bình chọn dựa trên 7 tiêu chí: quản trị, giao thông, môi trường, hạ tầng, khởi nghiệp, an ninh và kinh tế số. Theo ban tổ chức, Đà Nẵng giành chiến thắng tuyệt đối với 163.984 lượt bình chọn trên tổng số hơn 200.000 lượt, chiếm gần 70% số phiếu.
Với hạng mục Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2025, Đà Nẵng được trao giải ở các lĩnh vực: Quản trị, điều hành thông minh, Môi trường xanh - Phát triển bền vững và thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong năm 2025, bên cạnh môi trường và du lịch, Đà Nẵng tiên phong xây dựng hạ tầng cho công nghiệp vi mạch bán dẫn, AI, phát triển trung tâm tài chính của khu vực với nhiều chính sách và ưu đãi hấp dẫn cho thử nghiệm và phát triển kinh tế số.
Qua đó, cho thấy "thành phố thông minh" trong kỷ nguyên mới không chỉ là nơi có không khí trong sạch, bãi biển đẹp, mà phải là nơi tạo ra cơ hội việc làm chất lượng cao, nơi quy tụ những "đại bàng" công nghệ thế giới, biến thành phố thành một trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp khu vực.
Đây là lần thứ 6 liên tiếp Đà Nẵng nhận được giải thưởng danh giá này.

Trước đó, tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 vào ngày 8/10, Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng được trao giải thưởng ở hạng mục "Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng" với nền tảng Danang Smart City.
Đây là nền tảng di động đa tiện ích, kết nối người dân - du khách - chính quyền trên cùng một hệ sinh thái số. Đến nay, Đà Nẵng có hơn 259.000 tài khoản công dân số, nhiều tiện ích dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu và sản xuất. Ứng dụng đạt hơn 1,8 triệu lượt tải, mỗi tháng thu hút khoảng 30.000 lượt người dùng truy cập để sử dụng các tiện ích thường xuyên.

Năm 2025, Đà Nẵng tiếp tục tạo nên dấu ấn trong lòng du khách trong nước và quốc tế, khẳng định thương hiệu "Điểm đến của những sự kiện, lễ hội hàng đầu". Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), không chỉ đóng vai trò như “thỏi nam châm” hút khách trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng vào mỗi dịp hè, từ năm 2008 đến nay, qua 13 lần tổ chức, hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của lễ hội đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố và ngày càng nâng tầm vị thế của Đà Nẵng trong thời gian qua.
Tiếp nối thành công của các kỳ DIFF trước, DIFF 2025 với nhiều đổi mới và sáng tạo đột phá, là mùa pháo hoa dài nhất, lớn nhất trong lịch DIFF, mở ra một giai đoạn mới của pháo hoa Đà Nẵng, một giai đoạn đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Đà Nẵng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Bên cạnh Lễ hội Pháo hoa quốc tế, Đà Nẵng đã có một năm tưng bừng và sôi động với hàng loạt sự kiện, lễ hội được đầu tư như: Liên hoan phim Châu Á (DANAFF), Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2025 - Danang International Marathon 2025; Festival Di sản Quảng Nam 2025; Diễn đàn Logistics; Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025; Ngày hội Du lịch Đà Nẵng… cùng nhiều sự kiện gắn với các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước và thành phố trong năm 2025...


Đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ ngày 25 đến 31/10 khiến hàng chục xã, phường ở Đà Nẵng ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 837 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng đã huy động toàn hệ thống chính trị kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, thành phố đã trích 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ khẩn cấp người dân bị thiệt hại và khôi phục hạ tầng sau mưa lũ, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong "Chiến dịch Quang Trung", thành phố Đà Nẵng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương dựng lại mái nhà cho những gia đình chịu nhiều mất mát do các đợt thiên tai vừa qua trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Triển khai "Chiến dịch Quang Trung" Đà Nẵng đặt mục tiêu xây mới 144 căn nhà và sửa chữa 361 căn cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, và cam kết hoàn thành sửa chữa trước 31/12/2025 và hoàn thành nhà xây mới trước 31/1/2026.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát, gồm xây mới 7.257 nhà và sửa chữa 5.041 nhà. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố đã huy động tổng cộng hơn 705 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 323 tỷ đồng, ngân sách thành phố hơn 245 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội hóa đạt hơn 136 tỷ đồng.
