Ngành công nghiệp khẳng định vai trò trụ đỡ kinh tế Đà Nẵng
ĐNO - Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ quan trọng của kinh tế Đà Nẵng. Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành ước tăng 8,88% so với năm 2024, ghi nhận mức tăng ở cả bốn nhóm ngành, phản ánh khả năng thích ứng và duy trì đà tăng trưởng ổn định của khu vực sản xuất.

Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, kết quả này không chỉ góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP mà còn cho thấy sự phục hồi rõ nét của hoạt động công nghiệp sau giai đoạn chịu nhiều tác động từ biến động thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Giữ nhịp tăng trưởng ổn định
Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố ghi nhận mức tăng ở cả bốn nhóm ngành. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 8,50%.
Đây là kết quả đáng ghi nhận khi doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều áp lực như biến động thị trường trong nước và quốc tế, cạnh tranh thương mại gay gắt, chi phí đầu vào tăng cao, yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, thiếu hụt lao động kỹ thuật cao và hạn chế về năng lực công nghệ.
Trước áp lực đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn chủ động tái cơ cấu sản xuất, đổi mới công nghệ, linh hoạt điều chỉnh chiến lược thị trường và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực. Việc duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống song song với tìm kiếm đối tác mới giúp ngành chế biến, chế tạo giữ được nhịp tăng trưởng tương đối ổn định.
Một số ngành ghi nhận mức tăng trưởng khá trong năm 2025 như: dệt tăng 10,59%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 13,20%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 18%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 9,45%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,62%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng tới 20,57%.
Những con số này cho thấy dư địa phát triển còn lớn; đồng thời khẳng định vai trò trụ cột lâu dài của ngành chế biến, chế tạo trong cơ cấu công nghiệp thành phố.
.jpeg)
Bên cạnh chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 15,31% trong năm 2025. Đây là lĩnh vực có vai trò hỗ trợ quan trọng, phản ánh mức độ sôi động của nền kinh tế.
Dù nhu cầu tiêu thụ điện có giảm nhẹ vào cuối năm do yếu tố thời tiết và thay đổi cơ cấu phụ tải, mức tăng trưởng cao của ngành cho thấy khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt.
Ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải ghi nhận mức tăng 6,25%. Nửa đầu năm, ngành tăng trưởng chậm do quá trình tái cơ cấu tổ chức và hoàn thiện hồ sơ ký kết hợp đồng sau sáp nhập, nhưng từ những tháng cuối năm đã dần ổn định trở lại.
Kết quả này phản ánh sự phục hồi của các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, du lịch và đời sống dân sinh; đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngành trong phát triển đô thị bền vững và công nghiệp xanh.
Riêng ngành khai khoáng tăng 19,37%, mức cao nhất trong bốn nhóm ngành. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có tính chất ngắn hạn, biến động mạnh theo tháng và phụ thuộc lớn vào tiến độ các dự án xây dựng cũng như công tác quản lý tài nguyên.
Đà Nẵng không phải địa phương khai thác khoáng sản lớn, song nhu cầu vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát và đất san lấp cho các dự án hạ tầng, vẫn ở mức cao trong năm 2025.
Phát triển cụm công nghiệp
Song song với hoạt động sản xuất, công tác quản lý và phát triển các cụm công nghiệp tiếp tục được thành phố chú trọng. Trong năm 2025, Sở Công Thương rà soát, đánh giá tình hình đầu tư và quản lý các cụm công nghiệp; tham mưu chính sách ưu đãi và phương án xác định mức thu tiền sử dụng hạ tầng, đặc biệt đối với Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, nhằm tạo cơ sở sớm đưa cụm công nghiệp này vào hoạt động.
Công tác khuyến công được triển khai đồng bộ, hỗ trợ ứng dụng máy móc, chuyển giao công nghệ cho 25 đơn vị; xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, thiết kế mẫu mã, bao bì; tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong nước, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chịu tác động từ bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, căng thẳng địa chính trị kéo dài, đơn hàng xuất khẩu giảm và chi phí đầu vào tăng.
Bên cạnh đó, quỹ đất sạch hạn chế, tiến độ đầu tư hạ tầng một số cụm công nghiệp còn chậm và việc điều chỉnh mô hình tổ chức chính quyền địa phương cũng đặt ra những thách thức nhất định.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố và khả năng thích ứng linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp, ngành công nghiệp Đà Nẵng được kỳ vọng tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng ổn định, từng bước chuyển sang phát triển theo chiều sâu, xanh và bền vững trong những năm tới.