Góc suy ngẫm

Đà Nẵng, trên bậc thềm 2026

NGUYỄN ĐIỆN NAM 01/01/2026 07:30

Khép lại năm 2025, Đà Nẵng bước tới ngưỡng cửa 2026 với một tâm thế tương đối vững vàng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 9,18%, bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số mà thành phố theo đuổi trong nhiều năm. Trong bối cảnh kinh tế nhiều nơi còn bất định, kết quả ấy cho thấy sức bật nội sinh của một đô thị đang tìm lại nhịp điệu tăng trưởng.

Nhìn sâu vào cơ cấu tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng, dịch vụ tiếp tục giữ vai trò trụ cột với mức tăng hơn 9,3%; công nghiệp - xây dựng tăng hơn 12%, phản ánh sự phục hồi đáng kể của khu vực sản xuất, trong khi nông nghiệp duy trì mức tăng ổn định. Thu ngân sách vượt dự toán, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài khởi sắc. Những chỉ dấu ấy tạo nên một “đường băng” tương đối thuận lợi để Đà Nẵng tăng tốc trong năm 2026.

Cùng với đà tăng trưởng đó, công nghiệp công nghệ cao đang dần nổi lên như một lực đẩy mới. Những dự án liên quan đến bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu cho thấy thành phố đang chủ động tìm chỗ đứng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Dòng vốn đầu tư tăng đều không chỉ mang lại giá trị gia tăng, mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe: nguồn nhân lực phải đủ sâu, hạ tầng số phải đủ mạnh và năng lực quản trị phải theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ.

Song song với các động lực kinh tế, những chương trình an sinh xã hội, các chiến dịch huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho người dân khó khăn, hay việc duy trì và nâng hạng hàng trăm sản phẩm OCOP cho thấy thành phố vẫn cố gắng giữ mạch phát triển nhân văn. Đó là những lát cắt để cảm nhận rằng tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sự sẻ chia.

Điều đáng quan tâm, vì thế, không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu, mà là tăng trưởng theo hướng nào. Đà Nẵng đang nỗ lực tái cấu trúc các mũi nhọn kinh tế. Du lịch vẫn là trụ cột, nhưng không còn được nhìn thuần túy như ngành dịch vụ truyền thống. Thành phố từng bước khẳng định vị thế “điểm đến sự kiện”, nơi lễ hội pháo hoa, thể thao biển, các hoạt động văn hóa quy mô lớn trở thành nhịp điệu quen thuộc. Mục tiêu năm 2026 đón hơn 19 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch xấp xỉ 70.000 tỷ đồng không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là phép thử cho chất lượng không gian đô thị và năng lực tổ chức của thành phố.

Xa hơn, tầm nhìn về khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế thể hiện khát vọng vượt khỏi vai trò một đô thị khu vực. Khi hiện thực hóa, đây có thể trở thành những “phòng thí nghiệm” thể chế, nơi Đà Nẵng thử nghiệm các mô hình tài chính xanh, tài chính đổi mới sáng tạo và dịch vụ xuyên biên giới. Nhưng chính ở đây, thách thức cũng hiện ra rõ nét: thể chế phải đủ linh hoạt, bộ máy tinh gọn và mạnh, bản lĩnh điều hành đủ vững để không bị cuốn theo những mô hình vượt quá năng lực hấp thụ của đô thị.

Bước sang năm 2026, Đà Nẵng không chỉ đứng trước cơ hội tăng trưởng, mà còn đối diện với những câu hỏi dài hơi. Làm sao để đầu tư lớn không tạo áp lực lên môi trường và hạ tầng? Làm sao để “thành phố thông minh” không chỉ là danh hiệu, mà trở thành trải nghiệm hằng ngày của người dân? Làm gì để trong nhịp phát triển nhanh, vẫn giữ được sự cân bằng xã hội?...

Năm 2026 mở ra một ngưỡng cửa mới. Đi nhanh là điều nhiều đô thị có thể làm, nhưng đi vững mới là thước đo bản lĩnh phát triển. Với Đà Nẵng, sự bền vững không chỉ nằm ở nhịp tăng trưởng, mà còn ở khả năng tự điều chỉnh chiến lược với không gian mới rộng lớn chứ không còn là một đô thị lõi, cùng thách thức biến đổi môi trường, khí hậu, thời tiết ngày càng cực đoan. Ở thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, hẳn niềm mong của nhiều người là Đà Nẵng lựa chọn đi đường dài, để dáng vóc của đô thị ngày càng bền vững trong khi hướng tới tầm cao.

NGUYỄN ĐIỆN NAM