Năm 2026: Đà Nẵng tạo sức bật từ những dự án trọng điểm
ĐNO - Với dư địa phát triển rộng mở sau hợp nhất, Đà Nẵng bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động và nhiều kỳ vọng. Hàng loạt dự án trọng điểm được khởi công thời gian qua từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Nỗ lực thi công bảo đảm tiến độ
Cuối tháng 3/2025, dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 được khởi công, với tổng mức đầu tư gần 673 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.
Đây là một trong những không gian công cộng tiêu biểu, được kỳ vọng tạo nên diện mạo mới, góp phần nâng cao chất lượng không gian xanh đô thị và đời sống tinh thần của người dân.
Tại công trường xây dựng dự án trong những ngày cuối năm, không khí làm việc rất khẩn trương. Đội ngũ của liên danh nhà thầu với các kỹ sư, công nhân, cùng hệ thống máy móc, thiết bị được huy động tối đa, vật liệu xây dựng được tập kết tại chỗ, nỗ lực triển khai các hạng mục theo đúng kế hoạch đề ra, với mục tiêu chung là bảo đảm tiến độ, đưa công trình “về đích” đúng hẹn vào cuối tháng 9/2026.




Ông Trương Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng công trình (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco) cho hay, sau khi hoàn thành, Công viên 29 Tháng 3 sẽ trở thành điểm nhấn cảnh quan độc đáo với khối kiến trúc “Chiếc nhẫn hòa bình” nổi bật trên mặt hồ.
Hạng mục kiến trúc cảnh quan gồm: sân chơi ngoài trời, hệ thống phun nước nghệ thuật được bố trí trên diện tích hình elip với chiều dài 80m, kết hợp cùng lúc 7 kiểu phun khác nhau sẽ tạo ấn tượng cho người dân, du khách.
Bên cạnh đó, nhiều hạng mục quan trọng khác như: khu vệ sinh công cộng, các bến thuyền, sân khấu ngoài trời phục vụ sự kiện, bãi đỗ xe, khu thể dục thể thao và các tiện ích phụ trợ… hướng tới một công viên xanh, mở và thân thiện với người dân.
Theo ông Dũng, toàn bộ hạng mục của dự án đều triển khai ngoài trời, vì thế, thời tiết bất lợi trong thời gian đã ảnh hưởng nhất định đến tiến độ. Tuy nhiên, nhà thầu chủ động xây dựng phương án thi công linh hoạt, tăng ca và điều chỉnh kế hoạch phù hợp để khắc phục trở ngại, bảo đảm tiến độ chung của dự án.
“Chúng tôi cam kết nỗ lực cao nhất để hoàn thành công trình đúng kế hoạch, đáp ứng kỳ vọng của thành phố đối với một dự án trọng điểm, mang ý nghĩa lâu dài về cảnh quan, môi trường và chất lượng sống đô thị”, ông Dũng khẳng định.
Tạo động lực phát triển
Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển miền Trung.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.056 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 1.558 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 498,7 tỷ đồng.

Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) được chia làm 2 thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 có địa điểm xây dựng từ phường Quảng Phú đi các xã: Tam Xuân, Tam Anh và Núi Thành, chiều dài tuyến 26,5km, điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 40B (phường Quảng Phú), điểm cuối tại nút giao với ĐT.620 (xã Núi Thành).
Dự án thành phần 2 với tổng chiều dài toàn tuyến là 23,23km, đi qua 5 xã: Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng An và Duy Nghĩa. Hệ thống đường, biển báo, điện chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè... đã hoàn thiện với diện mạo khang trang, hiện đại.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày cuối tháng 12/2025, đoạn đầu dự án thành phần 1 được các đơn vị thi công thực hiện rào chắn để phân luồng giao thông. Hàng chục km được thảm nhựa và đang trong quá trình thi công các hạng mục phụ như đèn điện, cây xanh. Phần điện chiếu sáng đã hoàn thành.
Tại cầu Tam Tiến thuộc đoạn cuối tuyến qua xã Núi Thành, các hạng mục cầu hoàn thành hơn 90%. Công nhân chia thành từng tổ thi công các hạng mục trên mặt cầu, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.
Theo Thống kê Đà Nẵng, từ thời điểm khởi công đến cuối tháng 11/2025, giá trị thực hiện của Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) đạt 329,8 tỷ đồng, bằng 42,7% vốn kế hoạch giao trong năm và bằng 16% tổng mức đầu tư.

.jpg)

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Thăng Trường cho biết, dự án đường Võ Chí Công qua địa bàn xã đóng vai trò động lực trong việc kết nối trục giao thông ven biển và hình thành hệ thống giao thông huyết mạch cho vùng Đông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn phát triển hiện nay.
Khi hệ thống hạ tầng giao thông được hoàn thiện, điều kiện thu hút các nhà đầu tư lớn vào khu vực sẽ thuận lợi hơn. Thực tế, nhiều nhà đầu tư đã và đang khảo sát, lựa chọn vùng đất này để đầu tư, kể đến như: dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình vừa được khởi công tháng 12/2025 với diện tích 346ha...
Người dân hưởng lợi rõ rệt từ việc giao thông kết nối ngày càng thuận tiện. Chúng tôi kỳ vọng, khi hạ tầng giao thông tiếp tục được hoàn thiện, địa phương sẽ thu hút thêm các nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.
Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Thăng Trường

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong năm 2025, thành phố đã khởi công và chuẩn bị đầu tư nhiều công trình mới nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị, tăng cường năng lực phòng chống thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tính đến cuối tháng 11/2025, dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung có lũy kế giá trị thực hiện từ khi khởi công đạt 3.100 tỷ đồng, tương đương 90,5% tổng mức đầu tư; trong đó giá trị thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng 11 ước đạt 899 tỷ đồng, bằng 69,6% kế hoạch giao trong năm.
Dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu dự từ khi khởi công đến cuối tháng 11/2025, giá trị thực hiện ước đạt 761 tỷ đồng, bằng 63,3% tổng mức đầu tư dự án, trong đó giá trị thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng 11 ước đạt 352,4 tỷ đồng.
Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An có tổng mức đầu tư 982 tỷ đồng (tương đương 42 triệu Euro) với khối lượng thực hiện dự án từ khi khởi công vào tháng 3/2025 đến cuối tháng 11/2025 ước đạt 254,3 tỷ đồng, bằng 64,1% kế hoạch vốn được giao trong năm và bằng 25,9% tổng mức đầu tư.
[VIDEO] - Động lực từ những dự án trọng điểm: