Công nghiệp

Khuyến công Đà Nẵng: Tạo lực đẩy cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong năm 2026

VĂN HOÀNG 31/12/2025 11:14

ĐNO - Với sự hỗ trợ từ các chương trình khuyến công, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng chủ động tăng vốn đối ứng để đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất. Đây là tín hiệu cho thấy “vốn mồi” của Nhà nước phát huy vai trò thúc đẩy nguồn lực nội tại doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh) được hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn vốn khuyến
Công ty TNHH Mỹ Phương Food được khuyến công Đà Nẵng hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất bánh dừa nướng xuất khẩu. Ảnh: VĂN HOÀNG

Phát huy hiệu quả sản xuất từ chương trình khuyến công

Công ty Cổ phần Điện Trường Giang (Khu công nghiệp Hòa Khánh) là doanh nghiệp được thụ hưởng hỗ trợ máy móc để sản xuất sạch hơn trong công nghiệp từ chương trình khuyến công của thành phố năm 2025. Được biết, năm 2024, công ty đầu tư máy móc gần 300 triệu đồng và được chương trình khuyến công thành phố hỗ trợ hơn 100 triệu đồng.

Từ hiệu quả sau khi đầu tư, năm 2025, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy đột dập đồng từ Đức với tổng kinh phí gần 1,73 tỷ, trong đó, nguồn hỗ trợ từ chương trình khuyến công 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện Trường Giang cho biết, sau khi đầu tư máy móc mới, công ty đã giảm được nhân công đứng máy, gần như loại bỏ toàn bộ hao hụt lượng đồng trong quá trình cắt. Nhờ đó, năng suất tăng lên 4 - 5 lần so với trước đây, môi trường làm việc của người lao động cũng được cải thiện.

“Nguồn vốn khuyến công mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Điều này thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước, giúp doanh nghiệp có thêm niềm tin để đầu tư, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực cạnh tranh”, ông Thông chia sẻ.

Công ty CP Điện Trường Giang đầu tư máy đột dập đồng từ Đức với tổng kinh phí gần 1,73 tỷ, trong đó,
Công ty Cổ phần Điện Trường Giang đầu tư máy đột dập đồng từ Đức với tổng kinh phí gần 1,73 tỷ đồng. Ảnh: VĂN HOÀNG

Một điển hình khác là Công ty TNHH sản xuất bao bì carton Hòa Bình (Khu công nghiệp Hòa Cầm). Được biết, năm 2023, doanh nghiệp đầu tư máy in 4 màu cỡ lớn, công nghệ hiện đại, với chi phí hơn 3,8 tỷ đồng, trong đó, vốn khuyến công hỗ trợ 300 triệu đồng.

Sau đầu tư, sản lượng in tăng 30% so với trước; giảm 15 lao động mỗi ca làm việc, tương ứng giảm 3,5 triệu chi phí/ngày (tương đương hơn 100 triệu đồng/tháng); giảm 150kg mực in/tháng và giảm tới 10 tấn phế phẩm/năm.

Từ hiệu quả đó, năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tham gia đề án Xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, đầu tư máy gấp dán đóng ghim tự động với vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài giảm chi phí nhân công, tối ưu thời gian sản xuất, việc đầu tư máy móc mới sẽ loại bỏ hoàn toàn phế phẩm là keo dán khi bị hỏng sản phẩm tại công đoạn đóng ghim và dán ở máy móc cũ (khoảng 5 tấn/năm).

Năng lực sản xuất của Công ty TNHH sản xuất bao bì carton Hòa Bình được nâng cao sau khi đầu tư máy móc. Ảnh: VĂN HOÀNG
Năng lực sản xuất của Công ty TNHH sản xuất bao bì carton Hòa Bình nâng cao rõ rệt sau khi đầu tư máy móc. Ảnh: VĂN HOÀNG

Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng thị trường

Được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công thành phố năm 2025, bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh) cho biết, doanh nghiệp đầu tư hệ thống 3 máy móc mới, gồm: máy đóng gói khay xếp hông túi; máy dò kim loại A&D; máy in thùng, với tổng vốn đầu tư gần 728 triệu đồng.

Theo bà Nhi, sản phẩm bánh dừa nướng của công ty đã xuất khẩu đến 20 thị trường trên thế giới. Trong đó, phần lớn là các thị trường khó tính có những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, nhất là các sản phẩm thực phẩm.

Vì vậy, việc đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp tăng độ chính xác đối với chất lượng sản phẩm lên mức cao nhất bằng cách phát hiện và loại bỏ tạp chất sớm. Từ đó, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm mà các đối tác đặt ra. Đồng thời, giúp tăng độ chính xác, tính đồng nhất của sản phẩm, nâng cao thẩm mỹ bao bì, giảm thiểu lãng phí nguồn nguyên liệu…

Từ nguỒn vốn khuyến công, nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã mạnh dạn đầu tư máy móc, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nguồn "vốn mồi" khuyến công tạo lực đẩy cho doanh nghiệp tại Đà Nẵng đầu tư máy móc, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo Sở Công Thương, giai đoạn 2021 - 2025, từ nguồn kinh phí khuyến công, thành phố đã hỗ trợ thực hiện 40 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng kinh phí khuyến công gần 8,96 tỷ đồng, thu hút hơn 23,67 tỷ đồng vốn đầu tư đối ứng của doanh nghiệp tham gia.

Tỉnh Quảng Nam (cũ) đã hỗ trợ 202 cơ sở công nghiệp nông thôn (vượt 102% so với mục tiêu giai đoạn) với kinh phí hỗ trợ gần 25 tỷ đồng.

Riêng năm 2025, toàn thành phố hỗ trợ 17 doanh nghiệp đổi mới máy móc, thiết bị để sản xuất sạch hơn, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm theo chương trình khuyến công.

Ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng nhìn nhận, việc triển khai các chương trình khuyến công quốc gia và địa phương trên địa bàn thành phố đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Thực tế cho thấy, doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư máy móc, trang thiết bị với mức vốn đối ứng cao hơn rất nhiều lần so với nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

"Đây là tín hiệu cho thấy hiệu quả sử dụng vốn khuyến công, phản ánh sự chủ động, mạnh dạn của doanh nghiệp trong việc đầu tư, đổi mới máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Cùng với các chính sách khuyến công, ngành công thương thành phố kỳ vọng trong năm 2026 doanh nghiệp sẽ chủ động liên kết, liên doanh để phát huy hiệu quả nguồn lực tài chính và thúc đẩy phát triển sản xuất", ông Phúc chia sẻ.

VĂN HOÀNG