U23 Việt Nam thiếu thủ môn trước thềm VCK châu Á: Thử thách cho HLV Kim Sang Sik
HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa khi U23 Việt Nam hiện chỉ có 2 thủ môn tập luyện tại Ả Rập Xê Út, vi phạm quy định của AFC do rào cản visa của tân binh.
Đội tuyển U23 Việt Nam đang trải qua những ngày chuẩn bị đầy biến động tại Ả Rập Xê Út trước thềm VCK U23 châu Á 2026. Điểm đáng lo ngại nhất hiện nay nằm ở vị trí khung gỗ, khi quân số hiện tại vẫn chưa đáp ứng đúng điều lệ giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Cuộc khủng hoảng nhân sự nơi khung gỗ
Theo quy định bắt buộc từ AFC, mỗi đội tuyển tham dự giải phải đăng ký tối thiểu 3 thủ môn trong danh sách chính thức. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam mới chỉ có 2 người gác đền đang tập luyện thực tế. Nguyên nhân xuất phát từ chấn thương vai đáng tiếc của thủ môn Nguyễn Tân trong một buổi tập gần đây.
Sau khi bộ phận y tế đánh giá tình hình, Ban huấn luyện đã quyết định để Nguyễn Tân trở về nước từ ngày 1/1 để tập trung điều trị. HLV Kim Sang Sik đã lập tức đề xuất triệu tập bổ sung Phạm Đình Hải nhằm đảm bảo chiều sâu đội hình.
Rào cản visa và kỳ vọng vào viện binh mới
Dù lệnh triệu tập đã được ban bố, nhưng Phạm Đình Hải vẫn chưa thể hội quân cùng các đồng đội do vướng mắc các thủ tục xin visa. Điều này khiến U23 Việt Nam rơi vào tình cảnh thiếu hụt nhân sự cục bộ trong các bài tập chiến thuật những ngày qua. Theo kế hoạch mới nhất, dự kiến vào ngày 4/1, Đình Hải mới có mặt tại Ả Rập Xê Út để lấp đầy khoảng trống này.
Phạm Đình Hải không phải là cái tên xa lạ khi từng kinh qua các cấp độ trẻ từ U16 đến U20 Việt Nam. Gần đây nhất, anh cũng đã có thời gian làm quen với triết lý của HLV Kim Sang Sik trong đợt tập trung chuẩn bị cho Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
Sự kiên nhẫn của HLV Kim Sang Sik
Bên cạnh vị trí thủ môn, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đang thể hiện sự kiên nhẫn tối đa với trường hợp chấn thương của Thanh Nhàn. Hiện tại, ông Kim đang nắm trong tay 24 cầu thủ và sẽ chỉ chốt danh sách cuối cùng sau khi đánh giá khả năng hồi phục của tiền đạo này. Nếu Thanh Nhàn kịp bình phục, một cái tên khác sẽ phải nói lời chia tay đội tuyển.
Để thích nghi tốt nhất với điều kiện thi đấu, Ban huấn luyện đã chủ động đẩy lịch tập luyện lên sớm hơn, sát với khung giờ diễn ra trận ra quân. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt sinh học lẫn chiến thuật nhằm giúp các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất tại đấu trường châu lục.