Sự kiện bình luận

Cần mạnh tay với “đất tặc”

MINH THY 08/01/2026 07:50

Nạn khai thác trộm đất, cát để tiêu thụ diễn biến phức tạp trong thời gian qua trên địa bàn thành phố. Trong khi đó, ở một số địa bàn, công tác kiểm tra, giám sát vẫn chưa được thực hiện chặt chẽ.

cat.jpeg
Công an xã Gò Nổi phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi thuộc thôn Tam Thạnh. Ảnh: Công an xã Gò Nổi.

Vào lúc 3 giờ ngày 4/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an xã Gò Nổi đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng N.P. (trú thôn Phú Bông); N.T.H. (trú thôn Thi Phương) và N.P.Q. (trú thôn Cẩm Phú 1, cùng xã Gò Nổi) đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi thuộc thôn Tam Thạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện các đối tượng đang dùng xẻng xúc cát từ bãi bồi lên xe tải để vận chuyển đi tiêu thụ. Công an xã Gò Nổi tạm giữ 1 xe tải cùng các vật dụng dùng khai thác cát để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trong tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng đã khởi tố 2 vụ án đối với 2 bị can là V.Đ.Q. (sinh năm 1987, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) và Ng.Th.Ch. (sinh năm 1993, trú tổ dân phố Nam Yên, phường Hải Vân) do có hành vi khai thác cát trái phép xảy ra tại địa phương các đối tượng này cư trú. Trong đó, Q. bị bắt tạm giam, còn Ch. bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Những vụ việc trên đây mới chỉ là điển hình, nổi cộm được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phát hiện xử lý trong thời gian qua. Đây không chỉ là hành vi trộm cắp thông thường, mà có thể gây ra hệ lụy như sẽ làm thay đổi dòng chảy, gây xói mòn, sạt lở đất làm ảnh hưởng môi trường tự nhiên, hoạt động sản xuất của người dân.

Bên cạnh lòng tham của các đối tượng “đất tặc”, cũng có nguyên nhân do tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, đất san lấp công trình. Bởi trong thực tế, tình hình các mỏ cát, đất hết hạn khai thác; các mỏ mới chưa được cấp phép khai thác, khiến giá vật liệu tăng cao. Lợi dụng tình trạng này, các đối tượng kinh doanh cát, đất bất chấp quy định của pháp luật, liều lĩnh thực hiện hành vi khai thác trộm để mua bán thu lợi nhuận. Hiện nay, các dự án, công trình đang “đói” cát xây dựng, đất san lấp mặt bằng, nên nguy cơ dễ xảy ra nạn “đất tặc” ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố.

Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng “chảy máu” khoáng sản, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý “mạnh tay” với những trường hợp vi phạm. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý địa bàn, phát huy vai trò tổ dân phố, thôn, bản, cũng như cộng đồng dân cư để khi phát hiện các hành vi vi phạm, kịp thời tố giác để ngăn chặn, xử lý.

MINH THY