Kinh tế Đà Nẵng 2026 sẽ bứt tốc mạnh mẽ, khẳng định vị thế cực tăng trưởng của Việt Nam
ĐNO - Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố Đà Nẵng mới năm 2025 ước đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tăng trưởng giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ ước tăng 9,34%, đóng góp 4,98 điểm phần trăm vào tốc độ tăng GRDP, tiếp tục khẳng định vai trò là khu vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GRDP của thành phố. Kết quả này cùng với những chủ trương, cơ chế, chính sách mới sẽ được thành phố triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, mở ra kỳ vọng bức tranh kinh tế Đà Nẵng năm 2026 sẽ bứt tốc mạnh mẽ, khẳng định vị thế cực tăng trưởng.

Bức tranh kinh tế năm 2025 với nhiều điểm sáng
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh sau hợp nhất, nhờ phát huy tốt các nguồn lực, có thể khẳng định kinh tế năm 2025 của Đà Nẵng ghi nhận nhiều điểm sáng khi các cơ chế đặc thù từng bước phát huy hiệu quả. Việc thành phố nhanh chóng triển khai các cơ chế, chính sách, kết hợp giữa thế mạnh du lịch truyền thống và những động lực mới như khu thương mại tự do, trung tâm tài chính, công nghiệp bán dẫn… giúp kinh tế bứt tốc mạnh mẽ.
Theo Báo cáo số 142-BC/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tổng kết tình hình công tác năm 2025, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2025 ước đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong đó, tăng trưởng giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ ước tăng 9,34%, đóng góp 4,98 điểm phần trăm vào tốc độ tăng GRDP, tiếp tục khẳng định vai trò là khu vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GRDP của thành phố.

Nhiều lĩnh vực trọng điểm có sự tăng tốc mạnh mẽ so với những năm trước. Nổi bật là khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 12,07%, đóng góp 3,28 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung của thành phố; khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 3,27%, đóng góp 0,21 điểm phần trăm trong mức GRDP chung.
Du lịch tiếp tục là điểm sáng đóng góp vào tăng trưởng. Cụ thể, năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng 17,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15% so với cùng kỳ; trong đó: khách quốc tế ước đạt 7,6 triệu lượt, tăng 25% và khách nội địa ước đạt 9,7 triệu lượt, tăng 8%.
Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 21%. Cạnh đó, trong lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 134.584 tỷ đồng, tăng 17%; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,53 tỷ USD, tăng 12%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố (IIP) năm 2025 ước tăng 8-9% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; tổng sản lượng khai thác thuỷ sản đạt 136.200 tấn, trong đó sản lượng khai thác xa bờ chiếm hơn 60%.
Đặc biệt, thu hút đầu tư của Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu rất tích cực với những con số ấn tượng so với những năm trước. Trong đó, thu hút đầu tư trong nước tính từ ngày 1/1 đến 20/11/2025 đạt gần 210.000 tỷ đồng, tăng 189,3% so với cùng kỳ năm 2025; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) gần 503 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ.
Song hành với thu hút đầu tư, thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 5.873 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 34.672 tỷ đồng, tăng 25% về số doanh nghiệp và tăng 87,6% về số vốn.
Theo Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng Trần Văn Vũ, kinh tế Đà Nẵng năm 2025 duy trì mức tăng trưởng khá, phản ánh xu hướng phục hồi tích cực của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn. Thành phố triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn thành phố mới sau hợp nhất và thực hiện mạnh mẽ chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả phát triển kinh tế của Đà Nẵng thể hiện sự nỗ lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo nhằm mang lại bức tranh kinh tế với nhiều điểm sáng rất phấn khởi.

Cú hích thúc đẩy tăng trưởng
Những ngày cuối tháng 12/2025, tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 (phường Hải Châu), công tác chuẩn bị để khai trương văn phòng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay, công tác triển khai cải tạo và bố trí không gian các tầng 1, 5, 6 với tổng diện tích sử dụng 4.046m2 của tòa nhà ICT 1 cơ bản hoàn tất.
Ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng cho biết, các không gian làm việc được bố trí theo hướng linh hoạt, đa chức năng, đáp ứng yêu cầu vận hành ban đầu của bộ máy quản lý, điều hành, đồng thời bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: hệ thống công nghệ thông tin - viễn thông, an ninh - an toàn, phòng họp, khu tiếp đón đối tác và các không gian làm việc chung.
Song song với bố trí trụ sở làm việc tạm thời, thành phố tiếp tục hoàn thiện tòa nhà ICT 20 tầng thuộc Khu Công viên phần mềm số 2, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026 để làm trụ sở chính lâu dài của Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, bảo đảm phù hợp với quy mô phát triển, tính chất hoạt động và yêu cầu hội nhập quốc tế trong các giai đoạn tiếp theo.

Đối diện văn phòng của Trung tâm tài chính, dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn (Lab-Fab) của Công ty CP VSAP LAB đang được các đơn vị thi công triển khai với không khí nghiêm túc, khẩn trương. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, sẽ sớm hoàn thành để bắt đầu sản xuất từ quý II/2026, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.
Có thể thấy, bức tranh đa sắc về công nghệ, tài chính và công nghệ tài chính (fintech) đang hình thành trong một dự án trọng điểm, động lực của thành phố: Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2.

Ngày 16/1/2025 - đánh dấu cột mốc đáng nhớ với thành phố khi khai trương và đưa vào sử dụng tòa nhà ICT 1, Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2. Một năm qua, dự án thu hút hơn 30 doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đặt văn phòng tại đây, đáng chú ý là các “ông lớn” trong lĩnh vực công nghệ thông tin và vi mạch bán dẫn như Marvell, FPT.
Một dự án gắn liền với trung tâm tài chính cũng đã được “kích hoạt” trong năm 2025, đó là Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Hạng mục đầu tiên được khởi động trong 7 vị trí của khu thương mại tự do là vị trí số 5 vào ngày 27/8/2025. Quy mô khoảng 90ha, trong tổng thể 1.881ha Khu thương mại tự do Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 808 tỷ đồng, dự án này tạo tiền đề về cơ sở hạ tầng để thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển đa lĩnh vực, hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Như vậy, việc hình thành khu thương mại tự do và trung tâm tài chính, phát triển hệ sinh thái vi mạch bán dẫn ở Đà Nẵng đang có những kết quả ban đầu tích cực. Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Khu thương mại tự do Đà Nẵng đều được định hướng không đi theo lối mòn của các mô hình truyền thống, mà phát triển theo hướng chuyên biệt và có tính đột phá.
Trong đó, trung tâm tài chính tập trung vào tài chính xanh, tài chính thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đổi mới sáng tạo, và các dịch vụ tài chính xuyên biên giới, hướng tới mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới.
Khu thương mại tự do thông minh, không chỉ là nơi ứng dụng công nghệ mà là một hệ sinh thái tích hợp, nơi dữ liệu, kết nối và tự động hóa thúc đẩy hiệu quả và đổi mới trên mọi khía cạnh.

Nỗ lực tăng trưởng 2 con số
Theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, có 5/8 chỉ tiêu gắn với phát triển kinh tế.
Cụ thể: tốc độ tăng GRDP phấn đấu đạt từ 11% trở lên; quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt trên 367.000 tỷ đồng, GDRP bình quân đầu người đạt 4.900 - 5.000 USD/người.
Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 26 - 27% GRDP; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng từ 10% trở lên; tỷ trọng kinh tế số đạt ít nhất 27% GRDP, có 250 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Để hiện thức hóa các mục tiêu trên, ông Nguyễn Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố (Sở Tài chính) nhận định, nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 11%/năm trở lên.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn đến, đồng thời bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững, xanh và bao trùm; thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp dựa trên 3 trụ cột chính:
Hạ tầng, không gian và động lực tăng trưởng mới. Cụ thể, kết nối đồng bộ hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị; hoàn thiện công tác quy hoạch tổng thể bảo đảm phát triển đồng bộ, hài hòa, khai thác có hiệu quả tiềm năng của vùng Đông, vùng Tây và từng khu vực. Xác định trục không gian động lực Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ là xương sống phát triển; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ công trình động lực, trọng điểm, công trình liên khu vực, mở rộng không gian biển tại vịnh Đà Nẵng.
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế số làm động lực của tăng trưởng.
Thể chế và nguồn nhân lực, cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, quy định mới, đột phá đã ban hành, cơ chế chính sách đặc thù. Tiếp tục hoàn thiện thể chế cho Đà Nẵng mới, đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế để thành phố thực hiện các dự án động lực trọng điểm mới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, đào tạo lao động có tay nghề cao đáp ứng với yêu cầu thị trường và của nhà đầu tư.

Phát huy hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng
Ngày 11/12/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 259/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó điểm nhấn là thêm nhiều ưu đãi cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, khi được phân cấp theo khuôn khổ mới, ban quản lý có thể trực tiếp đảm nhận thêm các dịch vụ công quan trọng như đăng ký doanh nghiệp, thủ tục lao động, đồng thời tích hợp với quy trình đầu tư, đất đai, môi trường theo cơ chế “một cửa tại chỗ”. Điều này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tăng mức độ phục vụ doanh nghiệp.
“Tin rằng từ các cơ chế đặc thù sửa đổi, bổ sung, Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ thực sự trở thành một “thỏi nam châm” thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo ra một hệ sinh thái sản xuất và dịch vụ hiện đại, góp phần cho tốc độ tăng trưởng và đổi mới sáng tạo của thành phố.”
— Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng

Tiếp nối những tin vui với Đà Nẵng, ngày 21/12/2025, Chính phủ công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và Đà Nẵng ra mắt cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố với 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch.
Phát biểu tại sự kiện này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, với lợi thế là địa phương duy nhất trên cả nước đang triển khai 2 mô hình động lực là trung tâm tài chính và khu thương mại tự do, cùng nhiều nguồn lực khác, Đà Nẵng đang tiếp tục nỗ lực từng bước trở thành cực tăng trưởng của đất nước.
Trong thời gian đến, thành phố xây dựng các phương án chủ động tiếp cận thị trường tài chính quốc tế hàng đầu để tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư, vừa để thu hút dòng vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời thu hút dòng vốn phục vụ cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị của thành phố nói chung và Việt Nam nói riêng.
“Thành phố Đà Nẵng cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình, từ ý tưởng đến triển khai và hoạt động hiệu quả; bảo đảm khung pháp lý minh bạch, linh hoạt, phù hợp với chuẩn mực quốc tế; tạo dựng môi trường làm việc, môi trường sống an toàn, hiện đại, thân thiện và đầy tiềm năng phát triển để xây dựng, phát triển và định vị một Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, sáng tạo, đẳng cấp và đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương”, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.