Lan tỏa sáng tạo công nghệ số trong dạy học mầm non
Trước yêu cầu chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dạy học, các trường mầm non trên địa bàn xã Hà Nha đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo.

Tại Trường Mầm non Đại Quang, các lớp học trở nên sinh động hơn khi các cô giáo mầm non khéo léo ứng dụng công nghệ vào từng hoạt động thường ngày: từ việc trang trí bảng mã QR để phụ huynh dễ dàng tiếp cận thông tin, đến việc giới thiệu hình ảnh, video về các hoạt động nổi bật của trẻ.
Nhờ đó, mỗi giờ học như một thế giới đầy màu sắc, nơi trí tưởng tượng của trẻ được khơi dậy, sự tò mò được nuôi dưỡng, niềm vui học tập được nhân lên từng ngày.
Một trong những điểm nhấn nổi bật là mô hình “Ngôi nhà chung” với thông điệp “một lần chạm, muôn điều gắn kết”, được thiết kế để kết nối giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh.

Trên mô hình này, các mã QR được gắn khoa học sinh động, chỉ cần một thao tác quét đơn giản, hàng loạt thông tin quan trọng về trẻ sẽ hiện lên ngay lập tức. Từ danh sách lớp, tình hình sức khỏe của từng bé, kế hoạch giáo dục theo chủ đề cho đến các hoạt động trải nghiệm nổi bật đều được tích hợp trong cùng một giao diện trực quan.
Nhờ đó, phụ huynh có thể dễ dàng theo dõi và đồng hành với con em mình, còn giáo viên thì thuận tiện hơn trong việc chia sẻ thông tin và kết nối với gia đình.
Cô Nguyễn Thị Bích Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Quang chia sẻ, nhà trường xác định ứng dụng công nghệ thông tin chính là “chìa khóa” để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm áp lực cho giáo viên và tăng tính minh bạch trong hoạt động chuyên môn.
Đội ngũ giáo viên được tăng cường ứng dụng các phần mềm thiết kế bài giảng, tạo nên những giáo án trực quan, sinh động, hỗ trợ trẻ tiếp nhận kiến thức dễ dàng hứng thú hơn.
Còn cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Hồng cho hay, phần lớn trẻ đang học tại trường là con em nông dân, điều kiện tiếp cận sử dụng các thiết bị công nghệ trong gia đình còn nhiều hạn chế.
Việc đưa công nghệ số vào các hoạt động chăm sóc giáo dục càng trở nên cần thiết, để các em không bị thiệt thòi ngay từ những bước đi đầu tiên của hành trình học tập.

“Khi giáo viên nắm vững công nghệ, trẻ sẽ được tiếp cận những phương pháp học tập hiện đại, trực quan và hấp dẫn hơn; đồng thời giúp các em bắt nhịp với sự phát triển của thời đại số, không bị lạc hậu so với bạn bè ở những nơi có điều kiện tốt hơn”, cô Thủy nói.
Từ các mô hình sáng tạo, những hội thi giàu tính trải nghiệm đến sự tiên phong của các trường trong quản lý và giảng dạy, tất cả đã góp phần đưa chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của giáo dục mầm non.