Xây dựng nếp sống xanh
Nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai các mô hình, cách làm sáng tạo, góp phần lan tỏa lối sống xanh, hướng tới môi trường xanh, sạch bền vững.

Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, Đoàn xã Tam Anh đồng loạt ra quân tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy cây ăn quả” tại 3 điểm nhà văn hóa các thôn Xuân Ngọc, Bình An và Đức Bố 2. Chương trình do Đoàn xã phối hợp tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.
Theo anh Huỳnh Minh Phát, Bí thư Đoàn xã Tam Anh, với cách làm đơn giản nhưng hiệu quả, mỗi ký rác thải nhựa được đổi lấy 1 cây ăn quả.
Qua đó, không chỉ khuyến khích người dân phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế rác nhựa thải ra môi trường mà còn tạo điều kiện để người dân trồng cây ăn quả, mang lại giá trị kinh tế lâu dài, cải thiện cảnh quan và góp phần xây dựng môi trường sống trong lành. Hoạt động cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ môi trường ngay từ những việc làm nhỏ.
Đoàn viên Nguyễn Hà Linh chia sẻ, thông qua chương trình ý nghĩa này, Đoàn xã Tam Anh khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh, góp phần xây dựng địa phương văn minh, sạch đẹp.

Cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì môi trường. Tại phường Tam Kỳ, bà Đặng Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường cho biết, mới đây hội đã phối hợp với UBND phường tổ chức phát động phong trào thi đua “Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa”.
Phong trào nhằm khơi dậy và phát huy trách nhiệm của mỗi hội viên phụ nữ gắn với vai trò của tập thể trong việc thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực vì cộng đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ phường trao tặng hơn 200 thùng rác hộ gia đình cho hội viên phụ nữ tại khối phố Xuân Tây. Qua đó góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo cảnh quan sạch, đẹp cho khu dân cư.
Tại phường An Khê, mô hình “Đổi rác tái chế lấy phân bón và hạt giống” đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Hải Lý, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Khê cho biết, mô hình được triển khai nhằm giúp người dân hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, giảm ô nhiễm môi trường và thúc đẩy nông nghiệp đô thị xanh.
Theo đó, hội viên nông dân mang theo lon bia, chai nhựa, giấy vụn… để quy đổi nhận phân bón, hạt giống. Đặc biệt, Hội Nông dân phường còn hỗ trợ thêm 50% giá trị để bà con nhận phân bón, hạt giống rau hoặc cây cảnh. Mục tiêu của hội là từ năm 2026, có 100% chi hội duy trì hoạt động thu đổi, hướng tới 100% rác thải tái chế được thu gom khỏi khu dân cư.
Theo ông Ngô Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND phường An Khê, mô hình “Đổi rác tái chế lấy phân bón và hạt giống” không chỉ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, mà còn tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Đây là hướng đi đúng, cần tiếp tục nhân rộng, góp phần biến những hành động nhỏ hằng ngày thành thói quen xanh bền vững, chung tay xây dựng môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.