Du lịch tại chỗ để yêu hơn thành phố mình
Cuối tuần, thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài ngày, không ít gia đình Đà Nẵng lại chọn cách xách vali nhỏ, nhận phòng một khách sạn ven biển, thưởng thức bữa tối hải sản, sáng dậy sớm ngắm bình minh rồi thong thả trở về nhà.

Những chuyến đi ngắn, nhẹ nhàng ấy đang dần trở thành một phần nhịp sống mới của thành phố biển - nơi nghỉ ngơi không nhất thiết phải thực hiện hành trình xa.
Khi người dân trở thành “du khách tại chỗ”
Staycation (du lịch tại chỗ) từ một xu hướng mới mẻ đang dần trở thành thói quen nghỉ ngơi quen thuộc, mang đến một cách tận hưởng khác cho đời sống đô thị, đồng thời mở ra dư địa phát triển bền vững cho du lịch địa phương.
Không áp lực thời gian, không phải tất bật chuẩn bị, loại hình du lịch này phù hợp với nhịp sống hiện đại, nhất là khi người dân ngày càng coi trọng việc tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống.
Chị Nguyễn Phương Thảo (đường Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê) chia sẻ, gần 50 năm sinh sống ở Đà Nẵng, chị chưa từng ở khách sạn ngay tại thành phố mình sống cho đến khi thử một kỳ staycation vào năm ngoái. Từ đó, việc nghỉ lại một đêm bên bờ biển hay dành trọn một ngày khám phá phố cổ Hội An, tận hưởng hương vị đồng quê của Hòa Bắc bên lửa trại bập bùng, hay thưởng thức ẩm thực địa phương đối với gia đình chị trở nên thú vị và đáng nhớ hơn.
Là người trực tiếp làm dịch vụ booking du lịch tại Đà Nẵng, chị Võ Nguyên Hà cho biết nhu cầu staycation của người dân địa phương tăng rõ rệt trong vài năm gần đây.
“Người dân thành phố rất chuộng staycation, thường chọn các gói trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm vào dịp cuối tuần, trong bán kính khoảng 50-80 km. Có gia đình năm nào cũng đi vài lần, thậm chí cứ 10 ngày, một tháng lại sắp xếp một chuyến đi ngắn để đổi gió”.
Theo chị Hà, khách trẻ thường quyết định nhanh, đặt dịch vụ sát ngày qua các nền tảng trực tuyến. Trong khi đó, các gia đình ưu tiên không gian nghỉ dưỡng, sự tiện nghi và các dịch vụ đi kèm cho trẻ nhỏ.
“Tệp khách staycation khá đa dạng, từ khách đi lẻ, nhóm bạn trẻ đến các gia đình có nhu cầu cao cấp. Khoảng 30% là khách quen, đi thường xuyên và sẵn sàng chi trả cho dịch vụ tốt. Nhiều người không đặt nặng khuyến mãi mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng bữa ăn, phòng nghỉ và trải nghiệm tổng thể”.
Thực tế cho thấy, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng đã bắt đầu chú trọng hơn đến thị trường khách địa phương với các gói staycation linh hoạt, trải nghiệm vừa phải nhưng chú trọng chất lượng dịch vụ. Đây được xem là hướng đi phù hợp, góp phần ổn định thị trường du lịch thành phố trong bối cảnh nhu cầu đi xa có xu hướng chững lại theo mùa.
Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Furama Resort & Villas Đà Nẵng nhận định: “Cùng với làn sóng phát triển đô thị, công nghệ cao và thu hút chuyên gia, Đà Nẵng đang dần trở thành nơi làm việc, sinh sống lý tưởng. Điều này tạo ra tầng lớp khách nội địa trung và cao cấp, có nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc ngắn ngày, ngay trong thành phố. Sự gia tăng của xu hướng du lịch tại chỗ không chỉ là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch địa phương, phản ánh chất lượng cao của các khách sạn nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng mà còn góp phần lan tỏa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú cao cấp, góp phần thu hút chi tiêu nội địa và tối ưu hóa nguồn lực du lịch tại chỗ”.
Dư địa mở rộng trong không gian du lịch mới
Hiện nay, với không gian phát triển du lịch được mở rộng, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để làm mới và đa dạng hóa các sản phẩm staycation. Bên cạnh lợi thế đô thị biển, thành phố còn sở hữu vùng sinh thái, làng quê, di sản văn hóa, làng nghề, các điểm đến gắn với thiên nhiên - lịch sử cùng không gian ẩm thực phong phú, rất phù hợp cho những chuyến nghỉ ngơi ngắn ngày của người dân đô thị. Những địa điểm vốn quen thuộc ấy, khi được nhìn lại bằng tâm thế của một du khách, mang đến những trải nghiệm và cảm xúc khác biệt.
Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho rằng staycation đang trở thành xu hướng phổ biến, phù hợp bối cảnh mức sống của người dân ngày càng nâng cao và hệ sinh thái điểm đến của thành phố ngày càng rộng mở sau hợp nhất.
Theo ông Dũng, đa dạng hóa sản phẩm là yếu tố then chốt, trong đó bên cạnh du lịch biển, cần phát triển thêm các trải nghiệm gắn với ẩm thực bản địa, làng nghề, chăm sóc sức khỏe, du lịch xanh, du lịch giáo dục cho trẻ em và các không gian mua sắm, giải trí cuối tuần; những sản phẩm không cần quá quy mô nhưng phải được đầu tư chỉn chu, đồng bộ và mang dấu ấn địa phương.
Ở góc độ thị trường, việc đẩy mạnh phát triển staycation cũng được xem là giải pháp hiệu quả để kích cầu du lịch trong mùa thấp điểm, khi dòng khách địa phương với nhu cầu đi ngắn ngày, linh hoạt thời gian có thể trở thành “điểm tựa” duy trì hoạt động cho hệ thống lưu trú, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí.
Nếu được tổ chức bài bản theo hướng kết nối nghỉ dưỡng - trải nghiệm - ẩm thực - văn hóa trong phạm vi di chuyển ngắn, staycation sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong bức tranh du lịch Đà Nẵng, góp phần giúp người dân không cần đi xa vẫn có thể nghỉ ngơi, trải nghiệm và thêm gắn bó với thành phố mình đang sống.