Môi trường

Phụ nữ xây dựng nếp sống xanh từ gia đình

THU PHƯƠNG - LINH CHI 06/01/2026 11:15

Trước sức ép ngày càng lớn của ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nông Sơn đi đầu thực hiện nếp sống xanh bằng những việc làm cụ thể từ gian bếp, con ngõ, tuyến đường làng...

Chi hội phụ nữ thôn Lộc Đông, xã Nông Sơn trao 120 thùng rác cho hội viên. Ảnh: THU PHƯƠNG

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố chủ trương lồng ghép nội dung giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn vào phong trào thi đua, các cuộc vận động và sinh hoạt chi hội. Trọng tâm là thay đổi hành vi sinh hoạt của từng hộ gia đình, nơi phụ nữ giữ vai trò quyết định trong tổ chức đời sống.

Tại xã Nông Sơn, tiêu chí môi trường được Hội LHPN xã gắn chặt với mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Theo chị Đặng Thị Lê, Chủ tịch Hội LHPN xã, năm 2025, cùng với việc duy trì các mô hình đã có, Hội tập trung hướng dẫn hội viên phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, hạn chế túi ny lon và sản phẩm nhựa dùng một lần. “Muốn giảm rác thải nhựa phải bắt đầu từ gian bếp, từ thói quen hằng ngày của mỗi gia đình, mà người giữ nhịp chính là phụ nữ”, chị Lê chia sẻ.

Từ định hướng đó, các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” được triển khai nền nếp, cụ thể hóa bằng những việc dễ làm, dễ nhớ. Tiêu chí “sạch” không chỉ là nhà cửa gọn gàng mà còn là phân loại rác đúng cách, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế rác thải nhựa. Tại các buổi sinh hoạt chi hội, hội viên được hướng dẫn trực tiếp, phân biệt rác hữu cơ, rác tái chế, rác thải khác để áp dụng ngay trong sinh hoạt gia đình.

Không chỉ dừng ở vận động, Hội LHPN xã Nông Sơn tạo điều kiện để hội viên thực hành từ cơ sở. Nổi bật, năm 2025, Chi hội phụ nữ thôn Lộc Đông lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông thôn mới, trao 120 thùng rác cho hội viên. Việc trao thùng rác đi kèm hướng dẫn sử dụng, phân loại ngay tại hộ gia đình. “Có thùng rác, chị em ý thức rõ hơn việc phân loại, bỏ rác đúng chỗ, không còn tiện đâu bỏ đó như trước”, chị Nguyễn Thị Minh Hà, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Lộc Đông cho biết.

Để bảo đảm thu gom rác thải lâu dài, Hội LHPN xã chủ động đề xuất UBND xã đầu tư xây dựng 5 nhà chứa rác tại các thôn Trung Phước 2, Trung Hạ, Nông Sơn, Đại Bình từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2025. Các điểm tập kết được bố trí hợp lý, góp phần giữ gìn mỹ quan nông thôn, hạn chế tình trạng đổ rác tự phát.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Nông Sơn gắn bảo vệ môi trường với an toàn thực phẩm và sinh kế bền vững. Mô hình “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” tại thôn Đại Bình vận động hội viên sản xuất, chế biến nông sản an toàn, hạn chế phát sinh rác thải trong quá trình sản xuất và tiêu dùng.

Từ những việc làm nhỏ nhưng bền bỉ, phụ nữ Nông Sơn đang từng bước trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng nếp sống xanh, góp phần giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

THU PHƯƠNG - LINH CHI